Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
12/11/2019 - 13:24

TĐKT - Sáng 12/11, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới dự và phát biểu.

Cùng dự còn có các đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Cách đây tròn 70 năm, Thành ủy Hà Nội chính thức thông qua Nghị quyết về việc thành lập Trường Cán bộ Tổng phản công sơ cấp, quyết định đặt tên trường là Trường Lê Hồng Phong, một Trường Chính trị duy nhất của Đảng bộ thành phố Hà Nội và cũng là tiền thân của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong ngày nay.

Trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng gắn với quá trình phát triển của Thủ đô, dù được sáp nhập, hợp nhất và mang nhiều tên gọi khác nhau, song Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong luôn nhận được sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, UBND thành phố và sự quan tâm của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục vạn lượt cán bộ, đảng viên, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, công cuộc đổi mới và phát triển Thủ đô.

Dù trong hoàn cảnh nào, giai đoạn nào, tập thể nhà trường luôn được giữ vững tinh thần cách mạng, luôn phát huy đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức và đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, qua 70 năm bền bỉ, phấn đấu xây dựng, phát triển và trưởng thành, thực hiện nhất quán sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhà trường đã khẳng định vị trí của Trường Chính trị Thủ đô trong hệ thống các Trường Chính trị của cả nước.

Vị thế, vai trò của nhà trường ngày càng được nâng lên, đặc biệt là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Quy mô đào tạo của trường được mở rộng, đa dạng với nhiều loại hình; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày được nâng lên.

Trường cũng tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; các chương trình nghiên cứu luôn hướng vào giải quyết những vấn đề bức xúc của thành phố và phục vụ công tác giảng dạy chuyên môn. Tập trung xây dựng nhiều chuyên đề về nhiệm vụ của địa phương gắn với chương trình đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chi Minh, chương trình bồi dưỡng của nhà trường.

Cùng với đó, trường không ngừng đổi mới công tác quản lý dạy và học; tăng cường công tác quản lý hệ thống, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, theo đúng Quy định 09 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; chú trọng xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, bản lĩnh, lập trường vững vàng và mẫu mực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng công tác giảng dạy, đào tạo của nhà trường.

Với sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích đạt được, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và thành phố đã trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.

Tại buổi lễ, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phòng Vinh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày tryền thống của nhà trường, Thành ủy Hà Nội trao tặng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Bức trướng với nội dung “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” xứng đáng Trường Chính trị của Thủ đô văn hiến, anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những đóng góp, cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng tập thể cán bộ, công chức, giảng viên qua các thời kỳ của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trong suốt 70 năm qua cho công tác đào tạo cán bộ của thành phố.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đảng ta xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Có thể nói, giảng viên Trường chính trị của Đảng là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ tri thức của thành phố.

Từ thực tiễn công tác đã khẳng định các giảng viên Trường chính trị của Đảng đóng góp thiết thực nhất, cụ thể nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, cấp huyện và các sở, ban, ngành thành phố. Sản phẩm đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường là cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý, vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường có sự ảnh hưởng, tác động đối lớn tới với chất lượng đội ngũ trong hệ thống chính trị, tác động đến xã hội và đời sống nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Thủ đô, đặc biệt là yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, trong thời kỳ mới, tập thể Trường Lê Hồng Phong cần tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy những kết quả đã đạt được, quyết liệt khắc phục những hạn chế, khó khăn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt, hay kém”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Phải xác định vị trí, vai trò và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về chức năng, nhiệm vụ của Trường Đảng cấp tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò, vị trí của trường Lê Hồng Phong - trường chính trị của Đảng bộ Thủ đô, Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất cả nước; ngôi trường vinh dự mang tên vị Tổng bí thư thứ 2 của Đảng.

Vì vậy, Nhà trường cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là tự phê bình và phê bình; nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, giảng viên; xây dựng Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong luôn là tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu trong sạch, vững mạnh của Thành phố.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi, có kiến thức lý luận sâu sắc, gương mẫu về mọi mặt, nhất là về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách. Từng bài giảng phải thể hiện được tính Đảng sâu sắc, tâm huyết, tận tụy vì sự nghiệp đào tạo.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp chặt chẽ, sâu sắc hơn giữa lý luận và thực tiễn, đặc biệt những những vấn đề mới, vấn đề khó như: Những lý luận về các vấn đề quốc tế, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng…; tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và học viên thông qua các tình huống thực tiễn để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng thực hành cho học viên. Tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chất lượng học tập. Kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó.

Tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định của Thành ủy, UBND thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp hiệu quả với Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị xã trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở.

Bốn là, chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phải coi đây là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường. Phát huy trí tuệ tập thể và năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố, cũng như các lĩnh vực đời sống xã hội của Thủ đô.

Năm là, lãnh đạo và phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong nhà trường, tạo môi trường sư phạm lành mạnh; phát huy dân chủ, đảm bảo quyền lợi chính đáng và đời sống vất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của thành phố; phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố.

Mai Thảo