Quận Thanh Xuân tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" 2019
11/10/2019 - 14:10

TĐKT – Chiều 11/10, quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2019.

Các cá nhân được tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp thành phố năm 2019

Hưởng ứng phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", các ngành, các cấp quận Thanh Xuân đều phát động thi đua với các nội dung phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, bám sát chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và phương châm hành động “Nhanh hơn, hiệu quả hơn, khoa học hơn, quyết liệt hơn”.

Các phong trào thi đua yêu nước đều gắn với các chỉ tiêu, nội dung, kế hoạch cụ thể, gắn với phát động gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay trên các lĩnh vực công tác.

Khen thưởng được tiến hành kịp thời, động viên những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; chú trọng khen thưởng đột xuất, khen cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

Do đó, đến nay, kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 54.572 tỷ đồng (tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018); giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ ước đạt 23.980 tỷ đồng (tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018).

Tính đến 30/9/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đạt 3.233 tỷ đồng, đạt 60% dự toán. Chi ngân sách được đảm bảo, UBND quận điều hành chi ngân sách đúng luật, đúng quy định, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND quận xem xét, bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ.

 Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Tiêu biểu, Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên của thành phố triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 150 công nhân, người lao động đang làm việc trực tiếp tại các dự án trên địa bàn quận.

Quận là đơn vị đầu tiên của thành phố thực hiện thí điểm triển khai mô hình “Tổ dân phố 5 không”: Không rác; không tệ nạn; không hộ nghèo; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng. Hiện tại, trên địa bàn quận có 8/16 tổ dân phố được UBND quận công nhận, khen thưởng đạt tiêu chí “Năm không” và đang tiếp tục nhân rộng thêm 16 tổ, nâng tổng số tổ trên địa bàn quận thực hiện mô hình này lên 32 tổ dân phố.

Đáng chú ý, giáo dục và đào tạo của quận tiếp tục được giữ vững vị trí, năm thứ 5 liên tiếp đứng đầu thành phố, được UBND TP Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua”.

Ngoài ra, Thanh Xuân cũng triển khai thực hiện mô hình bắt chó thả rông tại 5 phường: Thượng Đình, Nhân Chính, Khương Trung, Kim Giang, Hạ Đình. Đây là mô hình quận mới triển khai thực hiện, được thành phố đánh giá, ghi nhận và chỉ đạo nhân rộng...

Quận cũng đổi mới, thực hiện có hiệu quả việc tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình, nhân tố mới. Cuộc thi đã được các đơn vị tích cực hưởng ứng. UBND quận đã nhận được hơn 400 bài viết về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” (NTVT) tiêu biểu; đã gửi 45 bài viết dự thi cấp thành phố. Chủ tịch UBND quận tặng danh hiệu NTVT năm 2019 cho 75 cá nhân; khen thưởng 19 tác giả đạt giải trong cuộc thi, 14 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong triển khai, cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, NTVT năm 2019.

Các tập thể được quận Thanh Xuân biểu dương có thành tích trong triển khai, cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, NTVT năm 2019

Qua đó, phát hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, NTVT, từ thầy, cô giáo tâm huyết, yêu nghề; những người lao động giỏi, cần cù đến những cán bộ cơ sở miệt mài, tận tụy. Họ là những cá nhân đang từng ngày, từng giờ, cống hiến sức lực và trí tuệ trên các lĩnh vực công tác.

Tiêu biểu là bà Trương Thị Hội Tố, thường trú tại số 11/20 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai. Bà tham gia công tác Hội Chữ thập đỏ được 25 năm, là vợ liệt sĩ, luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ.

Không chỉ là một hội viên tán trợ vận động nguồn lực ủng hộ các hoạt động nhân đạo giỏi mà bà còn là một bác sĩ tình nguyện duy trì phòng khám nhân đạo từ thiện được đặt tại phường Giáp Bát, chuyên tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí giúp đỡ người cao tuổi.

Năm 2019, bà tích cực vận động cán bộ, hội viên ủng hộ hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, ủng hộ xây dựng cầu dân sinh vượt lũ tại Hà Giang, ủng hộ thuốc cấp miễn phí cho phòng khám nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ quận; vận động các thành viên trong gia đình, mỗi năm nhận nuôi dưỡng thường xuyên 3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 15 triệu đồng. Hàng năm, gia đình bà thường xuyên ủng hộ quỹ nhân đạo trên 60 triệu đồng.

Bà Lê Thị Tố Liên, với vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chị, em phụ nữ tham gia giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, được mọi người tin tưởng, quý mến.

Bà đã vận động hội viên thực hiện xã hội hóa trồng, chăm sóc 74 cây xanh ven hồ Rùa và bờ trái sông Lừ với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng; xã hội hóa trồng hoa ở các gốc cây tại chi hội 12, thường xuyên chăm sóc tạo cảnh quan và hạn chế rác thải cũng như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; duy trì 21 đoạn đường phụ nữ tự quản, quản lý 3 khu nhà và 1 đoạn đường văn minh trật tự đô thị đảm bảo “sáng, xanh, sạch, đẹp”; duy trì công tác tổng vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần và được truyền hình Hà Nội đưa tin....

Tại Hội nghị, 23 cá nhân được tặng danh hiệu NTVT cấp thành phố; 22 cá nhân được tặng danh hiệu NTVT cấp quận; 14 tập thể, 19 cá nhân có thành tích trong triển khai, cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, NTVT năm 2019 được quận biểu dương.

Mai Thảo