Huyện Sóc Sơn tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2018
19/12/2018 - 15:58

TĐKT - Ngày 18/12, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Tại Hội nghị, 2 tập thể là nhân dân và cán bộ xã Thanh Xuân và Phòng Kinh tế huyện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì; Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa và bà Đỗ Thu Nga, Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì

Ngoài ra, Hội nghị cũng trao các danh hiệu thi đua cấp thành phố gồm: Cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị (xã Nam Sơn, Phù Linh và Thanh Xuân), Bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 15 đơn vị. Các danh hiệu thi đua cấp huyện gồm: Lao động tiên tiến cho 15 tập thể, 104 cá nhân, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 79 cá nhân, giấy khen của UBND huyện Sóc Sơn cho 24 tập thể, 61 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trong đó có sự kiện quan trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chi Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Sóc Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện ngay từ tháng 12/2017.

Sau 1 năm ra sức thi đua sôi nổi, các phong trào thi đua do huyện phát động đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Huyện thường xuyên đổi mới, chú trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đẩy mạnh ban hành các tiêu chí cụ thể, ưu tiên lựa chọn khen thưởng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Cụm thi đua tiếp tục được kiện toàn và phát huy vai trò chủ động trong việc đề xuất, tôn vinh các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Công tác thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực to lớn để cán bộ và nhân dân huyện vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018.

1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2018 bên cạnh những mặt thuận lợi, huyện phát sinh nhiều việc ảnh hưởng đến an ninh chính trị (Cháy chợ Sóc Sơn, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại một số xã, thị trấn yếu…) song phong trào thi đua đã đưa kinh tế huyện chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao (tăng 10,58%); kỷ cương hành chính được tăng cường, không xảy ra dịch bệnh, ngộc độc thực phẩm. 18/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra.

Tiêu biểu: Thu ngân sách đạt trên 855 tỷ đồng, đạt 105% dự toán giao. Huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần giảm 823 hộ nghèo, đạt 164,6%, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,72% năm 2017 xuống còn 1,88% năm 2018. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự địa phương. Phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được hưởng ứng rộng khắp, gắn với triển khai nghiêm túc Nghị quyết TW4, TW6, TW7, TW8 khoá XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Các phong trào thi đua đã làm xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới có sức lan tỏa sâu rộng. Kết quả, trong năm 2018, huyện có 5 tập thể, 6 cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ biểu dương, khen thưởng; 597 tập thể, 15 hộ gia đình 2.977 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố và huyện.

Các tập thể và cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP Hà Nội

Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của huyện đề ra, các phong trào thi đua tiếp tục được phát động và triển khai ngay từ những tháng đầu năm, gắn với chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, gắn với phong trào “Vệ sinh an toàn thực phẩm” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tập trung triển khai tốt thi đua “Xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huyện về đích xây dựng nông thôn mới năm 2019”.

Cùng với đó, huyện chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp.

Trường Giang