Tô thắm nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô
16/12/2019 - 13:40

TĐKT - Nhớ lời Bác dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”, những năm qua, dù ở các cương vị khác nhau như: Chính trị viên Đại đội Trinh sát, Tiểu đoàn TS20; Chính trị viên phó Tiểu đoàn Thông tin 610 và hiện tại là Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự (KSQS) 103, Thiếu tá Lương Thái Dũng không ngừng phát huy lối sống văn hóa của người chiến sĩ Thủ đô “trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh”. Anh là hạt nhân đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị là nhà; cán bộ, chiến sĩ là anh em

Trái lại với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi về một chính trị viên máy móc và nghiêm khắc, Thiếu tá Lương Thái Dũng luôn gần gũi, cởi mở và chia sẻ chân thành trong các câu chuyện. Dù mới được chuyển về công tác ở Tiểu đoàn KSQS 103 chưa lâu, nhưng khi anh thông tin về các hoạt động của đơn vị, về cán bộ, chiến sĩ nơi đây, chúng tôi cứ ngỡ, đó là ngôi nhà mà anh đã gắn bó nhiều năm nay.

Anh Dương Trùng Điệp, nhân viên chính trị Tiểu đoàn 103, người đã gắn bó với Tiểu đoàn 103 hơn chục năm chia sẻ: Tuy mới về đơn vị, song đồng chí Dũng có nhiều phương pháp đổi mới trong công tác tư tưởng chính trị. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xuất thân từ nhiều vùng quê khác nhau, lại có những khó khăn nhất định, nhưng đồng chí đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để theo dõi, bám, nắm anh em trên từng Đại đội rất sâu sát; trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ một cách phù hợp, mang lại hiệu quả cao.

Thiếu tá Lương Thái Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103

Tiểu đoàn KSQS 103 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ KSQS thường xuyên, tăng cường, duy trì pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội đối với tất cả các quân nhân và phương tiện quân sự trong toàn quân trên địa bàn TP Hà Nội. Tham gia dẫn đoàn, phân luồng giao thông, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và thành phố diễn ra trên địa bàn Thủ đô, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, làm nghi lễ và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao.

Đơn vị đóng quân trên địa bàn đô thị - phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, với nhiều vị trí, bộ phận nhỏ lẻ khác nhau; cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên hoạt động phân tán, xa sự lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cấp, thường xuyên phải tiếp xúc với mặt trái cơ chế thị trường… Do đó, chính trị viên Lương Thái Dũng xác định, việc xây dựng bản lĩnh chính trị, phương pháp, tác phong công tác của người chiến sĩ Thủ đô là hết sức cần thiết và quan trọng, để tránh những ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường thường xuyên tác động tới tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Thiếu tá Lương Thái Dũng không ngừng chủ động quan tâm, săn sóc đời sống vật chất và tinh thần, dành sự tôn trọng với những người đồng chí, đồng đội cũng như tìm hiểu nguyện vọng và thắc mắc của cán bộ, chiến sĩ; qua đó, hiểu, dự báo trước và chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề tư tưởng nảy sinh, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đặc biệt, trong thời điểm đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, kéo dài như trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô; hay trong quá trình huấn luyện có tính chất phức tạp, cường độ cao như: Huấn luyện nhảy dù, huấn luyện vòng hành quân tổng hợp, huấn luyện dã ngoại kết làm công tác vận động quần chúng; trong tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt…, anh luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Lương Thái Dũng (Thứ ba từ trái sang) vinh dự được Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng gặp mặt, tôn vinh gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018

Những việc làm của anh đã giúp cho từng cá nhân và tập thể trong đơn vị luôn có sự đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng, cùng nhau động viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật trong quá trình đi làm KSQS, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chấp hành tốt quy định, thực hiện đúng quyền hạn, chức trách, xử lý kiên quyết, linh hoạt các tình huống.

Năm 2019, Tiểu đoàn 103 được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc sắc phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên; Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019); Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019; Giấy khen của huyện Phúc Thọ về công tác dân vận…

Không ngừng học tập và sáng tạo

Bên cạnh quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; nắm chắc về tâm tư nguyện vọng, tình hình hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Thiếu tá Lương Thái Dũng luôn chủ động nắm chắc nhiệm vụ của đơn vị, cùng với Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn có nhiều chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh đã cùng với cấp ủy, chỉ huy các cấp cụ thể hóa được những tiêu chí của các phong trào thi đua Quyết thắng hàng năm do Bộ Quốc phòng phát động và các đợt thi đua đột kích như “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, “Luyện quân, lập công, quyết thắng”, “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Một phút hăng say, bằng cả ngày chiếu lệ”, “Rèn cán trước khi rèn binh, rèn mình trước khi rèn chiến sĩ”; những tiêu chí, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô và 2 Bộ quy tắc ứng xử của TP Hà Nội; gần đây nhất là những nội dung của phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong quân đội vào chính thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhất là các bộ phận thường xuyên đi công tác và công tác nhỏ lẻ.

Thiếu tá Lương Thái Dũng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Anh đã cùng chỉ huy đơn vị xây dựng và duy trì hiệu quả một số mô hình hoạt động như: Mô hình “Mỗi ngày một câu chuyện về Bác” và thực hiện “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, đọc trên hệ thống truyền thanh nội bộ của Tiểu đoàn, cũng như ghi lên bảng tin của đơn vị; quá trình thực hiện, tiến hành ghi âm, ghi hình, gửi đến tuyên truyền tại các trạm, chốt nhỏ lẻ, xa đơn vị. Hay mô hình “Tủ sách Bác Hồ” được nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hưởng ứng sưu tầm tư liệu, đóng góp xây dựng tủ sách. Cho đến nay, tủ sách của Tiểu đoàn đã có trên 300 đầu sách về Bác…

Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn, muốn đạt được hiệu quả trong các chương trình đề ra, trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo, chỉ huy vô cùng quan trọng. Bản thân là Chính trị viên Tiểu đoàn, anh luôn “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ; luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, để tìm ra các nguyên nhân, hạn chế, yếu kém, từ đó có phương pháp tổ chức thực hiện đúng, trúng, hiệu quả.

Thiếu tá Lương Thái Dũng xứng đáng là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ noi theo, góp phần tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô trong thời kỳ mới.

Mai Thảo