Quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
30/03/2019 - 14:28

TĐKT - Ngày 30/3, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phát triển sau 5 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới dự.

Sau 5 năm thành lập, quận Nam Từ Liêm đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế của quận phát triển nhanh chóng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung bình quân giai đoạn 2014 - 2018 đạt cao, tăng 15,7% (quy mô giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế đến năm 2018 đạt 44.585 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với năm đầu thành lập).

Cơ cấu kinh tế của quận chuyển dịch đúng hướng: Thương mại, dịch vụ chiếm 57,5%; công nghiêp – xây dựng chiếm 42,3%; nông nghiệp chiếm 0,2%.  Trong đó ngành thương mại, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 17,3%. Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán được giao và đứng trong 5 quận có số thu cao nhất thành phố.

Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập đầu người năm 2018 đạt 56 triệu đồng/người (tăng 15 triệu đồng/người so với năm đầu thành lập).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho quận Nam Từ Liêm

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung được quan tâm hoàn thiện, giảm ùn tắc giao thông với  việc triển khai xây dựng 16 tuyến đường giao thông, trong đó đã hoàn thành thông 3 tuyến đường theo quy hoạch … Hạ tầng khu dân cư được đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đồng bộ, tạo sự phát triển hài hòa giữa dân cư truyền thống và các khu đô thị.

Công tác cải cách hành chính của quận Nam Từ Liêm đạt được nhiều thành tích nổi bật. Quận là 1 trong 3 quận, huyện đứng đầu thành phố về công tác cải cách hành chính; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ đạt mức cao, đến năm 2018 đạt 96,7%, đối với cấp phường là 92,6%.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Hải và nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trọng Lượng.

Cùng với đó, sự nghiệp văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tốt đẹp được giữn gìn và phát triển. Đặc biệt quận đã hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; là đơn vị đầu tiên của thành phố thực hiện thí điểm và triển khai hiệu quả mô hình trạm xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm tại 10 phường, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nam Từ Liêm cũng là quận đầu tiên toàn thành phố có 2 trường công lập chất lượng cao; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng 21,9% so với năm đầu thành lập và đứng thứ 2 toàn thành phố…

Với những kết quả ấn tượng, 5 năm qua, quận Nam Từ Liêm đã được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ và UBND thành phố. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, quận vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tin tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Nam Từ Liêm – “hòn ngọc phía Tây Thủ đô” sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò chiến lược, quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đô thị của TP Hà Nội, sớm trở thành đô thị xanh, giàu đẹp, văn minh, trung tâm mới của Thủ đô.

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương cho đại diện nhân dân và cán bộ quận Nam Từ Liêm; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Hải và nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trọng Lượng. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua 5 năm qua cũng được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Thục Anh