Trường THCS Thái Thịnh (Quận Đống Đa, Hà Nội): Điểm sáng về đổi mới, sáng tạo trong dạy và học
27/11/2020 - 21:24

TĐKT - Trường THCS Thái Thịnh được thành lập năm 1974, tiền thân là trường Cấp 1 - 2 Thái Thịnh. Với sứ mệnh giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ của địa phương, qua 46 năm xây dựng và trưởng thành, ngày nay trường THCS Thái Thịnh đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, xứng đáng là một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa…

Trong nhiều năm qua, Trường THCS Thái Thịnh luôn nằm trong tốp các trường dẫn đầu quận Đống Đa về phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; nhiều năm liền nhà trường được UBND TP Hà Nội, UBND quận Đống Đa công nhận đạt danh hiệp Tập thể Lao động xuất sắc. Trường đã được thành phố công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2010, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho các hoạt động dạy và học.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường đánh trống trong Lễ khai giảng năm học 2020-2021

Chất lượng giáo dục của nhà trường được khẳng định vững chắc trên cả hai phương diện: Chất lượng đội ngũ và kết quả giáo dục. Hiện nay trường có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên và trên chuẩn. Tập thể giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, có trình độ chuyên môn tương đối đồng đều, giáo viên trẻ nhiệt huyết, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đặc biệt, nhà trường không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, và phẩm chất, đạo đức của cán bộ, giáo viên; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, cán bộ, giáo viên của trường đã chủ động, tích cực học hỏi để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hoạt động dạy và học, duy trì phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm và tự làm đồ dùng học tập. Nhờ đó, mỗi thầy cô giáo của trường luôn là một tấm gương đổi mới và sáng tạo, là người tiếp lửa, khơi dậy đam mê học tập của học trò trên hành trình tri thức.

TS. Chử Xuân Dũng (bên trái), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và thầy giáo Nguyễn Cao Cường (bên phải ) - Hiệu trưởng nhà trường trao tặng máy tính cho các em học sinh

Dưới mái trường THCS Thái Thịnh giàu truyền thống, được sự quan tâm dạy bảo, dìu dắt của các thầy, cô giáo nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo, chất lượng học tập của học sinh nhà trường không ngừng được nâng cao. Trong nhiều năm qua tỷ lệ học sinh khá - giỏi của trường luôn đạt trên 80%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đặc biệt số lượng học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập luôn đạt tỷ lệ cao, nhiều năm liền được xếp trong tốp đầu của quận.

Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh nhà trường trong năm học 2019 - 2020, một năm học đặc biệt chưa từng có với nhiều xáo trộn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, là minh chứng sinh động nhất cho thành tích giáo dục của nhà trường. Trong năm học này, trường THCS Thái Thịnh có 1.470 học sinh, trong đó tỷ lệ học sinh khá - giỏi đạt trên 86%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; số lượng học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt hơn 81%, trong đó có 35 học sinh thi đỗ vào trường THPT chuyên.

Trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quận và cấp thành phố, học sinh của trường đạt nhiều giải nhất, nhì, ba, tổng cộng đạt 70 giải, và có 2 giải cấp Quốc gia. Đặc biệt, năm học 2019 - 2020 là năm học đầu tiên nhà trường có đội tuyển thi học sinh giỏi Olympic Toán quốc tế Thái Lan, TIMO 2020 và đã xuất sắc giành 5 huy chương.

Về phía giáo viên, trong năm học này Phòng GD&ĐT quận tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận với ba môn: Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học. Nhà trường tham gia và đạt giải nhất cả ba môn. Ngoài ra, nhà trường đã thực hiện thành công 3 chuyên đề cấp quận và 20 chuyên đề cấp trường; giáo viên tích cực tham gia thiết kế bài giảng E-learning cấp quận (đạt 2 giải Nhất, 3 giải Ba); có 12 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp trường được lựa chọn gửi chấm dự thi cấp quận, thành phố.

Nhớ lại thời điểm thầy và trò nhà trường chung tay cùng với toàn xã hội phòng, chống dịch Covid-19, thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh vẫn cảm nhận rất rõ tinh thần “dừng đến trường, không dừng học”, quyết tâm vừa chống dịch, vừa đảm bảo việc dạy và học của thầy trò nhà trường. Trong đợt dịch này, sự thích ứng kịp thời của trường THCS Thái Thịnh khi chuyển từ dạy trực tiếp sang dạy trực tuyến được cấp trên đánh giá cao, phụ huynh ủng hộ, tin tưởng và hài lòng.

Trường THCS Thái Thịnh là một trong  những trường tiên phong trong dạy học trực tuyến  giai đoạn học sinh nghỉ phòng, chống Covid -19

Thầy Cường cho biết: Dạy học trực tuyến (DHTT) là hình thức đã phổ biến trên thế giới, nhất là trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng còn đang rất mới mẻ tại Việt Nam. Với bậc phổ thông, xu thế DHTT sẽ là tất yếu và cần có sự chuẩn bị chu đáo để bảo đảm hài hòa cả về số lượng và chất lượng. Là ngôi trường đi đầu trong triển khai DHTT của quận Đống Đa nhưng với lợi thế là các thầy, cô giáo của trường đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy từ sớm nên cán bộ giáo viên của trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhanh chóng thích nghi với mô hình DHTT. Ban Giám hiệu đã truyền được lửa tâm huyết, trách nhiệm và tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho đội ngũ giáo viên như tập huấn, hướng dẫn phương pháp, hỗ trợ phương tiện, đặc biệt chỉ dẫn cặn kẽ cho các giáo viên có kỹ năng công nghệ thông tin chưa tốt theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” nhằm đảm bảo truyền thụ cho học sinh tốt nhất. Nhờ đó, kết thúc năm học 2019 - 2020, qua kiểm tra đánh giá, kết quả học tập của trường vẫn giữ vững, học sinh từ chỗ bỡ ngỡ đã chủ động trong việc học tập.

Giáo viên và học sinh trường THCS Thái Thịnh nhận khen thưởng của UBND quận Đống Đa

Với những thành tích đạt được trong năm học qua, nhà trường đã được UBND quận Đống Đa khen thưởng: Có thành tích xuất sắc trong phong trào học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc trong phong trào giáo viên dạy giỏi; 3 cá nhân giải nhất trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận; 2 cá nhân giải nhất trong cuộc thi sản phẩm công nghệ thông tin; 1 cá nhân dạy học trên truyền hình hỗ trợ học sinh giai đoạn nghỉ dịch phòng, chống dịch Covid-19.

Chi bộ nhà trường được đánh giá là “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn xuất sắc”. Chi đoàn được đánh giá “Chi đoàn xuất sắc”; Liên đội được đánh giá là “Liên đội xuất sắc cấp thành phố”, được nhận Bằng khen của Hội đồng đội TP Hà Nội. Đặc biệt, trường THCS Thái Thịnh đã được tặng Cờ thi đua của UBND thành phố. Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề vững chắc để thầy trò nhà trường tiếp tục phấn đấu, gặt hái nhiều thành tích cao hơn trong năm học 2020 - 2021.

Thu Phương