TP Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
06/03/2018 - 15:44

TĐKT – Chiều 5/3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.  Đến dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, cán bộ làm chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, tổng công ty và công ty trực thuộc thành phố, cơ quan, đơn vị, quận, huyện…, các tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố cho biết: Việc thực hiện xuất sắc các phong trào thi đua đã giúp TP Hồ Chí Minh thành công trong các mục tiêu đột phá về phát triển đô thị, nhất là quản lý đô thị thông minh trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Trong năm 2017, có trên 5.000 sáng kiến đăng ký với thành phố, trong đó 1.700 sáng kiến hoàn thành được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh...

Thông qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp, mô hình hay được nhân rộng, có sức lan toả trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thay mặt lãnh đạo, UBND, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết: Các phong trào thi đua yêu nước đã giúp thành phố thực hiện có hiệu quả bảy giải pháp đột phá trong cải cách hành chính, kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm ngập nước, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong năm 2017. Để hoàn thành tốt phong trào thi đua năm 2018, thành phố cần quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản, chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, tập trung thi đua đột phá vào nhiệm vụ khó khăn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, coi trọng công tác khen thưởng đột xuất. Gắn thực hiện phong trào thi đua yêu nước với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, tạo đồng thuận cao trong xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, xây dựng nhiều mô hình mới để cả nước học tập.

Đại diện các cụm, khối thi đua của thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2018

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị cụm, khối thi đua thuộc TP Hồ Chí Minh đã ký giao ước thi đua năm 2018. Nội dung giao ước tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2018, với khẩu hiệu “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, gắn với thực hiện 7 chương trình đột phá.

Đặc biệt, giao ước thi đua xác định tập trung triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững qua việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà thay mặt Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng cho 14 tập thể thuộc TP Hồ Chí Minh đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2017.

Nhân dịp này, thành phố có 10 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng của Chủ tịch nước; 14 tập thể được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã quyết định tặng Cờ thi đua năm 2017 cho 29 tập thể cơ quan, đơn vị; tặng Bằng khen cho 104 tập thể trên địa bàn có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc thành phố, góp phần tích cực  trong phong trào thi đua của thành phố.

Đào Xuân Phúc