Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tại Ngân hàng BIDV
30/07/2020 - 08:54

TĐKT - Chiều 29/7, tại trụ sở Công an quận Đống Đa, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao Thư khen của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể, 7 cá nhân thuộc Công an TP Hà Nội đã có thành tích đột xuất trong điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Ngọc Khánh (số 27, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

Trước đó, khoảng 10 giờ 10 phút, sáng 27/7, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Ngọc Khánh (số 27, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) xảy ra vụ việc có 2 đối tượng nam giới dùng súng cướp tài sản. Sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Đống Đa và các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Đồng chí Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an thành phố, qua công tác rà soát vụ án, Công an quận Đống Đa phát hiện thông tin đối tượng Phùng Hữu Mạnh (ở khu tập thể Trúc Khê, phường Láng Hạ) nghi vấn là một trong hai đối tượng gây án. Thông qua việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau 36 giờ xảy ra vụ án, đến khoảng 0 giờ, ngày 29/7, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Phùng Hữu Mạnh (SN 1997) và Hoàng Ngọc (SN 1978).

Trao thư khen của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Ngọc Khánh, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn khẳng định, Công an TP Hà Nội (trong đó có cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa, Công an huyện Quốc Oai, Công an TP Hà Nội), Cục Cảnh sát hình sự và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Chiến công này thể hiện tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm của Công an thành phố vì nhân dân phục vụ.

“Đây là thời điểm cả thành phố đang tập trung thực hiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Chiến công này có sự hỗ trợ của Bộ Công an với các lực lượng Công an TP Hà Nội. Thành phố đánh giá cao sự phối hợp, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án và trách nhiệm của người dân trong việc tố giác tội phạm. Điều này góp phần giúp lực lượng chức năng khám phá nhanh vụ án” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Đào Đức Toàn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân

Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng cần nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ án trên để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bên cạnh việc đảm bảo duy trì ổn định an ninh trật tự, cần phải tích cực vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế và đảm bảo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trên các mặt công tác, trong đó, có lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, khẳng định, trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thục Anh