Trường Tiểu học Trần Phú (Sơn Tây, Hà Nội): Bề dày thành tích đáng tự hào
08/10/2018 - 08:41

TĐKT - Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, trường Tiểu học Trần Phú vẫn luôn giữ vững hình ảnh một ngôi trường có bề dày thành tích đáng tự hào: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội, Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc,…

Trường hiện sở hữu cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 với 22 phòng học, 1 phòng học Tiếng Anh, 1 phòng Âm nhạc có 23 đàn organ, 1 phòng Tin học có 25 máy tính cùng với phòng thư viện phong phú nhiều đầu sách. Bên cạnh đó, Trường cũng có đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định về số lượng và chất lượng với 1 thạc sĩ, 23 cử nhân; trong đó đạt chuẩn chiếm 100%, trên chuẩn chiếm 97,3%.

Trong năm học vừa qua, giáo viên nhà trường đạt giải nhất cấp thị xã và giải ba cấp thành phố trong hội thi giáo viên giỏi lớp 2; 2 giải nhất cấp thị xã, 2 giải khuyến khích cấp thành phố trong hội thi Kỹ năng công nghệ thông tin; có 26 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm cấp thị xã.

Luôn dành sự quan tâm lớn cho việc phụ đạo học sinh yếu kém, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, Trường thường xuyên tổ chức nhiều sân chơi trí tuệ, vận động giúp học sinh học mà chơi, chơi mà học, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện. Với mục tiêu củng cố, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh thông qua hình thức: Đóng tiểu phẩm, đố vui, trò chơi ô chữ, rung chuông vàng…, câu lạc bộ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đã được ra đời. Song song với đó, các câu lạc bộ âm nhạc, khiêu vũ, đá bóng cũng được duy trì tốt giúp học sinh có khoảng thời gian rèn luyện thể chất, thư giãn lành mạnh.

Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, hái hoa dân chủ tìm hiểu ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phát động phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”, múa hát tập thể, trò chơi dân gian, dân vũ… nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh.

Việc giáo dục cho học sinh truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân, tương ái” được thực hiện dưới nhiều hình thức: Chăm sóc cụm di tích lịch sử đền và lăng Ngô Quyền, ủng hộ chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây, thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà cho học sinh nghèo vùng cao, có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, hoạt động thăm quan dã ngoại tại trang trại giáo dục Erahouse đã đem tới cho học sinh cơ hội trải nghiệm nhiều ngành nghề, vun đắp cho các em ước mơ về nghề nghiệp trong tương lai.

Công tác bán trú cũng là một điểm sáng tại Tiểu học Trần Phú. Bếp ăn của Trường được công nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đảm bảo phục vụ cho 830 học sinh. Bữa ăn luôn đảm bảo dinh dưỡng, hợp khẩu vị của học sinh.

Sự phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ của học sinh trường Tiểu học Trần Phú được minh chứng bằng nhiều thành tích. Năm học 2017 - 2018, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học; 99, 9 % học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Học sinh nhà trường đã đạt giải Hoàng Giáp trong hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” vòng toàn quốc; 7 học sinh đạt giải trong kỳ thi chung kết Violympic - giải Toán trên Internet cấp Quốc gia; 14 giải cấp thị xã và 12 Huy chương Bạc cấp thành phố Aerobic; 1 giải Cờ vua, 4 giải Cầu lông, 8 giải bơi cấp thị xã; 1 Huy chương Đồng thi vẽ tranh “Sải cánh vươn cao” cấp thành phố.

Những con số ấn tượng trên đã phần nào minh chứng cho sự phấn đấu không ngừng của thầy và trò trường Tiểu học Trần Phú. Tin tưởng rằng bằng quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của mình, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường sẽ chinh phục được những đỉnh cao mới trong tương lai.

Anh Quân