Huyện Thanh Trì (TP Hà Nội): Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018
19/12/2018 - 20:41

TĐKT – Sáng 19/12, huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua công tác thu thuế năm 2018; triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị, Văn phòng Huyện ủy Thanh Trì đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Huyện ủy Thanh Trì đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba

2 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội; 7 tập thể, 10 cá nhân được Bằng khen của UBND TP Hà Nội. Ngoài ra, 7 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 2 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của thành phố. Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của UBND huyện Thanh Trì.

2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đặng Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì chỉ rõ: Năm 2018, các phong trào thi đua yêu nước của huyện được đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện; phát triển mạnh mẽ trong phạm vi rộng, có chiều sâu, chất lượng với sự lan tỏa và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội của nhân dân trong huyện.

Nổi bật lên là các phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, thi đua đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; thi đua thực hiện trật tự, văn minh đô thị gắn với bảo vệ môi trường; thi đua thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” theo nguyên tắc “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà 6.376 đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 3 tỷ 554 triệu đồng…

Các tập thể được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP Hà Nội

Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Kết quả: Thu ngân sách của huyện đạt 105,3% so với dự toán thành phố giao, tăng 17,5 % so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị sản xuất tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017. Toàn huyện có 89,6 hộ gia đình văn hóa, 80% thôn, làng văn hóa, 77,8 tổ dân phố văn hóa. 100% các xã, thị trấn bố trí máy để thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Từ các phong trào thi đua, nhiều mô hình hay, cách làm tốt, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến được phát hiện và kịp thời khen thưởng, động viên, được bồi dưỡng nhân ra trên diện rộng.

Các cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội

Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, gắn liền với các phong trào thi đua, thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Việc khen thưởng những thành tích đột xuất, khen thưởng trong các dịp sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đã trở thành động lực tinh thần khích lệ mỗi người khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ các tập thể nhỏ, cán bộ, công chức, viên chức, người trực tiếp lao động, được khen thưởng đã nâng lên rõ rệt.

Trong năm 2018, toàn huyện đã biểu dương, khen thưởng 812 tập thể, 2116 cá nhân; tỷ lệ khen người lao động trực tiếp đạt trên 80%. Trong đó: Khen thưởng cấp Nhà nước có 1 Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 Huân chương Lao động hạng Ba, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; khen thưởng cấp thành phố có 38 tập thể, 60 cá nhân, 7 người tốt, việc tốt.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Thanh Trì cũng đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 đến toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Đồng chí Trần Văn Khương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã nỗ lực đạt được trong năm 2018.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 là năm nước rút để hoàn thiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ, có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, huyện Thanh Trì cần tiếp tục thi đua mạnh mẽ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phấn đấu đưa huyện phát triển ổn định, sớm đạt được mục tiêu trở thành quận vào năm 2020.

Mai Thảo