Lễ trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội
19/12/2018 - 08:45

TĐKT - Sáng 17/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018.

Sau 5 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, với 457 tác phẩm dự thi. Trong đó, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I - năm 2018 đã tiếp nhận tổng số 194 tác phẩm tham dự của 27 cơ quan báo chí; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018 đã tiếp nhận tổng số 263 tác phẩm tham dự của 22 cơ quan báo chí.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, 2 Hội đồng sơ khảo đã chọn 153 tác phẩm của 2 giải báo chí vào vòng chung khảo, từ đó, 2 Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ở mỗi giải 38 tác phẩm để trao thưởng, gồm 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 20 giải khuyến khích.

Ngoài Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các tác giả có tác phẩm đạt giải A, giải B và giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm đạt giải C, giải khuyến khích, TP Hà Nội còn trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải A 50 triệu đồng, giải B 30 triệu đồng, giải C 20 triệu đồng và giải khuyến khích 10 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng các tác giả và tác phẩm được trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - 2018. “Đó là kết tinh tâm huyết, trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo đối với Thủ đô, đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định.

https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102821220

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và đồng chí Lê Mạnh Hùng trao Giải A cho các tác giả đạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là 2 nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, sâu sắc được Hà Nội đặc biệt quan tâm trong quá trình phát triển Thủ đô. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò quan trọng.

Chính vì thế, năm 2018 là năm đầu tiên Thành ủy Hà Nội đã tổ chức 2 Giải Báo chí, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác, tuyên truyền các tác phẩm về hai lĩnh vực này.

Đây cũng là dịp để thành phố ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, tiêu biểu, các cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị chung của thành phố và công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa của Thủ đô.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chính thức phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019.

https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/13395540/IMG_1411.JPG?t=1545025530723

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao Giải A cho các tác giả có tác phẩm đạt Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Đồng chí mong muốn, để có các tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia 2 giải báo chí của TP Hà Nội, các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên cần hiểu đúng và sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của thành phố trong các lĩnh vực này; chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để phản ánh kịp thời, chính xác, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, phát hiện cách làm mới, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh, phê phán những khuyết điểm vi phạm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

“Mỗi tin, bài trên báo chí, nhất là các tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa Thủ đô đòi hỏi phải thể hiện tầm trí tuệ, thái độ đúng đắn, khách quan của người làm báo trước vấn đề đang đặt ra, giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác phấn đấu, giữ vững bản lĩnh, đồng thời lan tỏa, nhân lên những điều tốt đẹp, những giá trị ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng - thành phố vì hòa bình”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Thục Anh