Huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) biểu dương người tốt, việc tốt
22/06/2018 - 15:36

TĐKT – Sáng 22/6, huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc; tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2018 trên địa bàn huyện.

70 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn, thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong những năm kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, Thanh Oai đã có những đóng góp to lớn góp phần cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại buổi lễ

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là năm 2018, nhiều phong trào thi đua được tổ chức triển khai hiệu quả, hướng vào việc giải quyết các nhiệm vụ khó của huyện và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: "Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn, chung sức xây dựng nông thôn mới” trong phát triển kinh tế; "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm guơng đạo đức, tự học và sáng tạo", "Nhà giáo đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt" trong ngành giáo dục; "Thầy thuốc như mẹ hiền";"Thực hiện 12 điều y đức” trong ngành y tế; phong trào đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và chăm sóc người có công, bảo vệ trẻ em của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cùng với đó là nhiều phong trào của các đoàn thể “Cựu chiến binh gương mẫu, làm kinh tế giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”…

Tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Vàng, thôn Trên, xã Bích Hòa tích cực thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng từ mô hình trang trại và trồng hoa màu, cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng. Hằng năm đóng góp từ 3 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi và nhiều ngày công. Riêng năm 2017, ông ủng hộ 200 triệu đồng xây dựng nhà thờ của thôn.

Bà Trần Thị Hải Yến - Hội viên Hội phụ nữ thôn Xuyên Dương, xã Xuân Dương nhặt được 3,5 cây vàng trong quá trình đi thu mua sắt vụn và đã trả lại cho người đánh rơi; đồng thời giúp đỡ các chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm kinh tế

Thương binh Nguyền Bá Toản, thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao vượt lên thương tật và cuộc sống vật chất đời thường, đầu tư xây dựng xưởng thêu xuất khẩu, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 30 lao động với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/tháng.

Ông Trương Hữu Trọng, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Văn Đồng, xã Xuân Dương, đã cùng gia đình hiến tặng 90m2 đất mở rộng đường làng ngõ xóm trong phong trào xây dựng nông thôn mới….

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Thanh Oai khẳng định: Những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt là những nhân tố quan trọng, góp phần đưa Thanh Oai phát triển không ngừng.

Tại buổi lễ, 4 gia đình hiến đất làm đường đã được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội; 15 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu người tốt, việc tốt; 20 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền và 117 người tốt, việc tốt được tặng Giấy khen của UBND huyện Thanh Oai.

Trường Giang