Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng chống bạo lực gia đình
20/09/2018 - 10:41

TĐKT - Ngày 19/9, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 217, 218/QĐ-TW; tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại Hội nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ  TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 6 đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quyết định số 217, 218/QĐ-TW và 5 đơn vị, tập thể có thành tích trong 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Thời gian qua, xác định công tác giám sát, phản biện xã hội là khâu đột phá, các cấp Hội phụ nữ đã chủ động triển khai gắn với việc thực hiện gắn với các hoạt động. Từ năm 2014 đến tháng 6/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tổ chức 14 lớp tập huấn, 6 cuộc hội thảo nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện. Qua đó đã phát hiện 257 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa được hưởng chế độ theo quy định, lập danh sách, đề xuất, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bổ sung chế độ kịp thời.

Trong 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã chủ động phối hợp tổ chức được 160 buổi tập huấn cho 26.000 lượt báo cáo viên, tuyên tuyên viên pháp luật, nữ hòa giải viên kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; tổ chức 350 buổi truyên truyền cho trên 50.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, quyền của phụ nữ; thành lập 200 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, 538 cơ sở tư vấn, 619 cơ sở khám chữa bệnh, 1.849 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng hỗ trợ công tác phòng, chống bạo lực gia đình; 412 tủ sách, ngăn sách pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Ghi nhận, hoan nghênh những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp phụ nữ thời gian qua, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho rằng, thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ cần khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về chính sách pháp luật, về các quy định của Đảng, các chủ trương mới của Thành ủy. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, sát cơ sở, nắm chắc tình hình, nâng cao tính phát hiện, đánh giá đúng tình hình, trên cơ sở đó, đề xuất đúng, trúng giải pháp để tháo gỡ, cũng như lựa chọn nội dung để giám sát, phản biện, góp ý.

Nhấn mạnh về thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy lưu ý, các cấp Hội phụ nữ từ thành phố tới cơ sở cần chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình, giới thiệu nhiều hơn với thành phố và các địa phương bạn về kinh nghiệm để phong trào được rộng khắp, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, đặc biệt là kỹ năng xử lý các tình huống.

Thục Anh