Trường Tiểu học Kim Giang: Nơi khởi đầu của những ước mơ
17/12/2018 - 16:18

TĐKT - Được thành lập năm 1983, Trường Tiểu học Kim Giang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên và kịp thời của Đảng ủy, HĐND, UBND quận, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh trên mọi mặt hoạt động. Miệt mài nâng bước đầu đời cho học sinh thân yêu trên con đường khám phá tri thức, đem đến cho các em điều kiện học tập, rèn luyện lý tưởng cùng chất lượng giảng dạy không ngừng được nâng cao, Trường đã dần khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục và chiếm trọn niềm tin nơi cán bộ và nhân dân địa phương.

Cô Chu Thị Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường

Cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn luôn là niềm tự hào của Trường Tiểu học Kim Giang. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường đã đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên. Các em học sinh có đủ không gian vui chơi, được tiếp cận với phương pháp học mới nhờ sử dụng thiết bị hiện đại cùng đầy đủ dụng cụ học tập.

Trường cũng xây dựng được tập thể sư phạm đoàn kết, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, giàu tinh thần trách nhiệm, luôn nhiệt tình tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng. Nhà trường hiện có 61 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó trình độ Đại học và sau Đại học chiếm 67,2%. Trong năm học 2017 - 2018, Trường có 25 giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, nhân viên giỏi cấp Quận; 1 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Ban Giám hiệu luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của nhà trường. Các phong trào thi đua do ngành và nhà trường phát động đã giúp Trường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Hướng tới mục tiêu đem tới sự hứng thú, tính chủ động cho học sinh trong học tập, nhà trường đã đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng vừa đảm bảo nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, vừa tạo sự thoải mái, tránh quá tải, áp lực cho học sinh.

Sự sinh động trong từng bài giảng đã giúp các em tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, hiểu đúng, hiểu sâu, nhớ lâu những kiến thức đã học và biết áp dụng vào cuộc sống. Học sinh mạnh dạn trong trình bày ý kiến của bản thân, tích cực tham gia xây dựng bài. Giáo viên luôn gần gũi, nắm bắt tâm lý, lực học của từng học sinh để đưa ra những điều chỉnh kịp thời.

Trường cũng duy trì mối liên hệ chặt chẽ với gia đình để thống nhất trong cách thức giáo dục và hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học tập trên lớp và tự học tại nhà.

Xác định rõ nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn là môi trường để học sinh rèn luyện nhân cách, thể chất, Trường luôn chú trọng xây dựng nội dung, hoạt động giáo dục đạo đức, thể dục thể thao cho các em học sinh. Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường trong tuyên truyền về lợi ích của việc học bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ tới người dân. Việc dạy bơi cho học sinh được Trường thực hiện qua mỗi năm học với 1.000 học sinh đã được Trung tâm Văn hóa Thể thao quận kiểm tra, cấp chứng chỉ.

Bên cạnh đó, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, chương trình văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên đã tạo nên không khí sôi nổi, thắt chặt thêm tình đoàn kết trong học sinh, tạo nên những giờ phút thư giãn thoải mái cho các em. Nhằm khơi gợi trong học sinh lòng nhân ái, Trường thường xuyên phát động các phong trào ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, Hội Người mù…

Các chương trình văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên

Những nỗ lực của tập thể nhà trường đã đem đến sự chuyển biến tích cực trong giáo dục đại trà và mũi nhọn. Trong năm học 2017 - 2018, Trường đạt chuẩn mức độ 3 về phổ cập giáo dục tiểu học; 99,75% học sinh lên lớp thẳng; đạt 41 giải trong các kỳ thi cấp quận, thành phố, Quốc gia. Học sinh Tiểu học Kim Giang luôn được đánh giá cao bởi khả năng tiếp thu nhanh, lễ phép và có kỹ năng sống tốt.

Phần thưởng cho những “người đưa đò” tận tụy của Trường Tiểu học Kim Giang chính là sự trưởng thành của học sinh cùng sự ghi nhận của các cấp: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP Hà Nội, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc… Nhiều năm liền, Chi bộ Đảng, Công đoàn, Chi đoàn, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được công nhận vững mạnh xuất sắc.

Hương Quỳnh