Nhìn lại một năm nỗ lực không ngừng của quận Thanh Xuân
07/01/2020 - 21:32

TĐKT - Năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể chính trị quận, sự cố gắng của toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận Thanh Xuân đạt được kết quả toàn diện, với 17/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt.

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ về kết quả thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 do UBND quận Thanh Xuân tổ chức chiều 6/1.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo

Năm 2019, kinh tế trên địa bàn  quận Thanh Xuân tiếp tục tăng trưởng khá, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, dịch vụ; giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 9,29% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng tăng 7,4%; giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ tăng 10,6%.

Thanh Xuân là quận đầu tiên của thành phố thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 2 (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở) – một trong những dự án trọng điểm của thành phố.

Năm qua, trên địa bàn quận cũng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên khắp các lĩnh vực. Tiêu biểu như: Thực hiện thí điểm triển khai mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không”: Không rác; không tệ nạn; không hộ nghèo; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng tại 11 phường. Hiện tại, trên địa bàn quận có 22/25 tổ dân phố được UBND quận công nhận, khen thưởng đạt tiêu chí “5 không” và đang tiếp tục nhân rộng. Đây là mô hình mới đầu tiên của TP Hà Nội.

Thanh Xuân là đơn vị xếp tốp đầu thành phố về công tác cải cách hành chính; đã duy trì thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” phục vụ nhu cầu của tổ chức và công dân. Toàn quận đã tiếp nhận, giải quyết gần 60 nghìn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; chỉ số hài lòng chung của cá nhân, tổ chức đánh giá về sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận đạt 94,8% (tăng 4,2 % so với năm 2018).

Công tác giáo dục và đào tạo của quận năm 2019 tiếp tục dẫn đầu thành phố. Đây là năm thứ 5 liên tiếp quận Thanh Xuân xếp thứ nhất ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô; năm thứ 7 liên tục được UBND TP Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”.

Ngành giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân 5 năm liền đứng đầu TP Hà Nội

Ngoài ra, với số lượng điều tra khám phá 165/196 vụ phạm pháp hình sự; bắt 163 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy…năm 2019 là năm thứ 4 liên tiếp, quận Thanh Xuân là đơn vị xếp thứ nhất thành phố về công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy.

Thanh Xuân cũng tiên phong triển khai thực hiện mô hình bắt chó thả rông tại 5 phường: Thượng Đình, Nhân Chính, Khương Trung, Kim Giang, Hạ Đình. Đây là mô hình mới của quận, được thành phố đánh giá, ghi nhận và chỉ đạo nhân rộng.

Đặc biệt, với việc thực hiện hiệu quả Quyết định 02 của thành phố về quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; đồng thời chủ động đổi mới, tổ chức có hiệu quả Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2019, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đã được phát hiện và khen thưởng kịp thời, góp phần lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về việc tốt, nhân văn.

Quận Thanh Xuân vinh dự là 1 trong 7 đơn vị trên tổng số 30 quận, huyện được UBND thành phố tặng Bằng khen trong việc triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” năm 2019.

29 cá nhân trên địa bàn quận được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố; 75 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận. Ngoài ra, 139 tập thể và 305 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được quận khen thưởng đột xuất.

Trong năm 2020, quận Thanh Xuân tiếp tục phấn đấu, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2019; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020, tiến tới hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm (2015 - 2020), góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Trong đó, quận tập trung thực hiện hiệu quả 02 khâu đột phá: Đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các trục đường theo quy hoạch; nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của quận.

Với những nhiệm vụ được xác định cùng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, quận Thanh Xuân sẽ không ngừng đổi mới, hội nhập và phát triển.

Mai Thảo