Nữ chiến sĩ công an nhân dân tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện
02/12/2022 - 14:36

TĐKT - Mang trên mình màu áo của người chiến sĩ công an nhân dân, chị Trịnh Thị Lý luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình là phụng sự và hết lòng vì nhân dân. Vì vậy, dù trong công việc ở đơn vị hay cuộc sống sinh hoạt ở khu dân cư, mọi người đều nhìn thấy ở cô gái trẻ trung, năng động ấy tinh thần tình nguyện, hăng say với những việc thiện để sẻ chia với cộng đồng…

Sự sẻ chia đến từ tấm lòng nhân hậu

Những ngày cuối năm, công việc cơ quan bộn bề, ngổn ngang nhưng chị Lý vẫn cố gắng bớt chút thời gian dành cho chúng tôi một cuộc gặp gỡ, chia sẻ ngắn. Gương mặt đôn hậu, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi cùng cách trò chuyện mạch lạc, khúc chiết của chị tạo nhiều thiện cảm với những người đối diện.

Hỏi ra mới biết, chị Lý không chỉ là người năng nổ, tích cực với hoạt động từ thiện ở nơi cư trú (Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) mà còn là một cán bộ phụ trách công tác Hội phụ nữ rất năng nổ, tháo vát ở cơ quan, đơn vị.

Chị Trịnh Thị Lý (ở giữa) cùng đồng nghiệp đan khăn tặng trẻ em vùng cao

Công tác trong ngành công an, có cơ hội được tiếp xúc với nhiều thành phần, đối tượng khác nhau trong xã hội, nghề nghiệp đã cho chị thấu hiểu nhiều hơn với những người xung quanh mình. Trong lòng chị luôn chất chứa rất nhiều tâm tư, tình cảm với những đối tượng yếu thế, trẻ em thiệt thòi vì mồ côi cha, mẹ hoặc người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn chốn thị thành.

Xuất phát từ sự thương cảm ấy, chị Lý luôn mong muốn có thể đóng góp thật nhiều để sẻ chia phần nào đó khó khăn, vất vả với họ trong cuộc sống.

Từ suy nghĩ dẫn dắt đến hành động, trên vai trò, cương vị công tác của mình, chị là người phát động và khởi xướng nhiều chương trình tình nguyện, từ thiện hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống như: Tặng quà, nhu yếu phẩm cho người lao động ngoại tỉnh không thể trở về quê trong đợt dịch Covid-19, tặng quà, quần áo ấm cho trẻ em, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bà con nông dân các tỉnh thành tiêu thụ nông sản…

Chị Lý cùng đồng nghiệp chuẩn bị các phần quà tặng trẻ em vùng cao trong một chuyến công tác

Khó có thể kể hết những chương trình, hoạt động từ thiện mình đã từng tham gia nhưng chị Lý lại nhớ như in những hoàn cảnh, phận đời khó khăn trên mỗi hành trình của mình. Chị chia sẻ: “Điều đó ám ảnh, thôi thúc mình phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để góp sức vì cuộc sống cộng đồng”.

Nhân lên những hành động đẹp

Không chỉ tích cực với hoạt động ở cơ quan, đơn vị, chị Lý là một công dân ưu tú, gương mẫu, một tấm gương tiêu biểu của bà con Khu dân cư số 8, phường Khương Đình. Đặc biệt trong đợt dịch Covid- 19 vừa qua, chị đã chung tay ủng hộ những gia đình khó khăn, gia đình có người tham gia tuyến đầu chống dịch với nhiều hoạt động nổi bật.

Chị đã ủng hộ cho Khu dân cư số 8, phường Khương Đình 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng, với tổng số tiền là 20 triệu đồng. Các suất quà chủ yếu là các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày như gạo, mì tôm… Ngoài ra, trong tháng 9/2021 chị còn tổ chức tặng 12 suất quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tổng số tiền là 24 triệu đồng.

Ngay sau đó, tháng 11/2021 chị tổ chức chuyến đi thiện nguyện tặng quà cho trẻ em khó khăn tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (một huyện nghèo, khó khăn nhất tỉnh Quảng Bình). Trong chuyến đi, đoàn đã tặng 90 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng với tổng số tiền là 45 triệu đồng; đặc biệt tặng quà cho 2 gia đình bị mắc bệnh hiểm nghèo mỗi gia đình 2 triệu đồng tiền mặt.

Chị Lý và đồng nghiệp tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đối với Tổ dân phố, khu dân cư, chị luôn hòa đồng, tích cực tham gia các phong trào do Tổ dân phố, Khu dân cư phát động như gói bánh chưng cho người nghèo vào dịp cuối năm.

Không chỉ bản thân tích cực, hăng hái, chị còn chia sẻ những việc làm ý nghĩa của mình với các con và khuyến khích con tham gia bằng cách chia sẻ các phần thưởng, học bổng của mình cho bạn nghèo. Chị tâm sự: “Có 2 con trai nên tôi cũng luôn đau đáu phải làm sao để giáo dục các con có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Từ việc làm của mình, tôi mong các con sẽ hiểu mình vô cùng may mắn và hạnh phúc so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Từ đó, các con sẽ có ý thức để nỗ lực, học tập rèn luyện tốt hơn góp sức cho cộng đồng”.

Chia sẻ về nữ cán bộ công an gương mẫu của địa phương, bà Vũ Thị Thanh Thúy – Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Đình cho biết: “Chị Trịnh Thị Lý là công dân gương mẫu của địa phương. Đối với các hoạt động của khu dân cư, tổ dân phố, chị đều rất nhiệt tình, hăng hái tham gia. Sự nhiệt tình ấy như truyền lửa cho tất cả mọi người để ai cũng muốn góp sức mình cho các hoạt động chung”.

Với những hành động và việc làm cao đẹp của mình, chị Trịnh Thị Lý vừa được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

Gia Bảo