Trao giải cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô”
25/10/2022 - 18:44

TĐKT - Sáng 25/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; tổng kết Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, trao giải cuộc thi ảnh “Dấu ấn công đoàn và người lao động Thủ đô” năm 2022.

Tại Hội nghị, LĐLĐ Hà Nội đã tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Dấu ấn công đoàn và người lao động Thủ đô” năm 2022. Cuộc thi ảnh là một trong các hoạt động văn hóa thể thao ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô, tạo động lực thi đua lao động sản xuất sau 2 năm bị hoãn tổ chức do đại dịch Covid-19.

Trao giải thưởng cho những tập thể đoạt giải cuộc thi ảnh "Dấu ấn công đoàn và người lao động Thủ đô"

Mặc dù, đây là lần đầu tiên được tổ chức nhưng cuộc thi ảnh “Dấu ấn công đoàn và người lao động Thủ đô” đã nhận được gần 2.000 tác phẩm tham dự của cán bộ, đoàn viên, người lao động các cấp Công đoàn Thủ đô. Căn cứ vào thể lệ, Ban Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, nghiêm túc, đã chấm chọn và trao 11 tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, ấn tượng nhất, đáp ứng được mọi tiêu chí đã đề ra, truyền tải trọn vẹn thông điệp, nổi bật ý nghĩa và chủ đề của Cuộc thi. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 11 giải Tương tác cao trên trang Facebook “Công đoàn Hà Nội”.

Được biết, ngoài cuộc thi ảnh, LĐLĐ Hà Nội đã tổ chức thành công, chu đáo Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô năm 2022, bám sát mục tiêu đã đề ra, tạo sân chơi bổ ích cho đông đảo đoàn viên, hướng về người lao động. Với 3 bộ môn bóng bàn, cầu lông và kéo co, Hội khỏe đã thu hút được sự tham gia thi đấu của gần 2.500 vận động viên tham gia với tinh thần thể thao cao thượng. Những tấm huy chương, cờ giải đã được trao cho những tập thể, cá nhân xứng đáng.

Cuộc thi ảnh Dấu ấn công đoàn và người lao động Thủ đô và Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô năm 2022 thực sự là các hoạt động ý nghĩa, đã tạo điều kiện để đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ được tham gia, lan tỏa những hoạt động tiêu biểu của tổ chức công đoàn, từ đó họ tin tưởng hơn vào tổ chức công đoàn – tổ chức đại diện, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp thêm động lực để hăng hái lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Dịp này, LĐLĐ Hà Nội đã triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 tới cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp.

Theo đó, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn cần thực sự thể hiện rõ vai trò, năng lực, trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết của mình đối với nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực hơn trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền sâu rộng, nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, người lao động; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội, làm bật phương châm Đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; kết hợp tuyên truyền Đại hội với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công tác tuyên truyền cần triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động qua báo chí, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, phát hành ấn phẩm…, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội (lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc) kịp thời đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn.

Qua tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.

Tuyên truyền khẳng định đóng góp của CNVCLĐ trong doanh nghiệp. Trong quá trình tuyên truyền, các cấp công đoàn cần tập trung vào những nội dung như khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Gắn các nội dung tuyên truyền với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động công nhân, viên chức, lao động.

Bên cạnh đó, cán bộ tuyên giáo công đoàn cần thể hiện vai trò xung kích, không chỉ phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, kịp thời thông tin, phản ánh rõ nét kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn..., mà còn tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, ngày càng khẳng định là một kênh thông tin quan trọng, góp phần tích cực, hiệu quả đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy  các cấp...

Thục Anh