Người cán bộ phụ nữ tận tụy với công việc
10/03/2020 - 13:49

TĐKT - Bởi tìm thấy niềm vui, ý nghĩa của những công việc xã hội mình đang làm, nên chị Nguyễn Thị Thanh Thủy đã quyết định từ bỏ nghề bán bảo hiểm để toàn tâm toàn ý đến với những hoạt động và phong trào thi đua ở Chi hội phụ nữ số 2, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Từ tấm lòng chân thành, nhiệt huyết…

“Nói đến chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, khu dân cư chúng tôi nhiều người biết đến, đều khen ngợi người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm và rất nhiệt tình trong công tác xã hội. Chị và gia đình luôn sống mẫu mực. Chẳng phân biệt người giàu, người nghèo, làm nghề xe ôm, hay đồng nát..., tất cả đều được chị quan tâm đối xử một cách thân thiện và hòa đồng.” - Chị Trần Thị Tuyết Mai, hội viên Chi hội phụ nữ số 2 chia sẻ.

Tiếp quản công việc Chi hội trưởng phụ nữ số 2 từ tháng 7 năm 2014 với bao bộn bề khó khăn, nhưng với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, chị Thủy đã phát huy tối đa sự đóng góp tích cực của từng cán bộ, hội viên trong các hoạt động và phong trào thi đua; góp phần đưa Chi hội liên tục đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc tiêu biểu của phường Thanh Xuân Nam và quận Thanh Xuân trong 5 năm liền.

Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Thủy bảo: Lúc đó tôi rất lo lắng, bởi chỉ tiêu phát triển hội viên còn chưa đạt (thiếu 27 hội viên so với chỉ tiêu được giao). Trong khi đó, tìm hiểu thực tế, chị thấy: Đa số người lớn tuổi ngại đi sinh hoạt, người trẻ tuổi thì bận đi làm, tối về bận công việc gia đình, chăm sóc con cái, nên rất ít người muốn sinh hoạt hội.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (bên trái) thường xuyên quan tâm, trò chuyện thân thiện với các hội viên phụ nữ

Từ những băn khoăn đó, không quản ngày đêm, mưa nắng, chị đến từng ngõ, gõ cửa từng gia đình để tuyên truyền, vận động chị em tham gia. Từ chỗ nể chị nhiệt tình, thân thiện, nhiều người yêu quý, số chị em đồng ý tham gia sinh hoạt hội ngày một tăng.

Chị nghĩ, vận động chị em đồng ý trở thành hội viên đã không hề đơn giản, việc thu hút họ gắn bó, tham gia tích cực các hoạt động của hội còn khó và quan trọng hơn rất nhiêu. Vì vậy, chị nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chi hội phụ nữ đúng định kỳ theo quy định của quận, phường đề ra. Chị trực tiếp đến dự sinh hoạt các tổ, lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc của chị em hội viên để tháo gỡ và giải quyết kịp thời. Chị có biện pháp phân công nhiệm vụ  phù hợp với từng người nên công tác Hội đạt được kết quả cao.

Ngoài ra, chị luôn biết chia sẻ, quan tâm đến mọi người, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, gần gũi, thăm hỏi chị em lúc ốm đau, nằm viện. Trong khu dân cư, các gia đình có đám hỷ, hiếu, chị đều đến chia vui, sẻ buồn kịp thời, ân cần, chu đáo.

Chị cũng kết hợp với Ban công tác Mặt trận, Ban chăm sóc thanh thiếu niên nhi đồng khu dân cư tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tổ chức sinh hoạt hè, rằm Trung thu cho các cháu rất trang trọng, vui tươi và an toàn tuyệt đối, được gia đình các cháu ủng hộ, khen ngợi. Chị còn vận động các doanh nghiệp tặng quà cho các cháu học sinh giỏi thuộc gia đình chính sách, gia đình khó khăn.

Nhờ các hoạt động phong phú và đa dạng, lại mang ý nghĩa thiết thực đối với từng hội viên và gia đình của họ, Chi hội ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Năm nào, Chi hội của chị cũng phát triển được 25 đến 32 hội viên mới, đạt từ 12,6 đến 18,86% (là chi hội phát triển hội viên cao nhất trong toàn phường).

…đến gương mẫu, kiên trì và giàu lòng nhân ái

Chị Thủy cho biết: Làm công tác xã hội này, không dành thời gian và tâm huyết thì không thể làm hết việc. Đặc biệt, mình phải là người kiên trì và gương mẫu nhất trong mọi hoạt động thì mọi người mới ủng hộ, làm theo.

Trước đây, việc vận động hội viên phụ nữ mua báo hội gặp rất nhiều khó khăn vì thông tin đại chúng phát triển, công nghệ cao, hiện đại như: Tivi, truyền hình, báo, đài, truyền thông… Mọi người ít đọc báo giấy do người già mắt kém, người trẻ thì đọc báo mạng…Nhưng với tính kiên trì, khéo léo tuyên truyền, vận động cũng như sự chịu thương, chịu khó, không quản mưa nắng phát hành báo đến từng hội viên đăng ký mua đúng thời gian quy định, nên từ nhiều năm nay Chi hội không những duy trì được số lượng hội viên đặt mua báo hàng năm mà còn mở rộng thêm rất nhiều đối tượng khác, vượt chỉ tiêu được giao (luôn đạt trên 15 -17%).

Chị Thủy cùng con dâu cả đạt giải Ba tại Hội thi nấu ăn gia đình điểm 10 do Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân tổ chức

Để phát huy vai trò nòng cốt của chị em phụ nữ trong phong trào “5 không, 3 sạch”, tham gia bảo vệ môi trường, bản thân chị Thủy thường xuyên tham gia quét dọn vệ sinh trong khu dân cư, nhất là trên đoạn đường phụ nữ tự quản vào sáng thứ 7 hàng tuần. Thấy chị “miệng nói tay làm”, nên rất nhiều chị em tự giác làm theo, dần dần tạo thành thói quen tốt trong khu dân cư.

Cũng với cách làm như vậy, trong phong trào văn hóa, văn nghệ, múa hát, biểu diễn, thi nấu ăn, thi cắm hoa nghệ thuật do phường, quận tổ chức, chị Thủy luôn nhiệt tình tham gia tìm hiểu, tập luyện và hô hào các chị em khác góp sức. Thậm chí, trong gia đình có bao nhiêu thành viên, chị đều tổng động viên cùng tham gia chuẩn bị cho các hội thi. Do đó, tiết mục nào do Chi hội Phụ nữ số 2 dự thi cũng đều đạt được giải cao, góp phần khích lệ tinh thần rất lớn cho chị em trong khu dân cư.

Đặc biệt, chị luôn là người khởi xướng phong trào nhân đạo từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chị liên tục tổ chức quyên góp, ủng hộ chăn màn, quần áo, gạo tiền, giày dép, cặp sách và đồ dùng… cho đồng bào và trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, các chiến sĩ ngoài hải đảo…

Trong đợt lũ lụt tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa năm 2018, có gần 2000 hộ dân mất trắng nhà cửa, lũ cuốn trôi sạch lợn gà, trâu bò, đồ dùng… Vợ chồng chị Thủy cùng con trai, con dâu và em gái đã hủy bỏ chuyến du lịch ngày 2/9 để cấp tốc ủng hộ 1 tấn gạo ngon và nhiều sách vở, đồ dùng học tập… trị giá hơn 20 triệu đồng giúp bà con và các em học sinh nơi đây khắc phục hậu quả, kịp thời tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đồng thời, vận động anh chị em, bạn bè và người thân ủng hộ thêm được 3,5 tấn gạo cho toàn thể hộ nghèo ven sông bị lũ lụt trong xã.

Từ những việc làm đầy tinh thần trách nhiệm và tình cảm chia sẻ với cộng đồng đáng quý ấy, chị được bà con khu phố và hội viên tin yêu, cấp trên ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng. Mới đây, chị đã được cấp ủy chi bộ giới thiệu, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Năm 2019, chị được TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Đây chính là động lực to lớn để chị tiếp tục có nhiều cống hiến tích cực hơn nữa, góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Thục Anh