Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
18/10/2019 - 10:05

TĐKT - Sáng 17/10, Trường Cao đẳng nghề (CĐN) Công nghệ cao Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Tới dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, thành lập ngày 25/6/2009, là công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, được UBND TP Hà Nội đầu tư đồng bộ cả về hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, nhà trường đã tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ 180 cán bộ, giảng viên trong đó 2 phó giáo sư, 7 tiến sĩ, 61 thạc sĩ, 85 cử nhân có đủ năng lực chuyên môn, năng lực thực hành, năng lực nghiên cứu khoa học, có phương pháp giảng dạy tiên tiến, sử dụng tốt các trang thiết bị hiện đại, giảng dạy được lý thuyết và thực hành, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm, tận tụy và có ý thức trách nhiệm cao với công việc, đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường.

Quy mô tuyển sinh của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đạt 6.000 sinh viên với 34 nghề đào tạo, tăng gấp 7 lần so với giai đoạn đầu đi vào hoạt động. Hằng năm, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt hơn 96%; một số nghề đạt 100%...

Công tác đào tạo thường xuyên được đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, đổi mới phương thức, tổ chưc dạy và học theo hướng mở, tích lũy modul, chứng chỉ, học đến đâu công nhận đến đấy. Triển khai xây dựng và công bố chuẩn đầu ra tất cả các ngành đào tạo của hệ cao đẳng và trung cấp, đưa kỹ năng mềm, 5s, Kaizen trở thành môn học chính thức trong toàn trường.

Hiện nhà trường đã có 8 nghề được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt là nghề trọng điểm cấp độ quốc tế. Trường đang phối hợp với hơn 400 đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Qua đó, nhà trường đã xây dựng được những mô hình khởi nghiệp sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu khoa học như Trung tâm Nghiên cứu năng lượng tái tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin HHT-MEGAZON; Trung tâm STEAMS...

10 năm qua, sinh viên nhà trường đạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi tay nghề các cấp: 5 Huy chương Vàng tại các Kỳ thi tay nghề ASEAN, 3 chứng chỉ nghề xuất sắc tại các Kỳ thi tay nghề thế giới, nhiều giải cấp thành phố…

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho TS. Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng nhà trường

Hiệu trưởng Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội - TS Phạm Xuân Khánh cho biết, bước sang giai đoạn mới, nhà trường tiếp tục cùng nhìn về một hướng, nắm bắt, khai thác các cơ hội, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao. Trong đó, đào tạo các nghề công nghệ cao, công nghiệp mũi nhọn mà thành phố quan tâm phát triển. Cùng với đó là xây dựng mô hình đào tạo thông minh, theo hướng mở, linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho 100% sinh viên.

Nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng trường trở thành trung tâm nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học và công nghệ mạnh; trung tâm khởi nghiệp, đổi mới tạo có uy tín cao trong khu vực và quốc tế.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của nhà trường, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hiệu trưởng Phạm Xuân Khánh. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Thành ủy Hà Nội khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của trường.

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc (TECHFEST) và cắt băng khánh thành Trung tâm STEMS.

Mai Thảo