LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên đơn vị tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
12/01/2022 - 14:58

TĐKT - Ngày 11/1, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Chính Hữu và Lê Đình Hùng làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ 5 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch là Bệnh viện đa khoa Mê Linh, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Trung tâm Y tế quận Long Biên và Bệnh viện tâm thần Hà Nội. Cùng dự có lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, lãnh đạo LĐLĐ huyện Mê Linh, Đông Anh, quận Long Biên.

Đến thăm các bệnh viện, trung tâm y tế trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thấy đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế vẫn đang bận rộn, vất vả với công tác khám, chữa, điều trị bệnh cho người dân, nhất là các bệnh nhân mắc Covid-19, cán bộ công đoàn càng cảm thấy trân trọng, sẻ chia với những nỗ lực, hy sinh lợi ích cá nhân của bản thân để thực hiện nhiệm vụ cứu, chữa người.

 

Đồng chí  Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ động viên bác sĩ bệnh viện đa khoa Đức Giang

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Mê Linh, tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã điều trị cho hơn 1000 trường hợp F0 khỏi bệnh và xuất viện. Hiện nay, có hơn 200 ca F0 nặng vẫn đang được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị. Đáng lưu ý, mặc dù số lượng bệnh nhân F0 đông, tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp nhưng do làm tốt và quyết liệt công tác phòng, chống dịch nên chưa có một trường hợp nhân viên y tế nào nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Mới đây, bệnh viện đã khai trương khu vực chạy thận nhân tạo cho các bệnh nhân F0. Với đặc thù công việc mới, khó và đòi hỏi áp lực công việc cao, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện vẫn đang ngày đêm căng mìnhthực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với đoàn, Giám đốc Bệnh viện Bắc Thăng Long Vũ Thành Chung cho biết, Bệnh viện Bắc Thăng Long là 1 trong 5 đơn vị y tế được thành phố phân công điều trị các trường hợp F0 từ đầu năm 2020 với số lượng 250 giường bệnh. Đặc thù của bệnh viện là nơi tiếp nhận, điều trị các trường hợp F0 nặng, F0 mắc các bệnh nền, tuổi cao sức yếu, bệnh nhân chạy thận lọc máu chu kỳ 2… nên áp lực công việc rất lớn, mọi cán bộ nhân viên đều phải phát huy cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang – một trong những đơn vị đầu tiên tham gia chữa, điều trị cho bệnh nhân Covid-19, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Thường cho biết mặc dù số lượng bệnh nhân lớn nhưng các y, bác sĩ bệnh viện luôn coi họ như người thân của mình, vừa tích cực điều trị, vừa chăm sóc, động viên người bệnh chóng phục hồi. Với các ca bệnh diễn biến nặng, bệnh viện sắp xếp vào phòng hồi sức, điều trị theo phác đồ hồi sức tích cực, theo dõi trực tiếp hàng ngày và theo dõi qua camera liên tục, có đủ hệ thống cảnh báo nếu bệnh nhân chuyển nguy kịch.

Lắng nghe và chia sẻ với những vất vả mà đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch đã trải qua trong một năm đầy khó khăn, thách thức; thay mặt tổ chức Công đoàn Thủ đô, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Chính Hữu và Lê Đình Hùng đã gửi lời cảm ơn, tri ânsâu sắc những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế 2 đơn vị. “Càng trong khó khăn, càng thấy rõ sự hi sinh, cống hiến của các đồng chí, đã âm thầm gác lại việc nhà, việc gia đình, dồn toàn tâm toàn sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, của địa phương, nhất là việc chăm sóc, điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân F0. Đây cũng chính là việc phát huy tinh thần tương thân tương ái – nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam” – lãnh đạo LĐLĐ thành phố nhấn mạnh.

Nhằm chia sẻ, động viên với đội ngũ y, bác sĩ trong dịp Tết đến xuân về, tại buổi đến thăm, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao mỗi đơn vị 50 suất hỗ trợ cho 50 cán bộ, nhân viên y tế khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt (tổng giá trị 50 triệu đồng). Dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng trao tặng mỗi đơn vị 1 thùng quà Tết, 1 thùng khẩu trang và 10 triệu đồng tiền mặt.

Thục Anh