Quận Thanh Xuân tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt 2018
06/08/2018 - 14:40

TĐKT - Ngày 3/8, quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phong trào “Người tốt, việc tốt” và sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.

Năm 2018, cuộc thi viết về gương điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” quận Thanh Xuân đã được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được triển khai hiệu quả trên khắp các lĩnh vực, luôn bám sát, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chọn và thực hiện các chỉ tiêu khó, các vấn đề liên quan đến trật tự đô thị, đời sống dân sinh, góp phần vào thành tích chung của toàn quận.

 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng; giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng tăng 7,1%; giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách đạt 2.394 tỷ đồng, bằng 42,86% dự toán thành phố giao.

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn quận, đặc biệt trên các tuyến đường, phố có sự thông thoáng và gọn đẹp hơn. Tai nạn giao thông giảm 2/3 tiêu chí…

https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102815900

Những cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Đặc biệt, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn quận trong năm 2018 đã phát huy được tính hiệu quả tích cực. Sau 8 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 328 bài dự thi cấp quận. Các bài viết đã phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, biểu dương những hành động, những việc làm bình dị, nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, thể hiện tấm lòng nhân ái, tính nhân văn và trách nhiệm đối với cộng đồng trong nhiều lĩnh vực như nhân đạo, từ thiện, hiến máu tình nguyện, trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường...

Qua các phong trào thi đua, quận Thanh Xuân đã phát hiện nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt”, những cán bộ cơ sở miệt mài, tận tụy, đang từng ngày, từng giờ cống hiến sức lực và trí tuệ. Trong đó, bà Phạm Thị Thành, cán bộ lão thành cách mạng liên tục ủng hộ kinh phí cho các quỹ từ thiện, giúp đỡ nhiều hộ gia đình khó khăn; ông Lê Huy, người sáng lập và là Đội trưởng đội phát cháo từ thiện Từ Tế.

Bà Phạm Thị Phương Đoan vận động quyên góp hàng tấn quần áo để ủng hộ nhân dân vùng cao, vùng lũ lụt. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, tham gia vớt rác tại hồ Rùa, bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, vận động xã hội hóa 15 ghế đá trị giá 7.500.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng phụ nữ tổ dân phố phường Thanh Xuân Nam quyên góp, ủng hộ tặng quà cho các cháu đang điều trị tại Bệnh viện K2 Tân Triều. Đều đặn hàng tuần, bà đến Bệnh viện K2 Tân Triều để phát cháo từ thiện cho bệnh nhân...

Tại Hội nghị, 158 cá nhân đã được trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 50 tập thể và 142 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm được tặng Giấy khen; 14 tập thể có thành tích triển khai phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được khen thưởng.

Thục Anh