Khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối bền chặt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân
10/01/2020 - 19:12

TĐKT - Sáng 10/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự và phát biểu.

Năm 2019, công tác Mặt trận đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; nội dung phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo; các mô hình, phong trào được duy trì hiệu quả bền vững, rõ nét...

Nổi bật là, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được Mặt trận các cấp triển khai hiệu quả, đi vào chiều sâu, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được hơn 46 tỷ đồng; vận động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” được 65,9 tỷ đồng, qua đó, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 1 nghìn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua cho các đơn vị

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thông qua đó, đã khẳng định vai trò của MTTQ các cấp, phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ngoài việc tham gia, phối hợp trong công tác giám sát, trong năm qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã thành lập 4 đoàn giám sát độc lập về các nội dung như: Quản lý nhà chung cư; công tác tiếp dân, giải quyết đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác hòa giải ở cơ sở; công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và việc thực hiện Luật khoa học công nghệ.

Chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng cao. MTTQ các cấp cũng đã tổ chức trên 900 hội nghị phản biện xã hội, trong đó, MTTQ thành phố tổ chức 9 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố và Đề án của UBND thành phố. Các ý kiến sâu sắc từ công tác phản biện của MTTQ đã giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời điều chỉnh nhiều chủ trương, chính sách; tạo đồng thuận xã hội trong triển khai các nhiệm vụ.

Đáng chú ý, hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các tầng lớp nhân dân đã được triển khai sâu rộng, đi vào nền nếp; chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao. Trong năm qua, 100% đơn vị đều tổ chức hội nghị đối thoại. Riêng cấp thành phố đã tổ chức 4 hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy với đại biểu các giới, các ngành, TP Hà Nội.

Thông qua các hội nghị đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tiếp thu và chỉ đạo giải quyết kịp thời, qua đó góp phần ổn định tình hình cơ sở, hạn chế phát sinh "điểm nóng".

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã biểu dương những nỗ lực, đóng góp của công tác Mặt trận trong sự phát triển của thành phố.

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen tại Hội nghị

Nhấn mạnh năm 2020, Thủ đô và đất nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại quan trọng, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị MTTQ Việt Nam thành phố các cấp xây dựng chương trình hành động với tinh thần bám sát chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tập trung nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ để MTTQ triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa MTTQ với chính quyền, nhất là trong công tác vận động, tập hợp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội; nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, chăm lo Tết cho người nghèo; thăm, tặng quà các văn nghệ sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao để nhân dân vui Xuân, đón Tết Canh Tý trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tình nghĩa, kỷ cương, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội; nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố...

Hưng Vũ