Sau tai nạn hỏa hoạn, Rạng Đông tiếp tục bứt phá
17/01/2020 - 13:38

TĐKT - Năm 2019 vượt qua mọi thử thách, kể cả tai nạn hỏa hoạn, Đảng bộ và tập thể CBCNV phấn đấu hết mình, chung sức vì mục tiêu bứt phá 2019, thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới (15%) và tăng trưởng có chất lượng.

Đó là thông tin do ông Nguyễn Đoàn Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thông tin tại Lễ tổng kết gặp mặt cuối năm, diễn ra vào sáng 16/1/2020.

Theo đó, mục tiêu bứt phá năm 2019 của Công ty là 15% ( 4150 tỷ); kết quả thực tế đạt được 4256 tỷ, tăng 17,5% so với năm 2018. Lợi nhuận đạt 359 tỷ, tăng 39,1 % so 2018 và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt cao nhất trong 5 năm gần đây. Doanh thu/người/năm đạt 2,005 tỷ/người/năm, tăng 12,4% so với 2018.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thông tin tại buổi lễ

Đến nay, Công ty đã hoàn thành hiện đại hóa quản trị chiến lược bằng bộ công cụ BSC/KPI quản trị hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, 14000, 50000, tổ chức theo chuỗi các Chương trình Trọng tâm (OKRs ); hoàn thiện các cơ chế điều hành bằng phần mềm iHCM và trả lương 3Ps. Thực hiện có hiệu quả bộ công cụ cải thiện năng suất chất lượng TPS với tư duy tinh gọn.

Sự cố hỏa hoạn ngày 28/8/2019 là sự cố và tai nạn lớn, thiệt hại về tài sản vô cùng lớn. Hai xưởng sản xuất đèn dây tóc và ống đèn huỳnh quang compact bị thiêu trụi. Kho thành phẩm bị cháy hoàn toàn, các sản phẩm đèn tròn, đèn huỳnh quang, đèn compact và đèn LED tập kết trong kho chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm và Tết bị thiêu trụi.

Các cá nhân lao động xuất sắc năm 2019 được Công ty khen thưởng

“Tuy nhiên, ngay trong hỏa hoạn, CBCNVC Rạng Đông không đơn độc, mà được sống trong sự sẻ chia, trong vòng tay bạn bè” - Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng nhấn mạnh.

“Nhờ sự chỉ đạo và huy động lực lượng phòng cháy, chữa cháy của thành phố, quận Thanh Xuân và nhiều quận, huyện của thành phố, phường Thanh Xuân Trung và Hạ Đình, nhờ sự tham gia tích cực của bà con khu vực xung quanh nhà máy – một lực lượng lớn đã tham gia dập lửa. Đặc biệt lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công ty, hàng trăm cán bộ, công nhân, viên chức Công ty, những người đang trong ca làm việc, những người đã về nhà nghe tin cháy đã đến nhà máy, một số cán bộ công tác tại cơ sở II Quế Võ - Bắc Ninh cũng đến Công ty tham gia hỗ trợ việc chữa cháy, lo hậu cần phục vụ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, 472 CBCNV Công ty đã xả thân tham gia dập lửa, lao vào hiểm nguy, cứu được rất nhiều tài sản không bị ngọn lửa thiêu trụi…” – ông Nguyễn Đoàn Thăng nhắc lại vơi sự trân trọng.

Với sự nỗ lực, đoàn kết của cả tập thể Công ty khắc phục hậu quả trong mọi mặt hoạt động suốt 4 tháng qua của toàn thể Đảng bộ, của tập thể cán bộ, công nhân viên Rạng Đông – Con người Rạng Đông với phẩm chất 6T & 4 Cùng, làm ngời sáng lên truyền thống: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ”.

Với sự nỗ lực của động ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động năm 2019, 45/54 cán bộ chủ chốt Công ty đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 9/54 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Toàn thể cán bộ CNVCLĐ công ty quyết tâm thực hiện mục tiêu bứt phá năm 2020

Ông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: Chỉ còn 103 ngày thực hiện phong trào thi đua lập công dâng Bác kỷ niệm 56 năm Ngày Bác Hồ về thăm Công ty 28/4/1964 - 28/4/2020, toàn Công ty đang bắt tay thực hiện 6 chương trình trọng tâm trong 11 chương trình đầu tiên năm 2020 của “Đề án Thúc đẩy nhanh chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn 2030”. Trước Anh linh Bác Hồ, toàn Đảng bộ, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông quyết tâm đổi sang văn hóa số, thay đổi thói quen và hành vi phù hợp với nền kinh tế số, đồng tâm hiệp lực, đưa Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ tiến kịp theo xu thế thời số hóa.

Mai Thảo