Người cán bộ Mặt trận nhiệt tình, trách nhiệm
03/03/2020 - 14:31

TĐKT - Ở độ tuổi gần 70, trong khi nhiều người đã chọn cách trở về để sum vầy bên con cháu, an hưởng tuổi già thì ông Nguyễn Mạnh Tuấn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kim Giang, quận Thanh Xuân lại dành phần lớn thời gian của mình cho công tác của tập thể, góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

Tại sân tập thể dục đa năng tại nhà văn hóa số 2, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khi mặt trời đã lên cao, những người cao tuổi vẫn vui vẻ tập luyện bên những chiếc máy tập hiện đại vừa được trang bị bằng nguồn xã hội hóa từ hai năm nay. Có người chưa biết tập, họ tìm ngay đến người đàn ông có dáng vẻ hiền từ, tóc đã điểm sợi bạc đứng ngay sau đó để được chỉ dẫn nhiệt tình. Đó chính là ông Nguyễn Mạnh Tuấn - người khởi xướng phong trào xây dựng sân tập thể dục cho người dân trong phường và nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa khác.

Bà Nguyễn Thị Nhung , Tổ trưởng Tổ dân phố số 2 cho biết: “Từ khi có sân tập này, những người cao tuổi như chúng tôi đều rất vui mừng vì đã có nơi để tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Không chỉ vậy, mỗi người đến đây tập luyện đều có tinh thần rất thoải mái, vì từ các buổi tập này, mọi người lại được trò chuyện, gặp gỡ nhau – một điều hiếm có ở những khu dân cư của thành phố”.

 

Bà con nhân dân tổ dân phố 2 cùng ông Nguyễn Mạnh Tuấn tại sân tập thể dục đa năng

Ông nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Sau 30 năm công tác trong quân đội và chuyển ngành về cơ quan dân sự, ông về nghỉ hưu tại địa phương, tiếp tục tham gia các hoạt động ở tổ dân phố. Từ sự tín nhiệm của mọi người, ông lần lượt được bầu làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Kim Giang.

Trong 10 năm gắn bó với công tác mặt trận, ông Tuấn luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào ở địa phương. Đồng thời, ông cũng chú trọng tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2017, khi Đảng ủy, UBND phường có kế hoạch giải tỏa chợ tạm đầu ngõ 64 đường Kim Giang để làm sân chơi chung, đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục, vận động người dân di dời về chợ chính buôn bán. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp sức của ông Tuấn, công tác giải phóng mặt bằng đã trở nên vô cùng thuận lợi .

 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn trao quà tuyên dương các tấm gương khuyến học, khuyến tài năm 2019

Bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, ông đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đến từng hộ kinh doanh, thuyết phục họ tạm chuyển đến buôn bán tại chợ chính để hạn chế ô nhiễm môi trường và đảm bảm trật tự, an toàn trong khu phố. Đồng thời, ông Tuấn cũng tham mưu với chính quyền phường hỗ trợ 3 triệu đồng kinh phí và nhân lực giúp bà con di chuyển; từ đó, bà con đã nghe theo chủ trương đúng đắn của chính quyền địa phương mà không phải cưỡng chế.

Bên cạnh đó, ông Tuấn còn là người có nhiều sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Theo đó, dựa vào 5 nội dung của Cuộc vận động, ông cùng Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiến hành phân ra các mô hình cụ thể để các Ban Công tác mặt trận các khu dân cư thực hiện; đồng thời thành lập các đoàn giám sát, liên tục, sát sao đi đến các khu dân cư, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, thực hiện tốt vệ sinh, an toàn thực phẩm; tiến hành đánh giá, biểu dương những khu dân cư thực hiện tốt... Do đó, đến nay, cuộc vận động này đã đạt được nhiều kết quả tốt như: Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các khu dân cư được giữ vững; lòng đường, vỉa hè đảm bảo được sự an toàn cho người đi bộ.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng được biết đến là một người “hòa giải mát tay”. Ông đã tham gia hòa giải thành công 9 vụ mâu thuẫn ở các tổ dân phố, tạo được sự tin yêu trong cộng đồng các khu dân cư. Đặc biệt, ông đã vận động người dân và cán bộ từ các tổ dân phố tổ chức được 10 bữa cơm đoàn kết nhằm tăng thêm sự hiểu biết và đồng thuận của bà con nhân dân khu dân cư.

Ông cũng tích cực cùng các cán bộ mặt trận của địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp: 113 triệu đồng quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”; quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” gần 170 triệu đồng.

Nói về kinh nghiệm của mình, ông Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ: “Để thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình và trở thành cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, ngoài việc tích cực trong công việc, phải tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, nâng cao trình độ, thì yếu tố nhiệt tình, gương mẫu trước công việc được giao và kiên trì bền bỉ, gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân là rất quan trọng. Làm được như vậy, tuyên truyền, vận động người dân mới tin tưởng thực hiện theo”.

Vinh dự được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội khi đã có nhiều cống hiến cho địa phương trong cả một quá trình dài, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Đây chính là sự ghi nhận lớn lao của lãnh đạo thành phố và người dân địa phương dành cho mình. Đây cũng là động lực để ông tiếp tục có thêm nhiều cố gắng lớn hơn nữa cho địa phương trong những thời gian tiếp theo.

Mai Huyền