Người công nhân trách nhiệm và sáng tạo
23/05/2019 - 10:55

TĐKT - Đầu quân vào ngành thoát nước Hà Nội hơn 6 năm nay, anh Phạm Thành Trung - Công nhân tổ duy trì hồ 1, Đội quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội không ngừng sáng tạo và phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều sáng kiến, cải tiến, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Cây sáng kiến ở “đội hồ”

Gặp chúng tôi khi đang tiến hành hướng dẫn công nhân kiểm tra tủ điện và động cơ máy để đảm bảo an toàn cho người vận hành máy móc trong mùa mưa bão sắp tới, Phạm Thành Trung vừa thoăn thoắt làm việc, vừa hồ hởi kể về những công việc thầm lặng của mình nhằm giúp duy trì và cải thiện mĩ quan đô thị.

Vốn được học về cơ khí, sau đó lại tiếp tục học thêm về điện, anh Trung đã có một quá trình gần 10 năm làm công nhân cho một công ty cơ khí liên doanh với nước ngoài rồi mới chuyển sang làm công nhân kĩ thuật của công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Chính môi trường kỷ luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp cùng tư duy chủ động thích ứng với môi trường và công việc mới đã giúp Phạm Thành Trung vượt lên những khó khăn, trở ngại ban đầu, trở thành một công nhân giỏi về chuyên môn và năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động của tập thể.

Luôn chứng minh là một người có năng lực và thích tìm tòi, sáng tạo ra các trang thiết bị hiện đại nhằm giảm sức lao động, tăng hiệu quả công việc cho công nhân môi trường, anh đã có những sáng kiến quan trọng như “Cải tiến xe gom bùn cống gang thay thế xe bò cải tiến”, “Chế tạo thuyền vớt rác tự động có băng tải tự động sử dụng động cơ phát điện hoặc năng lượng mặt trời”, “Khôi phục máy phun tơi đã bị ngấm nước vào cuộn dây Stato”, “ Luồn dây điện vào ống ghen bằng động cơ”...

Anh kể: “Ngày mới vào cơ quan, chứng kiến cảnh anh em đồng nghiệp vất vả vì phải lao động quần quật mà thiếu sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, khi trực tiếp bắt tay vào làm cùng, thấu hiểu được những hạn chế, bất cập đó, tôi dần nảy ra các sáng kiến và lần lượt cho ra đời những sản phẩm thiết bị có ích trong công việc của mình”.

Nghĩ là làm, sản phẩm đầu tiên do anh sáng tạo cùng người đồng nghiệp đã cho ra đời xe cải tiến xe gom bùn cống gang thay thế xe bò cải tiến để thuận tiện cho việc di chuyển ở các địa hình mấp mô, gồ ghề hạn chế lượng bùn bị bắn ra ngoài làm mất cảnh quan đô thị. Sáng kiến này của Phạm Thành Trung đã được công ty nghiệm thu và được sử dụng rộng rãi trên khắp địa bàn Hà Nội.

Đặc biệt, chỉ riêng từ đầu năm đến nay, anh Trung đã có tới 4 sáng kiến được công ty xét duyệt để đưa vào ứng dụng trong thực tế công việc. Trong đó, nổi bật là sáng kiến điều hành máy sục khí nước ở các hồ trong công viên thay thế cách vận hành thủ công tốn nhiều công sức và nguy hiểm tới tính mạng con người trong mùa mưa bão. Nhận thấy những bất cập vốn có, anh Trung đã nảy ra sáng kiến gắn công tắc của máy với hệ thống điều hành từ xa bằng tin nhắn SMS. Với tính năng này, máy sục khí nước sẽ được tắt hoặc bật bởi người quản lí trong vòng 3 giây khi họ ở bất cứ đâu trong địa phận Hà Nội.

Anh Phạm Thành Trung trong lần vinh dự được trao giải thưởng về những ý tưởng sáng tạo

Chia sẻ về những sáng tạo ấy của mình, anh cho biết: “Bản thân tôi luôn quan niệm rằng: Tạo ra những đột phá trong công việc chính là giúp làm tăng thêm hiệu suất lao động, giảm bớt cực nhọc cho bản thân và đồng nghiệp. Chính vì vậy, thực tế công việc hằng ngày đã thôi thúc tôi tìm ra những ý tưởng sáng tạo để từ đó, có những cống hiến nhất định cho công ty nói riêng và ngành môi trường nói chung”.

Người công nhân giàu trách nhiệm

Không chỉ đơn thuần làm những công việc về kỹ thuật mà bất kể lúc nào có yêu cầu từ lãnh đạo, Phạm Thành Trung cũng luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhất có thể nhiệm vụ được giao.

Anh tâm sự: “Những ngày đầu khi mới chuyển sang một công việc mới, tôi không tránh khỏi những khó khăn và bỡ ngỡ nhưng được sự quan tâm từ lãnh đạo cơ quan cùng bạn bè, đồng nghiệp và sự động viên từ gia đình, tôi dần quen với công việc là một công nhân làm nhiệm vụ sửa chữa và điều hòa lượng nước trong các lòng hồ trên địa bàn Hà Nội. Không biết từ bao giờ, tình yêu nghề trong tôi cứ lớn dần để đến nay đã gắn bó với công ty 6 năm nhưng chưa khi nào muốn bỏ cuộc”.

Được phân công làm việc trực tiếp tại hồ Linh Đàm nhưng nếu có sự cố gì ở những trên địa bàn Hà Nội, anh cũng Trung cũng luôn là người có mặt sớm nhất để giải quyết. Không kể nắng mưa hay các ngày nghỉ lễ, Phạm Thành Trung đã trở thành cái tên quen thuộc của bất cứ công nhân phụ trách hồ Hà Nội bởi sự nhiệt tình, chịu khó và trách nhiệm với công việc.

Khi thì chui xuống những cống ngầm cưa từng thanh sắt trong điều kiện ngập úng nhằm tạo lối thoát cho nước ra ngoài ở hồ Thành Công, khi thì cùng anh em ở hồ Bảy Mẫu đục, dắt các thanh sắt vào khe để thay song chắn rác suốt 3 ngày trời... Anh đi và làm nhiều đến mức, đến bất cứ một hồ nào trên địa bàn Hà Nội, dù là hồ có diện tích lớn hay chỉ vỏn vẹn trong khu chung cư, không một trạm bơm nào là không biết đến Trung “đội hồ”.

Khó khăn, vất vả là vậy nhưng Phạm Thành Trung cho rằng mình là người may mắn khi có một người bạn đời làm cùng công ty và luôn thấu hiểu về những công việc của mình. Các con cũng luôn tự hào về nghề nghiệp của bố và ham thích kỹ thuật mỗi khi anh đưa các thiết bị, máy móc liên quan đến công việc về nhà tranh thủ làm tìm tòi, sáng chế và và sửa chữa.

Nhưng với anh, mọi mệt mỏi và vất vả đều tan biến hết là khi được chứng kiến cảnh người dân đi dạo trong công viên, khen ngợi những chiếc máy sục nước được ra đời từ ý tưởng sáng tạo của mình hay nhận cốc nước mát từ lãnh đạo sau giờ làm việc mệt mỏi. Với anh, đó chính là sự động viên lớn lao để anh tiếp tục có những cống hiến mới cho công ty cũng như môi trường Thủ đô trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, anh Trung cũng rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào của công ty như thi đấu thể thao, văn hóa, văn nghệ... Từ những thành tích và sự nhiệt huyết ấy, anh đã vinh dự được đi học lớp cảm tình Đảng của công ty và đang trong thời gian phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Anh Trung cùng đồng nghiệp tiến hành sửa chữa máy móc trong lòng hồ

Làm việc cùng anh Trung hơn một năm nay, anh Phạm Xuân Phú – Công nhân phụ trách trạm hồ Kim Liên cho biết: “Anh Trung là người luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và cũng rất sáng tạo trong công việc. Hầu hết các sáng kiến của anh đều được công ty ứng dụng vào thực tế với hiệu quả cao. Không những thế, anh Trung còn thường xuyên chỉ bảo, hướng dẫn chúng tôi cách vận hành, sử dụng máy móc sao cho phù hợp và chính xác nhất để tránh những rủi ro không mong muốn khi làm việc”.

Trước những đóng góp ấy, Phạm Thành Trung đã nhận được nhiều danh hiệu và phần thưởng để ghi nhận tinh thần hăng say trong lao động và tích cực, sáng tạo như: 6 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của công ty, được Liên đoàn Lao động TP Hà Nội công nhận là Công nhân giỏi Thủ đô năm 2016, 2018 và được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2017; được trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018.

Thục Anh