Tặng Bằng khen cho phóng viên dũng cảm đuổi bắt cướp
05/04/2019 - 19:57

TĐKT - Ngày 5/4, UBND TP Hà Nội đã tổ chức trao tặng Bằng khen cho anh Chu Văn Lương - phóng viên Báo Lao động và Xã hội và anh Đỗ Văn Trụ - ở 102 phố Hoa Bằng, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy vì đã có hành động dũng cảm đuổi bắt cướp trên địa bàn quận Cầu Giấy diễn ra vào ngày 4/4.

Được biết, trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4/4, trên đường  Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy (hướng đi Phạm Văn Bạch), anh Sầm Ngọc Quang bị 2 đối tượng là Hải và Thư đi xe máy BKS 29N-0302 cướp giật chiếc điện thoại Iphone X.

Anh Quang chạy đuổi theo và tri hô, lúc đó anh Chu Văn Lương, anh Nguyễn Quang Thiện và anh Đỗ Văn Trụ đang đi xe máy trên đường liền đuổi theo. Anh Lương đuổi kịp và dùng xe của mình đâm vào xe của 2 đối tượng khiến Hải, Thư ngã ra đường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen cho 2 cá nhân dũng cảm bắt cướp.

Sau đó, 2 đối tượng tiếp tục tháo chạy theo hướng Trung Kính - Yên Hòa. Tổ tuần tra Công an phường Yên Hòa cùng 3 anh và quần chúng nhân dân đuổi theo bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Thư. Riêng đối tượng Phan Văn Hải chạy thoát, nhưng sau đó bị Công an quận bắt giữ ngay trong ngày.

Nhận thấy việc làm của anh Lương, anh Thiện và anh Trụ là hành động dũng cảm, đấu tranh phòng, chống tội phạm cần được tôn vinh, biểu dương kịp thời, Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội đã đề xuất Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen về thành tích đột xuất cho 3 cá nhân trên.

Tại buổi lễ, anh Chu Văn Lương - phóng viên báo Lao động và Xã hội chia sẻ: Đây là việc nên làm với bất kỳ ai. Trước một hiện tượng tiêu cực của xã hội chúng ta không thể vô cảm, đứng nhìn mà cần phải hành động, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã biểu dương hành động dũng cảm của 3 cá nhân trên. Đồng chí khẳng định, những con người thật, với những việc làm thật này chính là những tấm gương sáng, có sức lan tỏa hiệu quả, tích cực nhất đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với một bộ phận trẻ tuổi đang có những biểu hiện lệch chuẩn, lệch lạc trong lối sống hiện nay.

Đồng chí mong muốn, các cơ quan báo chí cần tiếp tục quan tâm phát hiện và tích cực lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, lấy cái đẹp để dẹp đi cái xấu, cái tiêu cực trong xã hội hiện nay.

Hưng Vũ