Tiếp tục khẳng định những đóng góp quan trọng của các phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô
12/07/2018 - 16:00

TĐKT – Ngày 12/7, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm 2018, bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng. Nổi bật lên là các phong trào thi đua thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” và phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào “Hai tốt” với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh, góp phần đảm bảo mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Thị Tuyến vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đặc biệt, các phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội trong 6 tháng đầu năm. Liên đoàn Lao động TP đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và Đại hội XVI Công đoàn thành phố.

Chương trình Tết sum vầy và các hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đã thiết thực giúp nhiều người lao động được đón Tết cổ truyền đầm ấm. Các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, “Tết Lao động” và kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế lao động trong các cấp công đoàn Thủ đô có nhiều nội dung, hình thức theo sát thực tiễn tại cơ sở, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động được chú trọng với nhiều hình thức, biện pháp, đặc biệt là việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng Huân chương Lao động hạng Ba và hoa cho nguyên Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Vũ Kim Sơn

Đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và 58,02% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; chất lượng hội nghị được nâng lên.

Theo báo cáo của 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã có 2.236 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể (đạt 66,68%); một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đại diện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; tiền lương, thưởng, bảo đảm việc làm...

Các cấp Công đoàn TP đã phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại hơn 480 doanh nghiệp; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động.

Liên đoàn Lao động TP đã ban hành kế hoạch, tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất với phương châm bảo đảm cho công nhân, lao động được vui Xuân đón Tết, góp phần ổn định tư tưởng công nhân, viên chức, lao động, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cấp công đoàn TP đã thăm hỏi, trợ cấp cho 56.500 công nhân, viên chức, lao động và con em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 31 tỷ đồng. Hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2018, tổ chức Tết Lao động với phương châm “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”, “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”; tổ chức chuỗi các hoạt động thiết thực, hiệu quả như truyền thông, khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 600 công nhân, lao động...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn lao động TP Hà Nội

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, các cấp công đoàn thành phố cần tiếp tục cụ thể hóa và triển khai nghị quyết của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XVI Công đoàn thành phố. Trong đó tập trung xây dựng lộ trình toàn khóa và từng năm với 13 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá.

Các cấp Công đoàn cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở, thu kinh phí công đoàn. Bên cạnh đó, cần chủ động chuẩn bị các chương trình đón Tết, hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động về lương tối thiểu vùng năm 2019.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục nắm vững tình hình tư tưởng công nhân, viên chức, lao động; tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động để nắm bắt kịp thời những vướng mắc; tránh xảy ra tình trạng bức xúc trong công nhân, lao động dẫn đến đình công, ngừng việc tập thể…

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Thị Tuyến vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Vũ Kim Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Liên đoàn Lao động TP đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và khen thưởng 12 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVI và 70 năm Ngày  Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thục Anh