Rạng Đông tích cực chuyển đổi số và thi đua lao động sáng tạo
22/04/2022 - 17:20

TĐKT – Sáng 21/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về kết quả triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 và phong trào “Thi đua lao động sáng tạo - làm thỏa lòng Bác mong” nhân kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm (28/4/1964 – 28/4/2022).

Tại buổi gặp mặt, KS Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết: Xác định chuyển đổi số là thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, là phương thức phát triển mới trong thời đại số để Rạng Đông vươn lên theo kịp các Công ty tiên tiến trên thế giới, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong mỏi, từ ngày 2/5/2021, toàn Công ty đã tiến hành tư duy lại, nhận thức lại để bước vào vòng lặp thứ hai của quá trình chuyển đổi số với tầm mức cao hơn và đề ra kế hoạch chuyển đổi số cho giai đoạn 2022 - 2023.

KS Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thông tin về kết quả triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 và phong trào “Thi đua lao động sáng tạo - làm thỏa lòng Bác mong”

Kết quả, trong giai đoạn 2020 - 2021, bước đầu thực hiện chuyển đổi số đã đóng góp phần quan trọng giúp Rạng Đông vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng. Năm 2020, doanh thu tăng trưởng của công ty đạt 15,6%; năm 2021 doanh thu tăng trưởng là 16%, đặc biệt lợi nhuận thực hiện tăng trên 18%, vốn chủ sở hữu tăng trên 28% so cùng kỳ. Quý I/2022, tình hình đại dịch Covid-19 ở khu vực phía Bắc vẫn rất phức tạp, song doanh thu của công ty vẫn tăng trưởng 16,3%, lợi nhuận thực hiện tăng 16,6%, nộp ngân sách tăng 11,4% so với quý I/2021.

Đánh giá cao những nỗ lực mà tập thể ban lãnh đạo cùng cán bộ, CNVCLĐ công ty Rạng Đông đã đạt được trong thời gian qua, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân nhấn mạnh: “Chính tinh thần khoa học công nghệ, sự tử tế và tình người của Rạng Đông đã giúp công ty vững vàng đi qua mọi thách thức, từ các tai nạn trong sản xuất, cho đến những tác động của thị trường và dịch bệnh Covid-19 rồi những thách thức, rủi ro đặt ra trong bước đầu chuyển đổi số.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng: Quyết tâm bắt tay vào xây dựng công nghệ số đối với một doanh nghiệp sản xuất là một hành trình không hề đơn giản. Nhưng đến nay, Rạng Đông đang tiếp cận và đi từng bước chắc chắn; xác định rõ lộ trình và phương thức chuyển đổi số và kết quả trong 2 năm vừa qua đã cho thấy thành công bước đầu của công ty.

Sáng kiến, sáng tạo luôn được Rạng Đông khuyến khích, tạo điều kiện và ghi nhận xứng đáng

Đặc biệt, phong trào “Thi đua lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong” của Rạng Đông phát động từ 2020 khi bước vào Chuyển đổi số đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ, phù hợp với chủ trương “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với nguồn lực 15% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm dành cho R&D (hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các doanh nghiệp) và 7% dành cho Quỹ Đầu tư mạo hiểm, các Trung tâm R&D, 8 Trung tâm Sáng tạo sản phẩm mới và 9 Trung tâm Sáng tạo nội dung cho truyền thông số có điều kiện hoạt động tốt làm bệ đỡ cho phong trào "Thi đua lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong". Năm 2021, phong trào đề xuất được 1.613 ý tưởng, sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong đó có 1.099 ý tưởng mới được áp dụng.

“Đến Rạng Đông hôm nay, bên cạnh những nhà khoa học, chuyên gia thì rất rất nhiều công nhân lao động đang ngày càng chủ động, sáng tạo, tự tin đưa ra các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật mới, làm lợi hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho công ty. Tôi tin rằng, với ý chí của người Rạng Đông, cộng đồng sẽ sớm thấy được một Rạng Đông mới phát triển hơn, đổi mới, sáng tạo hơn trong thời gian tới” – nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhấn mạnh.

Giai đoạn 2022 - 2023, chiến lược chuyển đổi số của Rạng Đông được cụ thể hóa theo 4 định hướng: Thực hiện mô hình tăng trưởng bằng giá trị theo chuỗi giá trị I - 4.0; xây dựng Rạng Đông thành công ty công nghệ cao; tham gia các chuỗi giá trị, các hệ sinh thái của các tập đoàn khu vực và thế giới; mở rộng thị trường hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ - 4.0 bằng mô hình kinh doanh lai (Hybrid).

Để xây dựng thành công ty công nghệ cao, các tiêu chí được Rạng Đông đặt ra là: Sản phẩm công nghệ cao chiếm trên 70% doanh thu; chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển chiếm trên 1% hiệu số giá trị doanh thu thuần trừ giá trị đầu vào; tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên đạt ít nhất 2,5%…

Đích cuối cùng sau năm 2025 xây dựng được doanh nghiệp thông minh, một "Doanh nghiệp Thực - Số" mà ở đó hoạt động của thế giới thực được ánh xạ lên không gian số với phạm vi và trình độ tự động kết nối và độ phân giải cần thiết, tạo nên bản sao số theo thời gian thực. Với bản sao số đó, đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu và kết nối sẽ điều hành thông minh thế giới thực.

Mai Thảo