Mở cánh cửa trên chặng đường mới
28/12/2021 - 20:10

TĐKT - Trải qua quá trình 25 năm xây dựng và phát triển, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã và đang chủ động sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước. Chặng đường ¼ thế kỷ đó, có sự đóng góp không nhỏ của các phong trào thi đua yêu nước.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và càng khó khăn, càng phải ra sức thi đua, năm 2021, dù tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19; khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực thi đua vừa triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh; vừa tập trung phát triển kinh tế, xã hội và đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà phát triển cho một nhiệm kỳ mới phía trước.

Kỳ họp thứ nhất HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong những tháng đầu năm, quận đã phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó, đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Tổ bầu cử. Với tỷ lệ tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại 117 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận đạt 99,62%; bầu đại biểu HĐND quận đạt 99,63%, nhân dân và cán bộ quận Thanh Xuân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp song công tác bầu cử vẫn diễn ra trang trọng, đảm bảo đúng quy định

Đặc biệt, để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, quận đã phát động và kêu gọi nhân dân trên địa bàn hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Phát huy tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch”, từ lực lượng cán bộ, y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân đội và tình nguyện viên đến các tầng lớp nhân dân trong quận đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngày đêm, nỗ lực thi đua vượt khó, thực hiện công tác phát hiện, cách ly, khoanh vùng triệt để khi phát hiện ca lây nhiễm; tổ chức truy vết “thần tốc”, xác định nhanh nhất những trường hợp liên quan đến tiếp xúc với ca bệnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định; cương quyết, quyết liệt, dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh.

Trên địa bàn quận đã thành lập và duy trì hoạt động 145 tổ Covid cộng đồng với 921 nhóm, 3.161 thành viên tham gia chốt tự quản vùng xanh và tuyên truyền, vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đã xử phạt được 2.047 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền là 3,28 tỷ đồng.

Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận được thực hiện khẩn trương. Tính đến hết tháng 11/2021, toàn quận đã tiêm được 385.682 mũi tiêm (trong đó 367.638 mũi tiêm cho người lớn; 18.044 mũi tiêm cho trẻ em), hiện tại sức khỏe các trường hợp được tiêm ổn định. Toàn quận tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 đạt được kết quả cao, tính đến hết tháng 11/2021, đã thu được 13 tỷ 253 triệu đồng.

Học sinh trường THCS Kim Giang tiêm phòng vắc xin Covid-19 trong ngày 3/12

Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực kinh tế được quận Thanh Xuân triển khai song song, với nhiều giải pháp đồng bộ. Việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần cải thiện nền kinh tế rõ rệt. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì tăng trưởng, giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 91.156,808 tỷ đồng (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020).

Ủy ban MTTQ quận tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại Chương trình phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, tháng 6/2021

Đáng chú ý, quận xây dựng 3 kịch bản điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 để ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 trong phục vụ chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở các kịch bản tăng trưởng, xây dựng và triển khai phương án thu - chi ngân sách đảm bảo tính khả thi và đáp ứng các nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đột xuất trong giai đoạn dịch bệnh; đồng thời, triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021.

Do đó, đến nay, thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tốt, tính đến hết tháng 11/2021 đạt 4.315 tỷ 712 triệu đồng, bằng 102,97%; ước cả năm 2021 thu đạt 4.542 tỷ 687 triệu đồng, bằng 108,39% so với kế hoạch thành phố giao. Chi ngân sách được đảm bảo đúng Luật ngân sách Nhà nước, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh; các nội dung chi bám sát dự toán, đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định. Tính đến hết tháng 11/2021, thực hiện chi ngân sách đạt 965 tỷ 609 triệu đồng, bằng 96,09% dự toán thành phố giao, bằng 100,59% dự toán HĐND quận giao. Ước thực hiện chi 2021 đạt 1.279 tỷ 402 triệu đồng.

Bên cạnh đó, quận duy trì triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nổi bật là, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai từ quận tới cơ sở; đã có 231/231 Tổ dân phố đăng ký “Tổ dân phố văn hóa” (đạt 100%), có 61.758/66.105 gia đình đăng ký “Gia đình văn hóa” (đạt 93,4%). Đồng thời, tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không”: có 28 tổ dân phố/11 phường đăng ký mới tổ dân phố văn hóa “5 không” thực hiện trong năm 2021; UBND 11 phường tiếp tục duy trì thực hiện tổ dân phố văn hóa “5 không” đối với 56 tổ đã đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa “5 không” trong các năm 2019, 2020.

Phong trào thi đua tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện quận Thanh Xuân đứng tốp đầu thành phố. Toàn quận đã tiếp nhận 5.957 đơn vị máu, đạt 238% kế hoạch thành phố giao cả năm 2021.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội tặng 13 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Nổi trội hơn hết là phong trào thi đua trong ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân; tiếp tục khẳng định tính hiệu quả, giữ vững vị trí năm thứ 7 liên tiếp xếp thứ nhất ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô; năm thứ 5 liên tiếp đạt tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc; có 3 nhà giáo được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo quận đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.

Qua đó, đã động viên các thầy cô tích cực giảng dạy tốt, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu, sáng tạo nhiều kinh nghiệm phục vụ giảng dạy trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Chất lượng giáo dục toàn diện duy trì bền vững: 9/9 giáo viên đạt giải trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi thành phố cấp Tiểu học và THCS; các học sinh tham gia các kỳ thi đạt 168 giải quốc tế, 5 giải quốc gia; tham gia kỳ thi học sinh giỏi 10 môn văn hóa, khoa học lớp 9 đạt 96 giải (tăng 5 giải) - xếp thứ nhất toàn thành phố; tham gia Ngày hội Công nghệ thông tin cấp thành phố đạt 39 giải. Duy trì tỷ lệ học sinh lớp 9 trúng tuyển vào trường THPT công lập, THPT chuyên năm học 2021-2022 đạt mức cao - là một trong các quận dẫn đầu Thành phố.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996 – 28/12/2021) tại công trình Trường Mầm non Nguyễn Tuân

Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, nhưng với nhiều giải pháp, cách làm đồng bộ, hiệu quả, trọng tâm là bảo đảm an sinh xã hội, quận đã kịp thời đưa nguồn lực hỗ trợ tới người dân sớm nhất, kịp thời chăm lo, đảm bảo cuộc sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, người thu nhập thấp, người lao động ngoại tỉnh sinh sống trên địa bàn. Cụ thể, tập trung xét duyệt hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố; UBND quận đã phê duyệt hỗ trợ 475 đơn vị, 20.011 trường hợp với số tiền là 38 tỷ 106 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Quận hỗ trợ người sử dụng lao động của 7.767 doanh nghiệp giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 90.647 lao động với số tiền 12 tỷ 639 triệu đồng; hỗ trợ 14 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất với 243 lao động, số tiền 01 tỷ 722 triệu đồng; hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động của 7.443 đơn vị với 85.169 lao động, số tiền là 5 tỷ 035 triệu đồng; hỗ trợ bằng tiền từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 93.267 lao động với số tiền là 222 tỷ 881 triệu đồng.

Các hội xã hội nghề nghiệp từ quận đến cơ sở cũng đã vận động, quyên góp và tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ 22.585 lượt người là các đối tượng nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 14,9 tỷ đồng.

Năm 2021, phong trào thi đua đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của quận được triển khai và mang lại hiệu quả rõ nét. Dù tình hình dịch bệnh phức tạp, song lực lượng công an đã phối hợp với quần chúng nhân dân nắm vững địa bàn, triển khai cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử; giải quyết tốt những tồn tại bất cập trong quản lý các khu chung cư; kiểm tra, phát hiện 2 vụ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và điều tra khám phá 98 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 88%, bắt 217 đối tượng), 157 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Các phong trào thi đua yêu nước trên khắp các lĩnh vực đã góp phần khơi dậy năng lực và sự nhiệt tình của các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, hội viên các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều hành động đẹp, việc làm tốt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhân dân ghi nhận, các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Đây là động lực quan trọng, là bước tạo đà phát triển, giúp quận Thanh Xuân mở dần cánh cửa của nhiệm kỳ mới – nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026./.

Hưng Vũ