Phát triển trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thành trường Chất lượng cao tiêu biểu
24/11/2018 - 20:40

TĐKT – Chiều 24/11, tại Hà Nội, Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 25 năm thành lập trường. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và phát biểu ý kiến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy

Trong diễn văn kỷ niệm 25 năm thành lập, thầy giáo Đàm Tiến Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy được thành lập năm 1993. Quá trình 25 năm xây dựng và phát triển của nhà trường có thể chia thành 5 giai đoạn chính. Từ năm 1993 - 1998 là giai đoạn thành lập trường, vượt qua sóng gió buổi ban đầu để tự lực vươn lên. Từ năm 1999 - 2003 là giai đoạn củng cố và xác lập vị trí trong hệ thống các trường ngoài công lập.

Từ năm 2004 - 2008 là giai đoạn xây dựng trường trên đất được thành phố cấp lâu dài, đổi mới mạnh mẽ để phát triển, phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia.    Từ năm 2009 - 2013 là giai đoạn nhà trường nỗ lực để vượt qua những khó khăn do kinh tế có nhiều biến động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để phát triển.

Từ năm 2013 - 2018 là giai đoạn xây dựng trường đạt tiêu chí trường chất lượng cao, triển khai chiến lược phát triển trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thành trường Chất lượng cao tiêu biểu nhằm giữ vững niềm tin, nâng tầm thương hiệu.

Thầy giáo Đàm Tiến Nam, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy, đọc diễn văn kỷ niệm

25 năm qua thầy và trò trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy đã vượt qua rất nhiều khó khăn, luôn tìm tòi, đổi mới, vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, chính quyền, cơ quan quản lý để phát triển nhà trường từ một ngôi trường bé nhỏ với vài chục học sinh, phải đi thuê cơ sở vật chất trở thành ngôi trường lớn khang trang với gần 3000 học sinh.

Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy trở thành một mô hình trường ngoài công lập có nhiều thành công trong công tác giáo dục của TP Hà Nội, luôn sử dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, triển khai các mô hình giáo dục hiện đại, mang lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục đào tạo. Đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm của trường luôn tâm huyết, sáng tạo, có trách nhiệm, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Đặc biệt nhà trường xác định hài hoà giữa việc dạy chữ và dạy người cho học sinh và đã đưa nhiều chương trình mới bổ sung vào nội dung giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu hình thành phẩm chất, phát triển năng lực cho người học như xây dựng chương trình thể thao tự chọn, phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia đưa giáo dục âm nhạc truyền thống, nhạc cụ dân tộc vào giảng dạy tại trường, chú trọng đào tạo Tiếng Anh nổi trội, mở rộng liên kết hợp tác quốc tế.

Nhà trường cũng đã tập trung nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi. Đặc biệt, đầu tư 2 Trung tâm Trải nghiệm sáng tạo phục vụ cho việc dạy kỹ năng sống, giá trị sống và đưa vào hoạt động từ năm 2014, hàng ngày đưa từ 150 đến 200 học sinh lên hoạt động trải nghiệm.

Với những nỗ lực không ngừng, nhà trường đã được UBND TP Hà Nội công nhận là trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia, trường Chất lượng cao, được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010) và Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng và biểu dương những thành tích Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy đã đạt được trong 25 năm qua, đặc biệt trong 5 năm gần đây với nhiều hoạt động ý nghĩa đóng góp vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị trong thời gian tới, nhà trường cần khắc phục khó khăn, nâng cao hơn nữa kết quả học tập của học sinh, tiếp tục đổi mới để phát triển bền vững đạt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hình thành nhân cách công dân Thủ đô có đức, trí, thể, mỹ, thanh lịch, văn minh.

Để hoàn thành nhiệm vụ này nhà trường cần tập trung làm tốt những việc: Thực hiện đổi mới công tác quản lý, tích cực áp dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chăm lo đến từng học sinh – giúp cho mỗi trò đều tiến bộ, chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện quy tắc ứng xử cho học sinh, đặc biệt là ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông. Chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, đổi mới. Tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả việc hội nhập quốc tế về giáo dục.

Đề nghị các cấp chính quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, đồng thời hỗ trợ nhà trường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động đổi mới giáo dục, bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn, môi trường giáo dục thân thiện, tất cả vì học sinh thân yêu.

Phương Thanh – Mai Thảo