Trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022
03/10/2022 - 10:24

TĐKT - Tối 2/10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

Dự buổi lễ, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh do Thành ủy Hà Nội phát động và tổ chức. Giải báo chí ngày càng thu hút đông đảo cơ quan báo chí, người làm báo của trung ương, Hà Nội và các tỉnh, thành phố bạn tham gia với số lượng và chất lượng tác phẩm tăng đều theo từng năm, khẳng định tính đúng đắn và cần thiết của giải trước các vấn đề phát triển văn hóa của Hà Nội.

Năm nay, giải tiếp tục thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 265 tác phẩm của 40 đơn vị, cơ quan báo chí, trong đó, có 96 tác phẩm báo in, 113 tác phẩm báo điện tử, 17 tác phẩm phát thanh, 39 tác phẩm truyền hình.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương  Đảng Lại Xuân Môn và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao, Hội đồng chấm giải đã thống nhất bình chọn được 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích. Những kết quả đạt được thể hiện tình yêu và tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của người làm báo đối với Thủ đô Hà Nội.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, năm nay, các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Giải đồng hạng Xuất sắc được trao cho đại diện 2 đơn vị Trung tâm Truyền hình Thông tấn và Báo Kinh tế và Đô thị

Đồng chí Chử Xuân Dũng và đồng chí Bùi Hoài Sơn trao Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm và đồng chí Phùng Thị Hồng Hà trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả

 

Danh sách tác phẩm đạt Giải A:

1. Tác phẩm “Không gian văn hóa vỉa hè đi về đâu?” của nhóm tác giả Báo Kinh tế và Đô thị

2. Tác phẩm “Số hóa di sản để hồi sinh và khơi dòng lịch sử” của nhóm tác giả Chuyên đề An ninh Thủ đô - Báo Công an Nhân dân

3. Tác phẩm “Bữa cơm 1K cho bệnh nhi ung thư” của nhóm tác giả VTV24

Danh sách các tác giả, tác phẩm đạt Giải B:

1. Tác phẩm “Quy hoạch sông Hồng - Thuận thiên và thuận nhân” của nhóm tác giả Báo Hà Nội mới

2. Tác phẩm “Người Hà Nội văn minh, thanh lịch: Hội tụ và lan tỏa” của nhóm tác giả Báo Quân đội nhân dân

3. Tác phẩm “Nước mắt của di sản” của tác giả Hoàng Lan, Báo Phụ nữ Thủ đô

4. Tác phẩm “Di tích, danh thắng Hà Nội đổi mới để thu hút khách du lịch” của  tác giả Thanh Hồng (Đài PT-TH Hà Nội)

5. Tác phẩm “Người mẹ thứ hai” của nhóm tác giả VOV1

Danh sách các tác giả, tác phẩm đạt Giải C:

1. Tác phẩm “Ẩm thực Hà Nội, từ biểu tượng thành mũi nhọn xuất khẩu văn hóa” của nhóm tác giả Báo Hà Nội mới

2. Tác phẩm “Sự trỗi dậy của một trung tâm du lịch châu Á” của nhóm tác giả Báo Đầu tư

3. Tác phẩm “Văn hoá số và khát vọng thanh niên” của nhóm tác giả Báo Tuổi trẻ Thủ đô

4. Tác phẩm “Nâng tầm nhà hát Thủ đô” của nhóm tác giả Báo Tiền phong

5. Tác phẩm “Tìm hướng đi cho không gian văn hoá cộng đồng” của nhóm tác giả Báo Nhân dân

6. Tác phẩm “Phát triển công nghiệp văn hoá của Thủ đô Hà Nội nhìn từ Hồ Tây” của nhóm tác Báo Tổ quốc

7. Tác phẩm “Những người lưu giữ văn hoá, nếp sống đặc biệt Hà Nội”của tác giả Nguyễn Văn Định (Báo Dân Việt)

8. Tác phẩm “Đối thoại Hà Nội: Phân vùng hạn chế xe máy” của nhóm tác giả Truyền hình Thông tấn xã

9. Tác phẩm “Giọng đọc Hà Nội mang ký ức người Hà Nội” của nhóm tác giả Đài PT-TH Hà Nội.

10. Tác phẩm “Hoàng thành Thăng Long - Điểm nhấn trong công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích khảo cổ học” của nhóm tác giả Truyền hình Quốc hội

Mai Thảo