Người cán bộ Hội mẫu mực của phụ nữ phường Khương Đình
27/04/2021 - 16:07

TĐKT - 17 năm gắn bó với công tác xã hội ở địa phương, từ vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ rồi đến Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, ở vai trò, vị trí nào bà Vũ Thị Thanh Thúy cũng là một người cán bộ mẫu mực, được dân quý, hội viên tin yêu với những đóng góp thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng.

Trách nhiệm, nhiệt tình

Quê gốc ở Thái Bình, năm 2003, bà Thúy cùng gia đình trở thành công dân của Khu dân cư số 10, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Với tính cách hòa đồng, hay quan tâm, giúp đỡ người khác, bà Thúy được chị em phụ nữ bầu là tổ trưởng, rồi Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 10.

Còn nhớ những ngày đầu tham gia công tác phụ nữ, bà Thúy chia sẻ: “Trước khi là một phường của quận Thanh Xuân, Khương Đình là xã, thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội). Vì vậy, văn hóa làng xã vẫn còn in đậm trong nếp sống, nếp sinh hoạt của cộng đồng dân cư nơi đây”.

Bà Vũ Thị Thanh Thúy, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Một trong những việc làm đầu tiên của bà khi làm cán bộ Hội Phụ nữ là vận động bà con tổ chức tiệc cưới theo nếp sống văn minh, giảm cỗ bàn, giảm vất vả, tốn kém cho gia chủ. Nhiều năm công tác trong quân đội, nhưng trước công việc mới, bà nghĩ mình cần thay đổi trong chiến lược. Đây là khu dân cư của quân đội, nhiều gia đình hội viên phụ nữ có kinh tế khá giả, có con đến tuổi xây dựng gia đình. Để mọi người tự giác chấp hành cách làm này, việc tuyên truyền, vận động phải hết sức linh hoạt, mềm dẻo. Chính bởi vậy, bà kiên trì thủ thỉ, tâm tình với các bà, các mẹ có con trong độ tuổi kết hôn mọi lúc có thể, vào những khi đi chợ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố, nhóm phụ nữ tiết kiệm…

Cùng với đó, bà tập hợp các chị phụ nữ khéo tay, đảm đang trong việc gia chánh để lo phụ giúp mọi gia đình trong khu dân cư những lúc có việc. Gia đình nào tổ chức ăn hỏi, cưới xin cho con đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Người lên thực đơn, người đi chợ, người cắm hoa, trang trí nhà cửa, tiếp đón khách… Không khí thân thương, gần gũi, ấm áp như một đại gia đình ở khu dân cư số 10 đã khiến nhiều người từ nơi xa đến dự cưới rất ngỡ ngàng.

Từ nhiều năm nay, hầu hết các đám cưới của khu dân cư số 10 được tổ chức theo hướng văn minh, tiết kiệm. Riêng năm 2013, có 26 gia đình tổ chức đám cưới, thì đã có 25 gia đình làm theo mô hình này. Hiện nay, mô hình cưới của Chi hội Phụ nữ số 10 đã được nhân rộng trên địa bàn phường Khương Đình.

Nhiều chi hội trưởng nhận xét, bà Thúy là cán bộ hội tận tâm, tận lực, dành nhiều thời gian cho địa bàn để đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn với cán bộ cơ sở. Nhờ sự nhiệt tâm với công việc của Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, các trường hợp bệnh nặng, khó khăn đột xuất trên địa bàn phường đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của cộng đồng, có thêm sức mạnh để vượt lên khó khăn.

Chia sẻ, đồng hành cùng hội viên

Không chỉ tích cực, nhiệt tình, bà Thúy luôn chịu khó nghiên cứu, học hỏi; mỗi khi được giao nhiệm vụ, công việc của Hội. Bà không ngại vất vả, mà luôn lặn lội thực tế để đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo.

Bà Vũ Thị Thanh Thúy tiếp nhận ủng hộ của các cá nhân gửi đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt năm 2020

Địa bàn phường với thành phần dân cư tương đối phức tạp, nhưng bà Thúy luôn sâu sát để nắm chắc tình hình, vì vậy nhiệm vụ tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế do bà phụ trách với số vốn toàn phường lên đến trên 15 tỷ đồng được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đặc biệt, để giúp phụ nữ khuyết tật, phụ nữ yếu thế trên địa bàn có môi trường sẻ chia, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân đã thí điểm mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tự lực quận Thanh Xuân trên địa bàn phường Thượng Đình và phường Khương Đình. Tháng 2/2019, Câu lạc bộ này ra đời với mục đích tuyên truyền, tập huấn cho phụ nữ khuyết tật kỹ năng tự bảo vệ mình, tạo việc làm để chị em có thêm thu nhập, thêm niềm vui, sự lạc quan trong cuộc sống. Hiện nay, Câu lạc bộ có 30 hội viên, trong đó, số hội viên làm hoa là 14 người (phường Khương Đình 6 người, phường Thượng Đình 8 người).

Bà Vũ Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình đồng thời là người phụ trách nhóm làm hoa của câu lạc bộ.

Bà chia sẻ: “Trải qua một thời gian học tập, các hội viên đã có thể tự làm các sản phẩm khá đẹp mắt, tuy nhiên, cần cố gắng để sản phẩm đẹp hơn nữa. Chúng tôi đưa các mẫu hoa tới các nhóm phụ nữ của quận, phường, tổ dân phố để chị em tham gia góp ý, nhận xét, qua đó tìm mẫu mã hợp với thị hiếu của người tiêu dùng”.

 Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bà đã vận động 35 gia đình giảm giá cho thuê trọ từ 200 đến 500 nghìn đồng/tháng… Cùng Chủ tịch Hội đi vận động để tặng quà với số tiền là 2,5 triệu đồng, gửi về Hội phụ nữ quận 3,7 triệu đồng để mua trang thiết bị y tế ủng hộ Trung tâm y tế quận, vận động tặng 10 suất quà cho gia đình khó khăn, mỗi suất 500 nghìn đồng; vận động hỗ trợ cho hơn 100 gia đình khó khăn (mỗi gia đình 10kg gạo và 1 thùng mỳ) trong đợt chống dịch.

Cá nhân bà đã tặng gia đình chị Sơn có hoàn cảnh khó khăn (chồng yếu, 4 con) 2 chai nước khử khuẩn, 30 cái khẩu trang vải, 10 kg gạo, thường xuyên kết nối và tham gia các nhóm từ thiện đi tặng quà tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K, cũng như các gia đình phụ nữ trẻ em khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường.

Sự trách nhiệm, nhiệt tình của bà đã lan tỏa đến các chị em phụ nữ tại địa phương. Từ đó, nhiều chân rác tồn tại lâu năm đã được xóa bỏ, thay vào đó là những bức tường hoa, những chậu hoa, cây cảnh đẹp, nhiều màu sắc như ở đầu ngõ 108 và cuối ngách 358/25 Bùi Xương Trạch, hẻm 358/25/38, ngách 1/46 Bùi Xương Trạch, cổng đình Khương Hạ, khu dân cư số 8… Với những đóng góp trên, bà Vũ Thị Thanh Thúy đã được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020.

Ngọc Linh