Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
28/07/2022 - 16:23

TĐKT - Sáng 28/7, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tới dự có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng LĐLĐ quận Thanh Xuân

LĐLĐ quận được thành lập ngày 9/12/1997 theo Quyết định số 479/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, trên cơ sở tách từ quận Đống Đa.

Là một đơn vị Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội, hiện nay, LĐLĐ quận Thanh Xuân quản lý 294 công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 14.165 đoàn viên, trong đó có 61 CĐCS khối hành chính sự nghiệp, 233 CĐCS khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Trong 5 năm qua (2015 - 2020), thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn Quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV, XVI công đoàn thành phố và Đại hội lần thứ IV, V Công đoàn quận Thanh Xuân đề ra.

Hoạt động của Công đoàn quận luôn có sự đổi mới nội dung, hình thức phát huy vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; đi đầu và chủ động, sáng tạo trong việc tập trung vào công tác giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống gắn với việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể tthao. Công tác tham gia quản lý đạt hiệu quả tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, phối hợp tốt với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

Các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh và đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, các cuộc vận động lớn có tác động tích cực đến nhận thức của CNVCLĐ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận. Hoạt động nhân đạo từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác chỉ đạo đã có nhiều đổi mới theo hướng sát cơ sở, có nhiều biện pháp đẩy mạnh phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn Quận lần thứ III đề ra đều hoàn thành và nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao.

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 1999 - 2003), Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2009 - 2013).

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chúc mừng những nỗ lực và thành tích đạt được của LĐLĐ quận Thanh Xuân. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận thành tích, cống hiến của LĐLĐ quận Thanh Xuân trong 5 năm qua.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời gian qua, cán bộ công đoàn quận Thanh Xuân đã đổi mới tư duy, tổ chức hoạt động của tổ chức công đoàn từ thời kỳ bao cấp sang thời kỳ cơ chế thị trường. Trong tổ chức hoạt động, LĐLĐ quận đã luôn tìm tòi, sáng tạo, đề xuất phương thức hoạt động mới phù hợp với thực tiễn, đã định hướng hoạt động công đoàn vào những hoạt động cốt lõi là chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, tuyên truyền thực hiện và phát động các phong trào thi đua.

Chỉ ra những yêu cầu mới trong thời gian tới của các cấp công đoàn, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị LĐLĐ quận Thanh Xuân tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trí tuệ, bản lĩnh, có năng lực dẫn dắt và truyền cảm hứng; tập trung cho nhiệm vụ chăm lo đại điện bảo vệ quyền lợi cho người lao động; quan tâm việc phát động các phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền và tương tác với người lao động... đáp ứng những yêu cầu đổi mới trong tình hình đất nước không ngừng phát triển.

Mai Thảo