“Xe buýt siêu thị 0 đồng”đến với gần 8000 công nhân, lao động Thủ đô
03/08/2021 - 17:19

TĐKT - Theo báo cáo mới nhất từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội, sau 7 ngày triển khai (26/7-3/8), “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đã lăn bánh, mang những phần quà gồm những thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến với 7.666 công nhân, lao động (CNLĐ) của 203 công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp tại các khu cách ly, phong tỏa, CNLĐcó hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, đã góp phần giúp đỡCNLĐcó thêm nguồn lực vật chất cũng như tinh thần để vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Riêng trong ngày 3/8, “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đã trao cho 1.361 CNLĐ của 41 CĐCS doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội và LĐLĐ các huyện Gia Lâm, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Trước đó, ngày 2/8,  đã trao cho 1.601 CNLĐ của 31 doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Giao thông Vận tải và Công đoàn Tổng công ty Vận tải Hà Nội…

Dự kiến, trong ngày 4/8 sẽ trao cho 1.308 CNLĐ của Công đoàn chế xuất và LĐLĐ quận: Hai Bà Trưng, huyện: Đan Phượng, Thạch Thất.

Được biết, LĐLĐTP Hà Nội sẽ trích trên 4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí công đoàn để tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng” thí điểm trong 10 ngày (kể từ ngày 26/7) để trao những suất quà với trị giá 200.000 đồng/suất tới 20.000 công nhân khó khăn trên địa bàn Thủ đô, trong đó ưu tiên nữ đoàn viên, người lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại khi “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến với CNLĐ Thủ đô:

Mai Thảo