Phụ nữ Thủ đô tích cực thi đua yêu nước
05/01/2019 - 15:21

TĐKT – Ngày 5/1, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Năm 2018, bám sát chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, với tinh thần chủ động, đổi mới, Hội LHPN Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được gắn với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” và 2 quy tắc ứng xử của thành phố được triển khai sâu rộng trong các cấp Hội. Công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ được quan tâm. Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, trong đó, đẩy mạnh thực hiện mô hình "Làm theo Bác”.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Cờ thi đua xuất sắc của TP Hà Nội cho các tập thể

Kết quả, năm 2018 có 770.000 hội viên (93%) đạt chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Từ các mô hình làm theo Bác đã tiết kiệm và tặng 28.380 kg gạo, 1,26 tỷ đồng cho 2.857 lượt phụ nữ và trẻ em khó khăn. Các cấp hội hòa giải thành công 571/588 vụ việc mâu thuẫn.

Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt và triển khai sâu rộng “Đề án hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” tại cơ sở; tuyên truyền, hỗ trợ 2.850 phụ nữ khởi sự kinh doanh, chủ doanh nghiệp nữ…

Cùng với đó, các cấp Hội từ thành phố tới cơ sở còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp Quỹ từ thiện, Quỹ đền ơn, đáp nghĩa để chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tống trị giá hơn 12  tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Hội LHPN còn xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện văn minh đô thị, duy trì nền nếp tổng vệ sinh sáng thứ bảy hàng tuần.

Nhân các ngày lễ, Tết, Hội phụ nữ các quận/huyện, thị xã và cơ sở còn tổ chức nhiều hoạt động: Tọa đàm "Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, trật tự, văn minh đô thị ”, thực hiện chương trình “Đổi phế liệu, giữ màu xanh”, xóa bỏ điểm chân rác, trồng hoa và cây xanh làm đẹp cảnh quan môi trường đô thị, xử lý rác tại gia đình, xây dựng các mô hình mới gồm 288 điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp - thân thiện với môi trường, mô hình "Vì tôi muốn thay đổi”, "Sân chơi cộng đồng”; phát động "Ngày Chủ nhật không túi ni lông”, vận động cán bộ, hội viên đóng góp hơn 3.000 ngày công, 3.919,25 triệu đồng, hiến 7.599 m2 đất làm đường, xây dựng các công trình nông thôn mới.

Cùng với đó, vận động cán bộ, hội viên tham gia nạo vét trên 3.200 m kênh mương; duy trì 8.293 đoạn đường phụ nữ tự quản (trong đó có 3955 đoạn đường xanh - sạch - đẹp, 841 đoạn đường nở hoa, biến 207 điểm chân rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản). Phối hợp với Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố duy trì mô hình đội tự quản 3+. Phối hợp ra quân bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt, duy trì trật tự văn minh đô thị…

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp hội phụ nữ và chị em hội viên, phụ nữ toàn thành phố trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, tại Hội nghị, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể được UBND TP tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

Thục Anh