Huyện Mê Linh (TP Hà Nội): Coi trọng và phát huy tốt vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng
28/07/2022 - 19:50

TĐKT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, Người nói “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) luôn coi trọng và phát huy tốt vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự phát triển chung của huyện.

“TĐKT thực sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh; làm đòn bẩy, động viên các tập thể, cá nhân trên địa bàn tích cực thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng huyện không ngừng phát triển.” – Đó là khẳng định của ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Mê Linh.

Ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Mê Linh

Theo ông Khương, nhìn lại quãng thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại huyện Mê Linh trong năm 2021, mới thấy rõ vai trò quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phong trào “Cả nước chung tay phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid – 19” được phát động đến toàn thể nhân dân, nhanh chóng trở thành lời hiệu triệu, động viên mọi người, mọi nhà cùng tham gia góp công, góp sức.

Bên cạnh những y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, hàng ngàn cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành Giáo dục  và Đào tạo huyện Mê Linh cũng “ra trận” chống dịch ở nhiều vị trí khác nhau trên khắp các địa phương: Từ hỗ trợ tiêm phòng vắc xin, các thầy cô còn tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid -19, tham gia nhập dữ liệu trên máy tính hoặc làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát Covid -19, chung tay ủng hộ hàng tỷ đồng vào quỹ vắc xin phòng, chống Covid -19. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, cựu chiến binh tham gia tích cực công tác kiểm soát, giám sát người dân trong từng ngõ, ngách. Hình ảnh những “shipper áo xanh” vận chuyển hàng hóa, lương thực tiếp tế cho người dân trong khu phong tỏa, hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản, hỗ trợ công tác tiêm chủng, kêu gọi vận động xã hội hóa để giúp đỡ người dân khó khăn, chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19… Tất cả những hình ảnh đẹp, những tấm gương người tốt, việc tốt, những hành động nhân ái, dù nhỏ hay lớn đó đều được tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi; được chính quyền kịp thời ghi nhận và có hình thức tuyên truyền, động viên, lan tỏa. Qua đó, đã khơi dậy được sức mạnh to lớn, góp phần nhanh chóng khống chế thành công dịch bệnh Covid -19, trả lại cuộc sống bình thường mới cho bà con nhân dân trong huyện.

Không chỉ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, mà hàng năm, trên địa bàn huyện Mê Linh, các phong trào thi đua yêu nước luôn diễn ra sôi nổi, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Huyện chú trọng xây dựng được nhiều các mô hình thi đua mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Một trong những phong trào thi đua nổi bật và đạt nhiều kết quả phải kể tới phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Thông qua phong trào đã động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học, tự nghiên cứu, tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm học 2020 - 2021, huyện Mê Linh có 2 giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 6 giải ba, 3 giải khuyến khích giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 209 cán bộ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện...

Phong trào“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được triển khai sôi nổi tại Trường THCS Quang Minh, huyện Mê Linh

Nổi bật ở huyện Mê Linh còn có phong trào xây dựng nông thôn mới, cũng nhận được sự đồng lòng cao từ quần chúng nhân dân nhờ công tác tuyên truyền chính sách hiệu quả, hành động thiết thực và xác định rõ chủ thể thụ hưởng chính là người nông dân. Do đó, việc hiến đất làm đường, chung tay cùng chính quyền mở rộng đường làng ngõ xóm, hỗ trợ kinh phí xây dựng… được người dân hưởng ứng góp phần thực hiệu quả nhiệm vụ chung. Cũng từ đây, nhiều tấm gương điển hình được phát hiện, tôn vinh và lan tỏa, thu hút đông đảo quần chúng học tập….

Theo ông Lê Văn Khương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, với mỗi một nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội, huyện vẫn luôn khuyến khích tạo ra các cuộc thi đua để từ đó tìm ra ngày càng nhiều những gương điển hình tiên tiến đi đầu.

Vì vậy, bám sát chủ trương không ngừng đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng của thành phố, từ năm 2015 đến nay, hàng năm, huyện đều đặn ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi viết gương về gương ĐHTT, NTVT. Huyện đã thành lập Ban Tổ chức cuộc thi do đồng chí lãnh đạo huyện làm Trưởng ban, thành lập Ban Giám khảo, Tổ công tác chuyên đề “Phát hiện, đề xuất khen thưởng thành tích đột xuất đối với các gương điển hình tiên tiến, NTVT trên địa bàn huyện” gồm 20 thành viên, trực tiếp đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện là Tổ trưởng, các thành viên là các đồng chí trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể. Tổ công tác đã hoạt động hiệu quả, hàng tháng đã tổ chức họp đề xuất, đồng thời giới thiệu kịp thời các gương NTVT để trình UBND thành phố, UBND huyện khen thưởng.

Ông Nguyễn Công Bằng – Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội tặng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Mê Linh

Cuộc thi viết đã lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; số lượng, chất lượng, hình thức hiệu quả của bài dự thi được nâng lên, các điển hình tiên tiến, NTVT được viết trong mỗi tác phẩm dự thi ngày càng tiêu biểu, điển hình, có sức lan tỏa sâu rộng. Tính riêng trong 2 năm 2020, 2021, toàn huyện đã phát hiện 259 gương NTVT (trong đó 59 gương được tặng danh hiệu NTVT TP Hà Nội). Hai năm liên tục, huyện Mê Linh và nhiều cá nhân trên địa bàn được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng gương ĐHTT, NTVT. Công tác thi đua, khen thưởng của huyện ngày càng trở nên thiết thực, gần gũi với đời sống, phù hợp với điều kiện ở địa phương, trở thành cánh tay nối dài của chính quyền đến với nhân dân trong huyện.

Năm 2021, huyện Mê Linh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp; kinh doanh dịch vụ, thương mại; thu ngân sách của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển. Huyện Mê Linh đã có 1 tập thể được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể và 2 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; 6 tập thể được thành phố tặng Cờ Thi đua; 41 tập thể và 68 cá nhân được thành phố tặng Bằng khen và nhiều danh hiệu khác. Đó là những con số biết nói, minh chứng cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo và phát huy tối đa vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện Mê Linh.

Mai Thảo