Huyện Sóc Sơn: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong các phong trào thi đua
12/07/2018 - 10:36

TĐKT – Sáng 11/7, tại Hà Nội, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng với nhân dân trong toàn huyện, các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm đã được triển khai rộng khắp, thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự sáng tạo của quần chúng nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội huyện đề ra.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Tiêu biểu là các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” “Xây dựng văn minh đô thị”, “Vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Doanh nghiệp Hà Nội hội nhập và phát triển”.

Đặc biệt, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, toàn huyện ra sức thi đua lập thành tích chào mừng. Mỗi đơn vị, tổ chức một phong trào, phần việc cụ thể: Ban Dân vận Huyện ủy với phong trào “Dân vận khéo” (qua đó phát hiện 16 mô hình hay và 20 điển hình tiên tiến cấp huyện, 188 mô hình cấp xã, thị trấn); Mặt trận Tổ quốc tích cực đẩy mạnh “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gia đình văn hóa; Hội liên hiệp phụ nữ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp…

Đặc biệt, huyện đã nghiêm túc triển khai Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2018. Đến nay, sơ kết đợt 1, toàn huyện có 63 bài viết về gương người tốt, việc tốt. Trong đó, 25 cá nhân đạt danh hiệu người tốt, việc tốt cấp huyện và có 25 bài được gửi dự thi cấp thành phố.

6 tháng đầu năm, huyện có 25 tập thể và 6 cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP Hà Nội; 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Nhờ triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của huyện ổn định, tăng trưởng khá, đạt 9,84%; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đều tăng. Tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt 323,172 tỷ đồng (bằng 103,2% so với năm 2017).

Ghi nhận những thành tích của cán bộ và nhân dân toàn huyện trong 6 tháng đầu năm, tại Hội nghị, UBND huyện Sóc Sơn đã tặng Giấy khen cho 43 tập thể và 426 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Cũng tại Hội nghị, 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1/2018 tại 3 xã Bắc Sơn, Xuân Thu, Kim Lũ đã được khen thưởng.

Trường Giang