Các địa phương sôi nổi kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
11/06/2018 - 15:07

TĐKT - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018), nhiều địa phương đã tổ chức tuyên dương các gương điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua trong tình hình mới.

* Sáng 9/6, tại Hội trường 2-9 (TP Pleiku), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể tù chính trị Cuti

Tới dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua sôi nổi trên nhiều lĩnh vực với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần to lớn cùng quân, dân cả nước thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, kêu gọi đầu tư phát triển và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, quy mô và chất lượng của nền kinh tế phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm được duy trì ở mức cao. Năm 2017, thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.200 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…

Phó Chủ tịch nước đề nghị Gia Lai cần chú trọng phát triển các nhân tố tiêu biểu tại các làng, bản, khu dân cư; xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương khởi nghiệp, quan tâm kịp thời những tập thể, cá nhân có những sáng kiến tạo đột phá về năng suất, chất lượng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng… Gia Lai tiếp tục phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đột phá về tốc độ phát triển kinh tế xã hội; quan tâm hơn nữa tới nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, tiếp tục giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh - quốc phòng…

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể tù chính trị Cuti vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đỗ Trạc, nguyên Bí thư Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên tại huyện An Khê (nay là thị xã An Khê) tỉnh Gia Lai; truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 7 Mẹ; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

* Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc diễn ra sáng 9/6, tỉnh Hà Tĩnh đã tôn vinh 11 anh hùng và vinh danh 30 tập thể, 40 cá nhân xuất sắc với những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc cũng như sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao bằng khen cho 29 tập thể điển hình phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện Lời kêu gọi của Người, 70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã chung sức, đồng lòng trong các cuộc chiến chống quân xâm lược và trong công cuộc xây dựng quê hương đổi mới, phát triển và hội nhập.

Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện, liên tục tăng trưởng, đã thu hút nhiều dự án lớn, tổng nguồn vốn từ đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 20 tỷ USD. Vũng Áng, Cầu Treo trở thành những khu kinh tế trọng điểm quốc gia, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,71%, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 71,93%, nông - lâm - ngư nghiệp giảm còn 18,12%, thu ngân sách đạt gần 9.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững với nhiều dấu ấn rõ nét. Đến nay, toàn tỉnh có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 50% số xã (về trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh); bình quân đạt 15,1 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu cả nước, chính sách an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả khá rõ nét. Sáu tháng đầu năm 2018, kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục tăng trưởng cao, lĩnh vực công nghiệp đạt 249,66%; sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu.

Với những kết quả đó, năm 2011, nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều năm liền, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm có hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành ghi nhận, tôn vinh.

Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương Xô Viết anh hùng; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; nỗ lực phấn đấu, tiếp tục tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp; xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Ngày 8/6, tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nam Định đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực: “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất”, “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”, “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, cánh đồng lớn”, “Dạy tốt, học tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Từ các phong trào thi đua yêu nước và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến: Huyện Hải Hậu - đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 39 năm liên tục là điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước.

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định là đơn vị 23 năm liên tục dẫn đầu toàn quốc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, thực hiện tốt nhiệm vụ “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

Nhân dân và cán bộ xã Hải Phương (Hải Hậu), Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, Công ty cổ phần Dây lưới thép Nam Định, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Nhiều cá nhân tiêu biểu của tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” đã mang lại hiệu quả rõ nét. Nhân dân ở các địa phương tỉnh Nam Định đã góp gần 3.000 ha đất nông nghiệp (trị giá khoảng 6.000 tỷ đồng), hơn 200 ha đất thổ cư (giá trị hơn 1.000 tỷ đồng) để nâng cấp, làm mới, mở rộng hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi. Sau 7 năm thực hiện phong trào, Nam Định đã có 200/209 xã, thị trấn và 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Tại Lễ tuyên dương, Ban Tổ chức đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nam Định năm 2017. 22 tập thể, 58 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bình Nguyên