Nơi phụ nữ làm nên điều đặc biệt
07/05/2019 - 15:21

TĐKT - Nép mình bên cạnh trường Đại học Kiến trúc, Tổ dân phố số 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội chỉ có gần 200 hộ dân nhưng với những quyết tâm và sáng tạo từ Chi hội phụ nữ, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ của nhiều phong trào văn hóa tiêu biểu Thủ đô.

Tìm đến địa bàn tổ dân phố số 5, phường Văn Quán vào một ngày thời tiết khá âm u nhưng không khí bỗng dễ chịu và bừng sáng khi chúng tôi đi ngang qua con ngõ 131 rực rỡ những luống hoa tươi (công trình do Chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 5 đứng ra vận động xã hội hóa thành công năm 2019).

Gặp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hảo – Tổ trưởng, thành viên BCH Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 5 vui vẻ trò chuyện về nơi đã khởi xướng nhiều phong trào đoàn hội tiêu biểu, trở thành điểm sáng của phường Văn Quán và quận Hà Đông trong nhiều năm qua.

Bà Hảo cho biết: Từ năm 2011, tổ dân phố đã có chủ trương phát động phong trào gây quỹ từ thiện để ủng hộ những trường hợp khó khăn trên địa bàn phường. Nhưng phong trào chỉ thực sự lan rộng và trở thành hình mẫu tiêu biểu để nhiều địa phương khác noi gương, học tập từ ngày 4/3/2015, khi chi hội phụ nữ tổ dân phố số 5 bắt đầu kêu gọi và tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa để góp phần xã hội hóa các công trình làm xanh, sạch, đẹp đường phố. Con đường hoa ngõ 131 là một phần minh chứng cho kết quả ấy.

 

Phụ nữ tổ dân phố số 5 trong chuyến tình nguyện về Ba Vì

Chia sẻ về điều này, bà Đào Thị Hẩu – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố số 5 cho biết: “Khi mới bắt đầu làm công tác vận động mọi người tham gia các phong trào từ thiện và xã hội hóa, nhiều người tỏ ý ngờ vực chúng tôi thu tiền để tư lợi, nhưng với quyết xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh, chúng tôi đã công khai mọi nguồn thu trước đại hội chi bộ. Ngoài ra, ai đóng góp vào các quỹ từ thiện hay phúc lợi xã hội, chúng tôi đều ghi vào sổ vàng danh dự theo từng năm”.

Ngoài ra, hằng năm, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy tổ dân phố, Chi hội phụ nữ của tổ đã tổ chức chương trình “Hũ gạo tình thương” kêu gọi tất cả phụ nữ trong tổ ủng hộ mỗi năm 60 ngàn đồng để góp vào quỹ từ thiện; khuyến khích mỗi hội viên tham gia chương trình “Lợn tiết kiệm” hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào mỗi dịp 8/3 hằng năm và tổng kết vào 20/10. Từ đó, nhen lên ý tưởng trích một phần tiền tiết kiệm để ủng hộ cho những phận đời còn nhiều khó khăn.

 Đồng thời, để minh bạch hóa số tiền người dân ủng hộ, chi hội phụ nữ đã lập một quỹ tiết kiệm bao gồm tất cả những khoản đóng góp, quỹ từ thiện, quỹ tập thể của các cá nhân, đơn vị có lòng hảo tâm trên địa bàn tổ để hằng năm, lấy lãi suất cho những người có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để làm ăn.

Toàn bộ số tiền đóng góp từ lòng hảo tâm của các hội viên và người dân được chi hội phụ nữ và tổ dân phố ủng hộ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường vào các dịp lễ, tết, giúp đỡ thân nhân của các gia đình gặp tai nạn do nổ mìn và nổ bốt điện trên địa bàn quận Hà Đông.

Không những thế, với sự chỉ đạo của phường Văn Quán cũng như nhờ những thông tin có được, Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 5 đã tổ chức làm công tác từ thiện cho nhiều nơi khác như chùa Bồ Đề, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật Ba Vì, giúp đỡ gia đình 3 cháu bé ở Lạng Sơn mồ côi cha mẹ, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ ở miền Trung, … 

Chị Nguyễn Thị Mơ – người mẹ có con nhỏ bị mắc bệnh máu trắng, sinh sống trên địa bàn tổ dân phố đã nhận được sự giúp đỡ của chi hội phụ nữ, chia sẻ: “Con tôi đi viện mấy năm nay khiến kinh tế gia đình rất khó khăn. Các bác cán bộ ở đây đã tạo điều kiện cho tôi và chồng được làm những công việc lao động, tạp vụ trong trường Đại học Kiến trúc để có tiền lo chạy chữa cho con. Hằng năm, các bác cũng dành một phần quà nhất định cho gia đình tôi vào dịp Tết. Chiếc xe điện tôi đang đi cũng là do các bác chung tay ủng hộ”.

 

Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 5 cùng sinh viên trường Đại học Kiến trúc vẽ con đường bích họa

Thêm vào đó, cứ tháng tư hằng năm, Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 5 cũng tổ chức hội thi “Đổi phế liệu lấy màu xanh” nhằm kêu gọi người dân giữ gìn vệ sinh, phân loại rác hợp lí để có thể tái sử dụng và gây quỹ chung cho tổ phục vụ các hoạt động chung.

Cảm nhận về cuộc thi này, bà Lê Thị Tuyết Nhung  – Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố số 5 cho biết: “Từ ngày có cuộc thi này, tôi thấy ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường tốt hẳn lên. Từng thành viên trong chi hội phụ nữ đều nhiệt tình tham gia vận động mọi người hưởng ứng chương trình này. Đây là điều khiến chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi”.

Hiện nay, được sự giúp sức của các sinh viên trường Đại học Kiến trúc, chị em phụ nữ tổ dân phố số 5 đang tiếp tục vẽ “con đường bích họa” trên các bức tường thuộc các con ngõ của tổ với nguồn vốn huy động từ xã hội hóa là 42 triệu đồng. Công trình hoàn thành sẽ hạn chế việc tường mọc rêu xanh và hiện tượng dán các giấy quảng cáo gây mất mỹ quan chung.

Tuy tuổi cao và mắc nhiều bệnh nhưng với tâm huyết của một người luôn muốn đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống, bà Đinh Thị Ngân – thành viên chi hội phụ nữ chia sẻ: “Tham gia sinh hoạt, làm việc cùng mọi người trong các phong trào ý nghĩa đã giúp tôi quên đi bệnh tật và tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao đến chừng nào còn có thể.”

Trước những đóng góp ấy, Chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 5 đã giành được nhiều bằng khen, giấy khen của chính quyền địa phương. Đồng thời, với những tâm huyết và tích cực của mình, bà Đào Thị Hẩu và bà Nguyễn Thị Hảo đã được Thành ủy Hà Nội trao tặng giấy khen “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô trong các năm 2017 và 2018.

Ngọc Huyền