Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn
15/10/2019 - 13:03

TĐKT - Sáng 15/10, tại Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 20. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong một ngày làm việc. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; cho ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; cho ý kiến vào báo cáo về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Khu vực trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Đông Anh - Hà Nội).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

9 tháng đầu năm, với nhiều việc lớn, việc khó, tiến độ khẩn trương, song với tinh thần quyết tâm chính trị cao, phương thức lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, Đảng bộ TP Hà Nội đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Đặc biệt là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tới Đại hội Đảng bộ thành phố. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ trên nhiều lĩnh vực; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động hợp tác, đối ngoại với các địa phương trong và ngoài nước tiếp tục được tăng cường, vị thế của Thủ đô tiếp tục được nâng lên.

Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI

Trong 3 tháng cuối năm 2019, Thành ủy Hà Nội đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU về Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, không để phát sinh thành điểm nóng về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng cấp cơ sở vào đầu năm 2020.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm...

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Mai Thảo