Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông 60 năm xây dựng và phát triển: Khẳng định vị thế cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của Thủ đô
03/03/2020 - 09:35

TĐKT - Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông khởi nguồn là Trường Y sĩ Hà Đông được thành lập ngày 26/10/1960. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vị thế cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của Thủ đô, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam. Các thế hệ học sinh - sinh viên nhà trường đã trở thành những cán bộ y tế có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nhiều người đã trở thành nhà chuyên môn, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi tại các cơ sở y tế.

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Chất lượng đào tạo là then chốt để xây dựng thương hiệu nhà trường

Hiện tại, ở tuổi 60, Trường có quy mô đào tạo gần 2.500 học sinh - sinh viên ở các ngành cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông, gồm: Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Xét nghiệm và ngành Trung cấp (không kể các lớp đào tạo ngắn hạn khác). Nhận thức rõ công tác đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong đó chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định đến thương hiệu của nhà trường, nên trong quá trình tổ chức và quản lý đào tạo, trường luôn thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, các quy chế, điều lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định.

Công tác tuyển sinh được thực hiện với nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả cao. Điểm mới thứ nhất là sau khi mở mã ngành đào tạo hệ cao đẳng, trường đã chủ động triển khai kế hoạch, thông báo công khai về thời gian, chỉ tiêu ngành nghề và đối tượng tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ hai là liên tục đào tạo lại cho cán bộ y tế tuyến cơ sở nhằm nâng cao trình độ tay nghề, cập nhật kiến thức mới phục vụ cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đã áp dụng đồng bộ các giải pháp. Đó là duy trì phong trào “Dạy tốt, học tốt” trên cơ sở phát huy điểm mạnh của những năm trước, hướng vào nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức nhiều đợt bình giảng, thao giảng của giáo viên, thi học sinh giỏi của các ngành đối với học sinh - sinh viên. Qua đó, giáo viên nhà trường đã giúp đỡ lẫn nhau trong việc rèn luyện và nâng cao tay nghề, đồng thời có cơ sở để đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên nói riêng, nhà trường nói chung.

 100% giảng viên nhà trường áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, tạo hứng thú cho học sinh -  sinh viên trong học tập. Nhà trường đã đẩy mạnh triển khai giám sát đào tạo bao gồm giám sát học tập lý thuyết, thực hành tại trường và giám sát thực tập lâm sàng tại tại các Bệnh viện có học sinh nhà trường thực tập và định kỳ hàng quý có tổ chức tổng kết đánh giá giám sát đào tạo.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, thành lập phòng Thanh tra đảm bảo chất lượng giáo dục, triển khai xây dựng ngân hàng đề cho các ngành đào tạo; đổi mới phương pháp tự đánh giá. Đồng thời tổ chức tốt việc nghiên cứu xây dựng và đổi mới nội dung chương trình giảng dạy phù hợp với từng ngành, bậc học.

Tập thể cán bộ, giảng viên của nhà trường

Từ những nỗ lực, cố gắng đó, chất lượng đào tạo của trường không ngừng được nâng cao. Năm học 2018 - 2019, trường có 23,71% học sinh, sinh viên (HSSV) tốt nghiệp loại xuất sắc - giỏi, 38,38% loại khá; 2 HSSV đạt giải Ba thi học sinh giỏi cấp thành phố. Sinh viên nhà trường luôn được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao.

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là mũi nhọn, động lực để phát triển

Song hành với công tác đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông luôn quan tâm và coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, coi đây là mũi nhọn, là động lực phát triển của nhà trường. Trong 5 năm từ 2015 - 2019, cán bộ giáo viên nhà trường có nhiều đề tài, sáng kiến cấp cơ sở được Hội đồng công nhận, đánh giá cao. Các đề tài được áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý, đào tạo trong nhà trường đã phát huy được hiệu quả cao.

Trường cũng liên tục đón các đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Angola, CHLB Đức sang làm việc tạo tiền đề mở rộng hợp tác quốc tế. Hiện nay, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông là một trong 10 trường được tham gia vào chương trình đưa học sinh ngành Điều dưỡng hệ cao đẳng đi làm việc tại Nhật Bản và Đức. Ngay từ năm 2013, trường đã ký 2 văn bản ghi nhớ với Học viện Y tế Berlin (Đức) và Tập đoàn Bệnh viện của Nhật Bản về việc đưa học sinh tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng đi làm việc tại Nhật Bản, Đức. Để thực hiện tốt chương trình này, trường đã triển khai 2 lớp đào tạo tiếng Đức và tiếng Nhật ngay tại trường tạo điều kiện cho học sinh sớm được đi hợp tác lao động tại Đức, Nhật. Đến nay, trường đã cử được 15 sinh viên đi du tập tại Nhật Bản và 2 sinh viên tại Đức.

Có thể khẳng định với đường hướng phát triển đúng đắn, đón đầu xu thế, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông luôn là một địa chỉ hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước. Với những đóng góp quan trọng suốt thời gian qua, nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014; UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua năm 2015, 2016 và Bằng khen năm 2017, 2018. Gần đây nhất năm 2019, trường được Chính phủ tặng Cờ thi đua và hiện đang được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nguyễn Quân