Trường THPT Đa Phúc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
21/11/2018 - 14:26

TĐKT - Chiều 20/11, Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, kỷ niệm 55 năm thành lập trường và 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự.

Trường THPT Đa Phúc tiền thân là trường cấp 3 Nguyễn Đình Chiểu được thành lập năm 1963. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đa Phúc là một trong những điểm đánh phá ác liệt của địch. Từ năm 1965 đến năm 1973, trường đã ba lần phải đi sơ tán. Đối mặt với vô vàn khó khăn, nguy hiểm nhưng với sự giúp đỡ, đùm bọc, chở che của nhân dân địa phương, thầy và trò nhà trường vẫn “dạy tốt, học tốt”.

http://media.kinhtedothi.vn/568/2018/11/20/Thu%20tuong%20trao%20HCLD%20Hang%20Nhi%20cho%20Truong%20Da%20Phuc.jpg

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện Trường THPT Đa Phúc

Năm 1977, thực hiện quyết định của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, 2 huyện Đa Phúc và Kim Anh được hợp nhất thành huyện Sóc Sơn. Năm 1979, huyện Sóc Sơn được chuyển giao về Hà Nội. Sự kiện mở ra trang sử mới cho huyện nhà, là tiền đề cho Trường cấp 3 Đa Phúc phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng dạy - học.

Được sự quan tâm sâu sắc của UBND TP Hà Nội, hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường liên tục được đầu tư đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác giảng dạy, học tập. Năm học 2011 - 2012, trường được thành phố công nhận là trường chuẩn quốc gia.

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ thầy trò, năm 2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho trường THPT Đa Phúc đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Sau mốc son 50 năm ngày ấy, thầy và trò trường THPT Đa Phúc tiếp tục viết nên những trang sử truyền thống mới. 5 năm qua, nhà trường liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc và 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đặc biệt, năm 2018, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường THPT Đa Phúc. Đây là phần thưởng vô cùng cao quý cho sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ thầy trò nhà trường trong suốt 55 năm qua.

Thay mặt những học sinh miền Nam vượt Trường Sơn ra Bắc học tập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, Bác Hồ kính yêu và nhân dân các địa phương miền Bắc, đã cưu mang để cá nhân Thủ tướng và những học sinh miền Nam được sống và học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa miền Bắc. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng các thầy cô, bạn bè và nhân dân miền Bắc đã nhường cơm, sẻ áo để các học sinh miền Nam được đến trường hàng ngày.

Nhấn mạnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, tri thức và sáng tạo là yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh, xây dựng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, xác định là quốc sách hàng đầu để đưa quốc gia trở lên hùng cường, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.

Trên tinh thần đổi mới giáo dục, Thủ tướng Chính phủ mong muốn hệ thống giáo dục nói chung ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, thi đua “dạy tốt, học tốt”. Trong sự nghiệp trồng người, cần coi học sinh là trung tâm trong quá trình giáo dục. Không ngừng đổi mới phương thức dạy và học. Tập trung phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hướng tới phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ cho học sinh.

Thủ tướng cũng mong muốn các thầy cô giáo tích cực phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu. Các em học sinh cả nước tích cực học tập rèn luyện, xây dựng cho mình lý tưởng sống cao đẹp, có ước mơ hoài bão, biết cống hiến cho xã hội, sống có trách nhiệm vì cộng đồng, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước trong tương lai.

Thục Anh