Quận Cầu Giấy (Hà Nội): Thiết thực, hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước
16/07/2020 - 16:10

TĐKT – Nhớ lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua (2015 – 2020), với tinh thần đồng thuận, thi đua giỏi, về đích sớm, quận Cầu Giấy đã tổ chức phát động rộng rãi, thực hiện hiệu quả, sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; qua đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị quận và của từng đơn vị.

Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế, quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thi đua thực hiện tốt Chương trình số 08-CTr/QU ngày 16/5/2016 của Quận ủy về “Phát triển kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực giai đoạn 2015 - 2020”, cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng: Dịch vụ - thương mại chiếm tỷ trọng 61,69%, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 38,31%. Các doanh nghiệp trên địa bàn quận phát triển cả về số lượng và chất lượng, hiện toàn quận có 19.755 doanh nghiệp đang hoạt động (tăng bình quân 8,7%/năm), số hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động là 9.550 (tăng bình quân 5,4%/năm). Ước tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện 34.601 tỷ đồng (bằng 198% so với giai đoạn 2011 - 2015), trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện 16.814 tỷ đồng (bằng 239% so với giai đoạn 2011 - 2015), tăng bình quân 19,2%/năm. Thu ngân sách quận thực hiện 18.046 tỷ đồng (bằng 153 % so với giai đoạn 2011 - 2015).

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa – xã hội được phát động tập trung vào triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/QU của Quận ủy về “Phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2015 - 2020” với 14 chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành, 9 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, phát triển văn hóa, gắn với phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Các mô hình văn hóa phát triển đa dạng, phong phú, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện nghiêm túc. Ứng xử của cộng đồng ngày càng văn hóa. Công tác giáo dục - đào tạo được phát triển toàn diện cả bề rộng lẫn chiều sâu, quận Cầu Giấy liên tục dẫn đầu thành phố về chất lượng giáo dục nhiều năm liền.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm chăm sóc dưới mọi hình thức. Công tác xóa nghèo được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Năm 2017, quận Cầu Giấy không còn hộ nghèo và là quận đầu tiên của TP Hà Nội xóa nghèo, đến tháng 6/2020 đã xóa hết số hộ cận nghèo.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được chỉ đạo thực hiện hiệu quả theo Chương trình số 11-CTr/QU của Quận ủy về “Xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, đất đai và bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 - 2020”. Công tác đầu tư phát triển đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, tổng nguồn vốn huy động trong 5 năm (2016 - 2020) ước khoảng 43.825 tỷ đồng (đạt 146% kế hoạch). Công tác cấp phép xây dựng được thực hiện đúng theo quy định. Hoàn thành 100% công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đủ điều kiện thuộc thẩm quyền.

Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Quận đã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về sử dụng hè phố, lòng đường; thực hiện chỉnh trang đô thị, cải tạo, hạ ngầm các tuyến phố, ngõ, ngách thường xuyên, đồng thời thực hiện đổi mới công tác duy trì vệ sinh môi trường theo hướng tiết kiệm chi phí, triển khai các giải pháp hạn chế phát sinh nguồn rác nơi công cộng, không để rác tồn đọng trong ngày (tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày đạt 98%).

Công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo. Trong 5 năm qua, các lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn quận đã đẩy mạnh các phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Cùng với đó, phong trào vận động toàn dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” cũng được đổi mới và đẩy mạnh với nhiều mô hình sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lĩnh vực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị được xem là một khâu quan trọng, làm cơ sở cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong 5 năm qua, các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đồng thời khơi dậy và triển khai nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh do Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quận Cầu Giấy cũng đạt được nhiều kết quả từ các phong trào thi đua do Trung ương, thành phố phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo  - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Giao lưu với những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy giai đoạn 2020 – 2025

Cùng với việc tổ chức, phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng có chuyển biến rõ rệt. Công tác bình xét thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, đặc biệt hướng mạnh về cơ sở, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người trực tiếp lao động là chủ yếu, đồng thời kết hợp khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân hăng hái làm việc.

5 năm qua (2015 - 2020), từ các phong trào thi đua hằng năm, UBND quận Cầu Giấy đã khen thưởng 5.100 lượt tập thể và 8.400 lượt cá nhân với số tiền trên 16 tỷ đồng. Các cấp, các ngành quận Cầu Giấy đã được Chính phủ khen thưởng 5 Huân chương Lao động hạng Nhì, 21 Huân chương Lao động hạng Ba, 5 Cờ Thi đua của Chính phủ và được thành phố khen tặng 47 Cờ Thi đua xuất sắc, 282 Bằng khen và được công nhận 91 gương đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố.

Song song với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, quận còn triển khai cuộc thi Viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt - việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy. Qua đó nhiều tấm gương tiêu biểu đã được phát hiện.

Tiêu biểu như, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Dịch Vọng Hậu Đỗ Thị Thảo là điển hình trong việc giải quyết linh hoạt, khoa học các lĩnh vực công tác để hoạt động không bị chồng chéo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc toàn dân hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, bà Đỗ Thị Thảo đã tự nguyện bỏ ra quyên góp và hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân thuê trọ khó khăn về kinh tế với số tiền 63 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ số 14, phường Dịch Vọng, Trưởng ban Quản lý di tích Chùa Hà - Nguyễn Minh Kham được người dân tín nhiệm, tin yêu bởi tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, gần gũi, hòa đồng với người dân, nói đi đôi với làm. Ông luôn gương mẫu đi đầu trong hoạt động thiện nguyện, các phong trào thi đua tại địa phương.

Đó là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa người tốt, việc tốt quận Cầu giấy, là những hạt nhân quan trọng góp phần đưa các phong trào thi đua yêu nước của quận ngày càng phát triển sôi nổi, thiết thực, thực sự là đòn bẩy để phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Hưng Vũ