Người thợ trẻ giỏi không ngừng sáng tạo
26/12/2022 - 22:30

TĐKT - Từng 18 năm gắn bó với công việc thợ máy, anh Nguyễn Đình Tường, Tổ trưởng Tổ gia công chính xác, thợ tiện xưởng sản xuất của Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy (nhà máy tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) là tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp noi theo. Không chỉ năng nổ, chăm chỉ sáng tạo trong lao động, sản xuất, anh còn tận tình chỉ bảo đồng nghiệp cùng tiến bộ trong công việc.

Chàng thanh niên hoạt bát, thân thiện

Nhanh nhẹn, hoạt bát và thân thiện là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với anh Nguyễn Đình Tường. Trong 16 năm công tác tại công ty, anh luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sinh năm 1985 tại xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai, Hà Nội), anh Nguyễn Đình Tường theo học nghề rồi về công tác tại Công ty TNHH Máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy (quận Thanh Xuân). Là thợ tiện ở tổ sản xuất đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao, anh luôn dành thời gian nghiên cứu, chế tạo nhiều thiết bị có giá trị.

Tham gia tích cực các hoạt động tập thể của công ty, anh Nguyễn Đình Tường được lãnh đạo công ty nhận xét có năng lực chuyên môn xuất sắc, thực hiện nhiều khâu sản xuất quan trọng và luôn hoàn thành ở mức độ cao. Đồng thời, anh luôn có tinh thần, thái độ làm việc tích cực; thường xuyên đóng góp ý kiến chuyên môn, đóng góp nhiều sáng kiến, cải tiến, góp phần tạo ra những sản phẩm mẫu chất lượng, giúp công ty ký kết được những đơn hàng có giá trị.

Anh Nguyễn Đình Tường

Anh Tường chia sẻ: “Tôi luôn vận dụng những kiến thức mình đã được học và những kinh nghiệm của bản thân để tạo ra những sản phẩm không chỉ đảm bảo chất lượng tốt nhất mà còn tiết kiệm được tối đa thời gian gia công.

Để có được kết quả này, tôi đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của lãnh đạo công ty và sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp. Mỗi khi có thêm sáng kiến được áp dụng, tôi lại có thêm động lực để cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao”.

Làm việc tại công ty, anh luôn được lãnh đạo tạo điều kiện để tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng vận hành những máy móc hiện đại, tiên tiến để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của công ty. Đặc biệt, anh và các đồng nghiệp được công ty tạo điều kiện tối đa để tham gia các hội thi tay nghề, phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… do công đoàn công ty, quận,  thành phố tổ chức. Qua các hoạt động đó, anh có cơ hội nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn; đồng thời có môi trường để cọ xát, cạnh tranh và động lực để không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong công việc.

Không ngừng sáng tạo

Hằng ngày phải tiếp xúc với các máy tiện, đo..., đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên cần cao, anh Tường luôn tranh thủ thời gian rảnh học hỏi các đồng nghiệp đi trước, tìm tòi và nghiên cứu thêm để có những sáng kiến hay mang lại lợi ích cho công ty cũng như nâng cao trình độ bản thân.

Anh Nguyễn Đình Tường luôn trách nhiệm, nhiệt tình, hăng say trong công việc

Trong cuộc thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019, với sự hướng dẫn của anh, có một công nhân đạt giải Nhất và Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy đạt giải Ba tập thể. Bản thân anh Tường cũng đạt nhiều danh hiệu như: Công nhân giỏi làm theo lời Bác quận Thanh Xuân năm 2022; Công nhân giỏi Thủ đô năm 2022.

Là đồng nghiệp cùng công ty, anh Nguyễn Văn Thuy nhận xét: “Anh Nguyễn Đình Tường là thợ giỏi với nhiều sáng kiến cải tiến. Trong công việc, anh không chỉ tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao mà còn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp những thao tác khó, đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ tay nghề cao”.

Tấm gương người thợ giỏi Nguyễn Đình Tường thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ với cán bộ, công nhân Công ty TNHH Máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy. Ngày 21/4 vừa qua, anh đã được Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân khen thưởng danh hiệu “Công nhân giỏi làm theo lời Bác quận Thanh Xuân năm 2022”. Anh cũng là một trong 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022 được Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tuyên dương.

Không chỉ nỗ lực trong việc tìm tòi các giải pháp, tích cực nghiên cứu đưa ra sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động, anh Nguyễn Đình Tường còn là người luôn quan tâm đến đồng nghiệp. Trong lời nói cũng như hành động, anh đều hết sức tình cảm, giản dị, là tấm gương sáng về học và làm theo Bác để cán bộ, công nhân trẻ trong công ty noi theo.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy Nguyễn Hoàng Nam cho biết, anh Tường luôn gương mẫu trong việc tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động Công ty xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tham gia hoạt động công đoàn, phát huy việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân và tham gia quản lý tại xưởng gia công.

Chia sẻ về các hoạt động của công ty nhằm khích lệ, tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc, tích cực phát huy sáng kiến sáng tạo, ông Nguyễn Hoàng Nam cho biết, hằng năm, Công ty đều tổ chức cho người lao động đi tập huấn, tham gia các cuộc trao đổi kinh nghiệm nâng cao tay nghề; tham gia các hội thi tay nghề do quận và thành phố tổ chức.

Những lao động đạt giải trong hội thi tay nghề cấp quận và thành phố sẽ được Công ty kịp thời động viên, khen thưởng. Đặc biệt, những lao động có tay nghề cao, có nhiều sáng kiến sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty sẽ được xét tăng lương trước thời hạn.

Hưng Vũ