Khoa Nội Tổng hợp – Bệnh viện E: Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh
27/02/2019 - 12:18

TĐKT - Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, dưới sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện; sự phối hợp của các Khoa, phòng trong đơn vị cùng sự sáng suốt của lãnh đạo, Khoa Nội Tổng hợp đã không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những bước tiến của Khoa đã góp phần vào sự phát triển của Bệnh viện E cũng như sự vững mạnh của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Hệ thống cơ sở vật chất của Khoa được đầu tư, trang bị xứng tầm với vai trò một khoa của Bệnh viện tuyến Trung ương. Nhiều kỹ thuật, phương pháp mới được áp dụng đã giúp quy trình điều trị trở nên hiệu quả hơn, giảm bớt đau đớn, kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Chỉ tính riêng năm 2017, công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện đạt 142%, điều trị cho 1.944 bệnh nhân, số ngày điều trị trung bình đạt 9 ngày. 

Tập thể Khoa Nội Tổng hợp

Khoa đã tạo dựng được một môi trường năng động, đoàn kết, tạo cơ hội cho từng thành viên sáng tạo, phát triển năng lực cá nhân. Đội ngũ 19 nhân sự của Khoa có đủ phẩm chất, năng lực để mang lại kết quả tối ưu trong điều trị cùng sự hài lòng từ phía người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Hiện Khoa có 2 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 3 thạc sĩ, bác sĩ; 3 điều dưỡng Đại học. Phong trào “Thay đổi thái độ ứng xử trong giao tiếp hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đã thực sự đi vào từng hoạt động của Khoa, nhận được sự đánh giá cao của bệnh nhân. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, Khoa đã tổ chức tốt công tác đào tạo, đào tạo lại về quy tắc xứng xử, chống nhiễm khuẩn, hướng dẫn đọc và phát hiện những bất thường trên điện tâm đồ,...

Công tác khám, chữa bệnh tại Khoa

Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, đội ngũ nhân sự của Khoa cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài: “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân bướu nhân tuyến giáp khám ngoại trú tại Khoa Nội Tổng hợp - Bệnh viện E”, “Khảo sát người bệnh hạ đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị tại Khoa Nội Tổng hợp - Bệnh viện E”… Ngời sáng bởi tài năng, y đức, đội ngũ nhân sự của Khoa cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện, đền ơn, đáp nghĩa.

Khoa đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo đội ngũ kế cận khi tham gia giảng dạy cho sinh viên các trường: Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Học viện Y học Cổ truyền Dân tộc, Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia,…

Để khích lệ cán bộ, viên chức trong đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới, Chính phủ, các cấp, các ngành đã trao tặng Khoa Nội Tổng hợp: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc… Đặc biệt, Khoa đang được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Luôn đặt sự an toàn của người bệnh và y đức lên hàng đầu, tập thể Khoa sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Quỳnh Hương