Năm 2023: Rạng Đông chuyển từ doanh nghiệp công nghệ sang doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp thực - số.
07/01/2023 - 17:41

TĐKT - Sáng 7/1, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức gặp mặt tri ân các chuyên gia, nhà khoa học đã hỗ trợ thực hiện vòng lặp 2 chuyển đổi số Rạng Đông.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng đã thông báo về kết quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) của công ty trong năm 2022.

Theo đó, trong bối cảnh vô cùng khó khăn của nền kinh tế thế giới năm 2022, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng toàn cầu với tăng trưởng GDP đạt hơn 8%. Nhưng với các doanh nghiệp (DN) Việt, 2022 là một năm không dễ dàng bởi hậu quả của đại dịch Covid-19, cạnh tranh địa chính trị, xung đột quân sự Nga-Ucraina kéo dài..., gây ra lạm phát và suy thoái, đứt gãy đơn hàng, hàng trăm nghìn DN điêu đứng, hàng vạn người mất việc làm.

Trong bối cảnh đầy thách thức đó, bằng ý chí quyết tâm, chủ động, BCH Đảng ủy cùng toàn thể CBCNV Rạng Đông đã đồng lòng nhất trí, không những duy trì được hoạt động SXKD mà còn hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới khi chuyển đổi số của Rạng Đông đã đi được hơn nửa chặng đường.

Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ tại buổi gặp mặt

Cụ thể, Công ty đạt doanh thu 6.909 tỷ 428 triệu đồng, tăng 21% so với 5.709 tỷ đồng của năm trước (giai đoạn 2015 - 2019 tăng bình quân 8 - 10%/năm và 2019 - 2022 tăng bình quân 15 - 20%). Trong khi GDP cả nước quý III/2022 tăng trưởng cao nhất 13,71% nhưng vào quý IV chỉ còn 5,92% thì Rạng Đông vẫn phát động cao trào thi đua nước rút trong quý IV. Kết quả qua các quý, Công ty tăng trưởng đều đặn một cách bền vững, từ đó đặt mục tiêu năm 2023 sẽ tăng trưởng 25% - 30%.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng khẳng định, Rạng Đông đạt được kết quả thành công của năm 2022 là nhờ sự đoàn kết, sự lao động gian khổ và phấn đấu không mệt mỏi của 2.400 CBCNV công ty; sự quan tâm chỉ đạo động viên của các bộ, các cơ quan trung ương và TP Hà Nội, sự đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các đối tác, các viện, trường và các hiệp hội.  

Theo “vị thuyền trưởng” Nguyễn Đoàn Thăng, năm 2023, khó khăn, thách thức sẽ còn nhiều hơn, tập thể Rạng Đông mong tiếp tục nhận được thêm nhiều hơn nữa sự chỉ đạo, giúp đỡ, hợp tác của các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình tạo nên diện mạo mới cho Rạng Đông theo hướng chuyển từ “DN Công nghệ” sang “DN Công nghệ cao”, “DN Thực - Số”.

Quang cảnh buổi gặp mặt tri ân các chuyên gia, nhà khoa học đã hỗ trợ thực hiện vòng lặp 2 chuyển đổi số Rạng Đông

Tại buổi gặp mặt, các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều năm đồng hành cùng Rạng Đông bày tỏ, đánh giá cao con đường chuyển đổi số cầu thị, nghiêm túc, thực tế và hiệu quả của Rạng Đông trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng và sẽ đồng hành, hỗ trợ công ty tối đa trên con đường phát triển trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Lãnh đạo Công ty cũng điểm lại 10 sự kiện nổi bật của Rạng Đông năm 2022, đó là: Năm 2022, Rạng Đông tiếp tục tăng trưởng cao trong một bối cảnh đầy biến động - thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới; hình thành và hiện thức hóa thành công lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp (DN) công nghiệp truyền thống tiền internet; hình thành và phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 4.0 thích ứng với thời đại số; hoàn thiện môi trường sản xuất thông minh và thực số; phát triển mô hình kinh doanh số DBM của Rạng Đông để thương mại hóa hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ 4.0; nâng cao trình độ trưởng thành số, chuyển biến về chất trong vòng lặp 2; xây dựng môi trường và cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Rạng Đông được chứng nhận “DN khoa học công nghệ”; trách nhiệm xã hội trở thành sứ mệnh trong chiến lược phát triển Công ty; Công ty được nhận nhiều danh hiệu giải thưởng, được các tổ chức xếp hạng như: TOP 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, TOP 50 DN đạt lợi nhuận xuất sắc Việt Nam, TOP 500 DN lớn nhất Việt Nam, Thương hiệu Quốc gia 2022, TOP Công nghệ 4.0 Việt Nam - I4.0 Award lần thứ nhất năm 2022...

Mai Thảo