Tôn vinh 10 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của phụ nữ Thủ đô
23/09/2020 - 11:57

TĐKT - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, ngày 22/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức “Ngày hội phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công”, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2020; tôn vinh 10 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của phụ nữ Thủ đô.

Năm 2018, thực hiện Quyết định số 939/CP của Thủ tướng Chính Phủ, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ- UBND về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”. Với vai trò là chủ thể trong tuyên truyền, vận động kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nữ, 3 năm qua, các cấp Hội LHPN TP Hà Nội đã nỗ lực triển khai thực hiện Đề án với nhiều giải pháp thiết thực, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Thủ đô, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, nâng cao kiến thức, kỹ năng điều hành doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu khởi nghiệp của thành phố và quốc gia.

10 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của phụ nữ Thủ đô được tôn vinh

3 năm qua, đã có 90% cán bộ và 80% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao kiến thức về phát triển kinh tế, khởi nghiệp và đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Đã giúp cho 3.533 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và nữ chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp nâng cao năng lực phát triển sản xuất, kinh doanh (vượt 180% so với kế hoạch). Gần 3.000 doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, HTX do nữ làm chủ được tham gia các hội chợ do Hội LHPN các cấp tổ chức và tham gia triển lãm, chủ động tham gia giao lưu xúc tiến thương mại trong và ngoài nước có cơ hội phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm và ký kết hợp đồng giao thương tăng doanh thu nhiều tỷ đồng. Đã có 157.473 phụ nữ được vay vốn trên 6.200 tỷ đồng thông qua kênh tín chấp của Hội LHPN với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trong đó có 1.422 phụ nữ mới khởi nghiệp được vay trên 70 tỷ đồng…

Đề án đã thực sự đi vào đời sống, tạo động lực để phụ nữ Thủ đô đoàn kết, tự tin khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu, nâng cao mức sống cho bản thân và gia đình, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách...

Trong giai đoạn 2018 - 2020, gần 200 dự án tiêu biểu được Hội LHPN các cấp vinh danh tại ngày hội khởi nghiệp hằng năm, trong đó, có 14 dự án đoạt giải cấp trung ương. Năm 2020, có 8 dự án của phụ nữ Hà Nội được bình chọn vào vòng cụm phía Bắc và vòng chung kết cấp Trung ương. 15 dự án được kết nối hỗ trợ vốn và thiết bị hiện thực hóa ý tưởng trị giá gần 1 tỷ đồng…

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã tôn vinh, khen thưởng 10 sản phẩm sáng tạo của phụ nữ; đồng thời, trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, nhằm kết nối các đơn vị đồng hành, hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp.

10 sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô được tôn vinh năm 2020 bao gồm:

- Trà thảo dược (HTX Tâm Ngọc, huyện Sóc Sơn, đại diện là chị Nguyễn Thị Thuần);

- MISA Money Keeper - Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân (Công ty cổ phần MISA. Q.Cầu Giấy, Hà Nội);

- Trang sức bằng mây tre đan (cơ sở sản xuất của chị Nguyễn Thị Hân, huyện Chương Mỹ);

- Tranh ghép Lụa Vạn Phúc trên áo dài, áo phông, túi, ví… (HTX Vụn Art, Q.Hà Đông);

- Tranh gốm ghép miếng (cơ sở sản xuất của chị Lê Thị Chuyên, huyện Gia Lâm);

- Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vỏ trứng ( cơ sở sản xuất của chị Đào Thị Nụ, huyện Phú Xuyên);

- Tượng gỗ Báo Amur (cơ sở sản xuất của chị Đào Thị Thanh Vân, huyện Đông Anh);

- Than hoạt tính thân thiện môi trường (HTX thủ công mỹ nghệ Trái tim Hồng, huyện Sóc Sơn);

- Phát triển vùng trồng cây gai xanh phục vụ dệt vải (HTX Nông nghiệp Phong Vân, huyện Ba Vì);

- Nghiên cứu điều kiện nuôi trồng nấm Cordyceps militaris (Đông trùng hạ thảo) của Công ty TNHH Thiên Tâm Thảo, huyện Hoài Đức.

Thục Anh