Huyện Quốc Oai đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và biểu dương người tốt, việc tốt 2019
14/10/2019 - 14:42

TĐKT - Ngày 12/10, huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được lãnh đạo Huyện ủy, UBND các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, xây dựng và triển khai. Tính đến cuối năm 2017, huyện Quốc Oai đã có 20/20 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%.

Trong đó, một số chỉ tiêu xây dựng NTM của huyện đạt kết quả cao: 73,9% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 99/101 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt 98%. Đến hết năm 2018, 100% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 100% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 92% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 82% số hộ dân được sử dụng nước sạch...

Toàn huyện đã nâng cấp, cải tạo được hơn 799 km đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng mới 21 hệ thống chiếu sáng công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân của huyện đạt 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%.

Đến nay, 9/9 tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao bằng công nhận Huyện đạt chuẩn NTM cho huyện Quốc Oai

Với những kết quả đạt được, ngày 13/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1179/QĐ-TTg công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn NTM.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực duy trì xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, huyện có từ 6 - 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chúc mừng và đánh giá cao những thành quả, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai đã đạt được trong chương trình xây dựng NTM. Đồng thời cho biết, đây sẽ là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và trong những năm tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị, huyện Quốc Oai đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các gương điển hình "Người tốt, việc tốt" năm 2019 trên địa bàn huyện.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” của huyện Quốc Oai trong năm qua được duy trì và phát triển một cách bền vững. Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên, ngày càng sát sao và chặt chẽ hơn. Đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Việc phát hiện gương “Người tốt, việc tốt” đã được chú ý, quan tâm toàn diện đến các đối tượng, nhất là những người trực tiếp lao động, sản xuất. Công tác tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Qua phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng. Từ những học sinh là con ngoan trò giỏi đến những thầy cô giáo tâm huyết, yêu nghề; từ những người lao động giỏi, cần cù đến những giám đốc doanh nghiệp sáng tạo, làm giàu cho tập thể, cá nhân và xã hội; những cán bộ cơ sở miệt mài, tận tụy; những chiến sĩ dũng cảm, không quản gian khổ, hy sinh bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Họ là những cá nhân đang từng ngày, từng giờ cống hiến sức lực và trí tuệ trên khắp các lĩnh vực, mặt trận công tác.

Các gương điển hình "Người tốt - Việc tốt" được khen thưởng tại Hội nghị

Đây là những hạt nhân, những bông hoa đẹp, là nòng cốt để mọi người trong cộng đồng, trong cơ quan, đơn vị học tập; có một sức lan tỏa mạnh mẽ, sức ảnh hưởng to lớn để mọi người noi theo, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2019.

Tại Hội nghị, 30 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp huyện; 5 tập thể, 10 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt huyện Quốc Oai năm 2019”.

Mai Thảo