Những người canh giữ bình yên cho nhân dân
01/04/2020 - 12:36

TĐKT - Được thành lập từ tháng 11/2004 theo pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) thuộc Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Mới đây, Chủ tịch nước đã có Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội quận Đống Đa trong công tác gìn giữ an ninh, trật tự và đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Dũng cảm đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm

Đống Đa là một quận nội thành, với dân số đông, có nhiều trường đại học và các địa điểm di tích văn hóa – lịch sử, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, 5 năm qua (2014 – 2019), Đội CSĐTTP về TTXH đã làm tốt công tác tham mưu cho công an quận trong dự đoán tình hình tội phạm, đề ra các biện pháp, triển khai các chuyên đề nghiệp vụ, kế hoạch phòng ngừa tội phạm nên đã cơ bản đã kiềm chế được tình hình phạm pháp hình sự, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Đồng thời, lực lượng CSĐTTP về TTXH, Công an quận Đống Đa đã tập trung điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ trọng án, các vụ án nhạy cảm. Đồng thời, đã rà soát dựng được nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, trật tự xã hội và phân công trách nhiệm đấu tranh cụ thể, xác định rõ lực lượng, thời gian, biện pháp, nên số ổ nhóm tội phạm đã dựng đều được triệt phá với tỷ lệ cao. Trong đó, có nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm như: Giết người, giết người và gây rối trật tự công cộng; cướp tài sản, cướp giật tài sản; gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí quân dụng; trộm đột nhập, trộm cắp xe máy, bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích… Qua đó, đã tạo nên sức lan tỏa lớn về vai trò của người chiến sĩ công an nhân dân (CAND) trên địa bàn quận nói riêng và TP Hà Nội nói chung.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐTTP về TTXH, Công an quận Đống Đa họp triển khai công việc

Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH, Công an quận Đống Đa cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2018, Đội CSĐTTP về TTXH đã bắt giữ được 156 đối tượng liên quan đến các tội về cờ bạc, mại dâm, giết người... Công tác quản lý đối tượng trọng điểm được thực hiện nghiêm túc, bổ sung vào diện trọng điểm 47 đối tượng do đội Cảnh sát hình sự (CSHS) trực tiếp quản lý; xác lập thêm 50 hiềm nghi, bắt giữ 70 đối tượng. Mạng lưới cộng tác viên bí mật cũng được xây dựng một cách hiệu quả với 108 cộng tác viên mới.

Đáng chú ý, trong vài năm trở lại đây, tình trạng tín dụng đen trên địa bàn quận phát triển ngày càng công khai, biểu hiện là những hành vi: Siết nợ, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, cướp, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật; khủng bố bằng các hình thức đổ chất thải, bom xăng, đặt vòng hoa tang…, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự, gây bức xúc trong một bộ phận quần chúng nhân dân. Để làm tốt công tác quản lý và đảm bảo trật tự trị an, lực lượng CBCS CSĐTTP về TTXH, Công an quận Đống Đa không quản ngày đêm, dũng cảm mưu trí, ngăn chặn hiệu quả những vụ án phức tạp, nhạy cảm này.

Điển hình là vụ điều tra, triệt phá thành công một nhóm chuyên cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vào năm 2016. Đó là đêm 29/7/2016, Công an phường Láng Thượng nhận được tin báo của người dân có một nạn nhân rơi từ tầng 3 nhà số 866 đường Láng xuống đường. Tuy nhiên, tại hiện trường chỉ có một vũng máu, không thấy nạn nhân và xung quanh cũng không có ai.

Ngay sau đó, Công an phường Láng Thượng đề nghị Đội CSHS cùng vào cuộc điều tra làm rõ. Qua quan sát và bằng nghiệp vụ chuyên môn, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã nhanh chóng xác định và dựng được chân dung nạn nhân Phan Văn Tuyên – thành viên 1 nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Đồng thời tìm ra “ông chủ” của nhóm cho vay nặng lãi này là Vũ Quang Hùng, hiện đang thuê căn nhà số 4 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình để ở và cũng là nơi giao dịch cho vay tài chính. Hùng đã thuê người bắn rồi đánh Tuyên vì dám cả gan tiêu mất số tiền mà Hùng giao đi thu “họ”.

Đến nhà Hùng, lực lượng làm nhiệm vụ chỉ thu được vài tờ giấy vay nợ nhỏ lẻ, không phát hiện điều gì bất thường cũng như không tìm được bằng chứng nào xác thực về việc Hùng thuê người nổ súng bắn và đánh Tuyên. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén và tinh thông về nghiệp vụ, các trinh sát hình sự mà đứng đầu là Thiếu tá Lê Trọng Hiếu đã khám phá ra “kho vũ khí bí mật” đằng sau ông chủ nợ này.

Tang vật thu được trong vụ án này là 11 khẩu súng, hàng nghìn viên đạn các loại cùng 26 bình khí còn nguyên vẹn; 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dùi cui bằng nhựa, 1 nỏ bắn tên, 1 túi ni lông chứa 1,368 gr ma túy tổng hợp; 11,740 gr chất dẻo màu nâu đen; 438 giấy tờ liên quan việc cho vay nợ (với tổng số tiền khoảng 4,8 tỷ đồng); 43 chứng minh thư; 17 sổ hộ khẩu; 6 hộ chiếu cùng một số tài sản, đồ vật khác… Những bằng chứng không thể chối cãi ấy đã buộc Hùng cúi đầu nhận tôi và chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật với 19 năm tù giam.

Xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng vững mạnh

Với đặc thù là đơn vị có đông CBCS có tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác giải quyết các vụ việc phức tạp, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tư duy độc lập công tác còn bộc lộ nhiều hạn chế..., trong những năm, Đội CSĐTTP về TTXH luôn coi trọng công tác xây Đảng gắn với xây dựng lực lượng, nâng cao phẩm chất chính trị, bản lĩnh cũng như trình độ chuyên môn cho CBCS.

Đội thường xuyên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh – xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; thực hiện hướng dẫn số 11 – HD/ĐUCA của BTV Đảng ủy Công an Trung ương về những việc cần làm ngay “tự soi, tự sửa” đối với CBCS.

CBCS Đội CSĐTTP về TTXH, Công an quận Đống Đa lọt danh sách 10 gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu năm 2018 của Công an Thủ đô

Đồng thời, cấp ủy cũng thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS trong đơn vị; bồi dưỡng và tổ chức kết nạp nhiều quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ những CBCS có hoàn cảnh khó khăn, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho sinh hoạt và chiến đấu, xây dựng chi bộ thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

5 năm liên tiếp (2014 - 2019), chi bộ Đội CSĐTTP về TTXH Đống Đa liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nhiều CBCS đã được tôi rèn, trở thành những người chiến sĩ CAND vừa hồng vừa chuyên, có tinh thần dũng cảm, sẵn sàng lăn xả và hi sinh để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

16 năm xây dựng và trưởng thành, Đội CSĐTTP về TTXH, công an quận Đống Đa không chỉ là một tập thể trẻ vừa gắn bó, đoàn kết, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào và nhiều phần thưởng cao quý: Đơn vị Quyết thắng, “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” (2014 – 2018), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2014, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an (2016, 2018), Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội...

Tuy nhiên, với mỗi CBCS Đội CSĐTTP về TTXH, công an quận Đống Đa, mỗi tấm huy chương, bằng khen, giấy khen là sự ghi nhận sự nỗ lực của cả một tập thể. Song động lực chính để họ tiếp tục lựa chọn dấn thân với nghề; chấp nhận những hy sinh, thiệt thòi lại là sự bình yên của từng con ngõ, khu phố, là những nụ cười hạnh phúc trong những ngôi nhà sáng đèn của bà con nhân dân.

Mai Thảo