Trường Mầm non Thực hành Linh Đàm: Nâng bước đầu đời cho những chủ nhân tương lai của Thủ đô
01/11/2018 - 14:50

TĐKT - Ra đời cách đây 16 năm, Trường Mầm non Thực hành (MNTH) Linh Đàm không chỉ có nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ từ 24 - 72 tháng tuổi, mà còn là môi trường thực hành, kiến tập, thực tập lý tưởng cho giáo sinh Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội. Bằng tình yêu nghề, mến trẻ, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã cống hiến công sức, trí tuệ để làm nên một tập thể vững mạnh, tạo dựng danh tiếng cho Trường và chiếm trọn niềm tin của các bậc phụ huynh cũng như chính quyền các cấp.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Tạo dựng môi trường sư phạm lý tưởng

Việc tạo dựng một môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, an toàn để trẻ thỏa sức vui chơi, học tập, phát triển cả về thể chất, tinh thần, kỹ năng sống là niềm trăn trở và cũng là mục tiêu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Tọa lạc trên khuôn viên rộng 5.260 m2 trong khu dân cư đô thị kiểu mẫu Bắc Linh Đàm - quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Trường hiện có 16 lớp học, 6 phòng chức năng được trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học, đồ chơi phù hợp với từng độ tuổi. Phòng múa - hát, tạo hình, sân vui chơi với cát, với nước, sân bóng đá mini,… đạt tiêu chuẩn. Khu nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ có hệ thống bếp ăn một chiều liên hoàn và khép kín.

Một trong những thế mạnh của trường MNTH Linh Đàm phải kể đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm với công việc, yêu nghề, mến trẻ. Trong tổng số 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện tại của Trường có 2 thạc sĩ, 37 cử nhân. Giáo viên được bố trí, sắp xếp theo đúng năng lực, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ, trang bị kiến thức, kỹ năng mềm, kỹ năng phòng, chống, xử lý tai nạn thương tích cho trẻ.

Năm học 2017 – 2018, Trường đã triển khai dự giờ và sinh hoạt chuyên môn thường xuyên; chỉ đạo tốt hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở, 90% giờ hội giảng xếp loại khá và tốt; đạt giải Nhì trong hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non cấp thành phố”.

Bên cạnh đó, Trường còn được biết đến là “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực sư phạm mầm non chất lượng. Công tác kiến tập và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho giáo sinh Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội được thực hiện tốt.

Cán bộ, giáo viên nhà trường trong ngày khai giảng năm học mới

Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Luôn tâm niệm đem tới cho trẻ những điều tốt đẹp nhất, các đồng chí trong Ban Giám hiệu có nhiều sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động của Trường, đội ngũ giáo viên, nhân viên luôn nỗ lực trong từng hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục  trẻ.

Hoạt động ngoại khóa của nhà trường được nâng cao về chất lượng và chiều sâu, cụ thể: Làm quen với Tiếng Anh qua các trò chơi, bài hát với các giáo viên bản ngữ, cảm thụ âm nhạc, sáng tạo nghệ thuật, phát triển tư duy, phát triển vận động … Trường cũng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích có sự tham gia của cha mẹ trẻ như: Ngày Hội thi đua xe đạp nhí, Hội thi dân vũ, Ngày hội gia đình…

Từ năm học 2016 - 2017, Trường còn là cơ sở giáo dục thực hiện chuyên đề “Ứng dụng phương pháp Montessori vào chương trình mầm non truyền thống”, Trường đã gặt hái được những thành quả bước đầu, đem tới những đổi thay tích cực trong nhận thức, hành vi của trẻ. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao, phụ huynh luôn tín nhiệm, yêu mến.

Trẻ phát triển toàn diện, khỏe mạnh, tự tin, sáng tạo

Chú trọng tới sức khỏe, thể chất của trẻ, nhà trường luôn giám sát chặt chẽ quá trình giao nhận thực phẩm, chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, khẩu phần ăn của trẻ đủ dinh dưỡng và hợp khẩu vị. Trẻ được khám sức khỏe, cân đo định kỳ, đánh giá sự phát triển trên biểu đồ tăng trưởng. Nhà trường cũng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống suy dinh dưỡng và phòng bệnh theo mùa cho trẻ. Nhờ đó, trong năm học 2017 - 2018, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi thấp giảm so với đầu năm.

Bằng tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng của các bác, các cô trong  nhà trường, trẻ phát triển toàn diện, khỏe mạnh, tự tin, sáng tạo, có kỹ năng lao động tự phục vụ và thói quen tốt. Năm học 2017 - 2018, 100% trẻ của Trường xếp loại đạt về nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, tình cảm xã hội, thẩm mỹ. 

Sự chu đáo trong nuôi dưỡng, tận tình trong giáo dục trẻ của tập thể Trường Mầm non Thực hành Linh Đàm đã được các cấp chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND TP Hà Nội.

Mai Hoa